Thứ 2, 22/09/2025 07:39:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:21, 17/01/2015 GMT+7

Thư viện là điểm đến thích thú của học sinh

Thứ 7, 17/01/2015 | 07:21:00 253 lượt xem
BP - Chúng tôi đến trường Tiểu học Tân Phú đúng giờ giải lao. Các em học sinh say mê đọc sách ngay giữa sân trường bên những hàng cây bóng mát. Cô Bùi Thị Nga, giáo viên thư viện nhà trường cho biết: Bắt đầu từ năm học 2011-2012, tôi đề xuất với ban giám hiệu đổi mới hoạt động thư viện bằng việc xây dựng thư viện xanh. Đó là bố trí ghế đá tại khu vực cây xanh, hàng ngày giáo viên thư viện và đội ngũ cộng tác viên mang sách bày trí trên các kệ di động xung quanh khu vực này. Đến giờ giải lao, học sinh tìm đọc ngay tại sân trường. Thư viện di động đã thu hút đông đảo các em đến với sách, truyện.


Giáo viên thư viện trường Tiểu học Tân Phú chuẩn bị sách cho thư viện xanh

Nhiều trường tiểu học, THCS của thị xã Đồng Xoài đã đầu tư, đổi mới hoạt động thư viện về cả nội dung và hình thức hấp dẫn, phong phú hơn để thu hút học sinh. Thư viện được nâng cấp, phối hợp cùng giáo viên tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho học sinh. Hiện nay 22/22 trường học của thị xã Đồng Xoài đều có thư viện với nhiều đầu sách như: kham khảo, khoa học, truyện đọc, bổ trợ kiến thức, báo, tạp chí... Đặc biệt, tại các trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện được đổi mới theo hướng thân thiện nhằm thu hút học sinh đọc sách, từ đó nâng cao tính chủ động tìm hiểu, phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của các em.

Nổi bật trong hoạt động thư viện các trường THCS là trường THCS Tân Xuân. Hiện thư viện trường được trang bị phòng đọc cho giáo viên và học sinh với hơn 14.000 đầu sách. Để chủ động giúp học sinh tiếp cận với sách, giáo viên thư viện trường đã tận dụng điều kiện hiện có của trường để giới thiệu sách cho các em, tạo cho các em niềm say mê và hứng thú đối với sách. Đó là tổ chức các buổi ngoại khóa về sách theo chủ đề, chủ điểm, tạo cho các em có sân chơi bổ ích, lý thú xoay quanh việc giới thiệu các quyển sách hay, thuyết trình về chủ đề của sách.

Bên cạnh đó thư viện trường còn tận dụng trang web của trường để giới thiệu sách, gợi mở cho các em nội dung sách hay để các em tìm đọc. Cô Mai Thị Hòa, giáo viên thư viện trường THCS Tân Xuân cho biết: Để giúp học sinh tiếp cận với sách nhiều hơn, chủ động hơn, thư viện trường đang triển khai xây dựng “Thư viện góc lớp” thí điểm tại 10 phòng học mới của trường. Cộng tác viên thư viện của trường và giáo viên chủ nhiệm lớp đảm nhận quản lý tủ sách lớp học và thay đổi đầu sách hàng tuần để phục vụ học sinh đọc ngay tại lớp. Tận dụng thời gian ngắn trong các giờ giải lao để các em có thể đọc sách mình thích.

Cô Phạm Thị Hằng, cán bộ phụ trách thư viện trường học - Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Đồng Xoài cho biết: Việc đầu tư cho thư viện trường học là rất cần thiết. Tuy nhiên, cơ sở vật chất được đầu tư cần phát huy hết hiệu quả để qua đó khơi gợi niềm ham mê đọc sách của học sinh, giúp các em có thêm kiến thức và hiểu biết cuộc sống. Đó là điều mà hệ thống thư viện trường học của thị xã đang thực hiện thông qua việc đổi mới và sáng tạo trong hoạt động theo hướng thân thiện hơn.

Tuy nhiên, để nhân rộng thư viện xanh, thư viện thân thiện rất cần sự quan tâm, chung tay góp sức của cộng đồng, bậc phụ huynh và sở, ngành sao cho thư viện nhà trường luôn là điểm đến thích thú của mỗi học sinh.     

Qua 3 năm vừa hoạt động vừa đổi mới, thư viện xanh của trường Tiểu học Tân Phú đã đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả, tạo niềm say mê đọc sách cho học sinh. Hiện nay, mỗi ngày thư viện xanh thu hút gần 300 em tới đọc sách. Nhận thấy lợi ích thiết thực của cách làm này, hội cha mẹ học sinh của trường đã hỗ trợ thêm ghế đá, trang bị tủ sách cố định để có thể bảo quản sách tốt cho các em và thuận tiện cho giáo viên thư viện trong quản lý.

         Nhã Trâm

 

  • Từ khóa
84867

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?