Thứ 2, 22/09/2025 06:00:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:41, 11/12/2014 GMT+7

Xã hội hóa giáo dục - Giải pháp giảm tải ở Chơn Thành

Thứ 5, 11/12/2014 | 08:41:00 227 lượt xem
BP - Tại huyện Chơn Thành, công nghiệp phát triển kéo theo sự gia tăng dân số cơ học dẫn đến quá tải ở một số lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Để giảm tải học sinh ở các địa bàn có khu công nghiệp (KCN), UBND huyện đã xây thêm nhiều trường lớp và khuyến khích mở các trường, cơ sở mầm non tư thục nhằm giảm tải, nhất là ở bậc mầm non.

Quá tải ở các bậc học

Cô Mạc Thị Thanh Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết: Tình trạng quá tải diễn ra chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học. Đặc biệt là thị trấn Chơn Thành và xã Minh Hưng, nơi công nghiệp phát triển mạnh. Theo thống kê, huyện có khoảng 20.000 công nhân  trong độ tuổi sinh đẻ. Số học sinh tăng dần qua các năm dẫn đến tình trạng quá tải tại các trường.

UBND huyện Chơn Thành khuyến khích mở trường, cơ sở mầm non tư thục để giảm tải trường công lập - Ảnh: Cô trò trường Mầm non tư thục Như Ý

Trường Tiểu học Minh Hưng A (xã Minh Hưng) có 34 phòng học, trong đó 20 phòng học kiên cố, 8 phòng học bán kiên cố và 6 phòng học tạm với 1.284 học sinh. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường tiểu học đạt chuẩn có tối đa không quá 30 lớp, nhưng hiện trường đã quá tải 4 lớp. Lý giải điều này, thầy Nguyễn Quang Sơn, Phó hiệu trưởng cho biết: Xã Minh Hưng có 2 KCN (Minh Hưng III và Minh Hưng - Hàn Quốc) và Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An. Số công nhân từ nơi khác về đây làm việc rất nhiều, dẫn đến số học sinh tăng lên. Hiện trên 70% học sinh của trường là con em công nhân.

Hai trường tiểu học Chơn Thành A và Kim Đồng (TT.Chơn Thành) cũng trong tình trạng tương tự. Hầu hết các lớp học đều vượt sĩ số cho phép của Bộ GD-ĐT. Trường Tiểu học Chơn Thành A có 39 phòng học, trong đó 9 phòng chức năng, với 1.260 học sinh. Trung bình 39 học sinh/lớp, vượt 4 em so với quy định; quá tải 3 lớp so với quy định chuẩn. Cô Huỳnh Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng cho biết: Tình trạng quá tải diễn ra đã nhiều năm do thị trấn có 2 KCN (Chơn Thành I, Chơn Thành II) và là trung tâm huyện nên dân cư tập trung nhiều.

Trường Mầm non Minh Hưng (xã Minh Hưng) cũng trong tình trạng quá tải. Trường có 548 cháu, được chia làm 16 nhóm, lớp. Trong 10 lớp lá thì 4 lớp có sĩ số 45 trẻ/lớp, quá 10 trẻ so với quy định. Cô Nguyễn Thị Song Thao, Hiệu trưởng nói: Trước đây, không riêng gì trẻ 5 tuổi mà tình trạng quá tải diễn ra ở cả lớp trẻ 3, 4 tuổi và nhóm trẻ. Do Phòng GD-ĐT huyện khuyến khích mở các trường, cơ sở mầm non tư thục nên về cơ bản bậc học mầm non đã giải quyết được tình trạng quá tải. Hiện xã đã có thêm 1 trường tư thục và 2 cơ sở mầm non, đáp ứng việc chăm sóc và giáo dục cho 300 trẻ.

Đẩy mạnh xây dựng trường lớp

Đầu năm 2014, huyện chi ngân sách 5 tỷ đồng xây thêm 8 phòng học cho trường Tiểu học Minh Hưng A. Thị trấn Chơn Thành cũng đang xin chủ trương xây thêm 1 trường tiểu học để giảm tải học sinh cho 2 trường Chơn Thành A và Kim Đồng.

 Riêng bậc mầm non, Phòng GD-ĐT huyện khuyến khích mở trường, cơ sở mầm non tư thục. Tổ tư vấn có nhiệm vụ hướng dẫn làm thủ tục và quy cách xây trường, cơ sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với lứa tuổi. Sau khi xây dựng xong, phòng phối hợp UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, thẩm định cơ sở vật chất. Trong 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra, phòng có kết luận gửi các trường, cơ sở và UBND huyện, xã, thị trấn để cấp giấy phép hoạt động cho những trường, cơ sở đủ điều kiện. Toàn huyện hiện có 4 trường tư thục và 14 cơ sở mầm non (riêng năm 2014, xây dựng 7 trường cơ sở mầm non tư thục), đáp ứng việc chăm sóc và giáo dục cho 1.284 trẻ, chiếm trên 35% số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

Khó tuyển giáo viên đạt chuẩn

Việc tuyển giáo viên do trường, cơ sở tư thục khó thu hút giáo viên có trình độ chuyên môn cao và đúng chuyên ngành. Đa số giáo viên ở các trường, cơ sở mầm non chỉ có trình độ sơ cấp, trung cấp. Do thiếu giáo viên nên những trường này phải tuyển một số người trái ngành làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Trường Mầm non tư thục Như Ý (TT. Chơn Thành) hoạt động từ tháng 10-2014, với quy mô 6 phòng học khép kín và 1 phòng làm việc. Hiện trường có 86 trẻ từ 1 đến 4 tuổi trên địa bàn theo học bán trú. Cô Lê Thị Ánh, Hiệu trưởng cho biết: Việc thu hút học sinh không khó, cái khó của trường là đội ngũ giáo viên. Trường có 9 giáo viên, trong đó chỉ có 3 giáo viên đạt chuẩn. Ban giám hiệu đã cử 2 giáo viên theo học lớp sư phạm mầm non để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Chúng tôi mong ngành giáo dục có chính sách hỗ trợ tuyển giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ.

Cô Mạc Thị Thanh Bình cho biết: Một số trường đã hỗ trợ 50% học phí để giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Phòng cũng đã liên kết với trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ học phí cho con em công nhân tại các trường tư thục để giảm gánh nặng cho phụ huynh.                  

Thùy Hương

  • Từ khóa
84790

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?