Thứ 2, 22/09/2025 02:25:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:42, 05/11/2014 GMT+7

Học nghề - tại sao không?

Thứ 4, 05/11/2014 | 14:42:00 518 lượt xem
BP - Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 là hình thành đội ngũ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Từ nay đến năm 2020 phải hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, làm chủ được khoa học công nghệ tiên tiến. Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ, mỗi đoàn viên thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên nông thôn, cần tự đào tạo, nhằm đáp ứng sự phát triển của xã hội.

Lớp điện công nghiệp 10A 3 trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng đang thực hành

CÓ VIỆC LÀM NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP

Tốt nghiệp lớp trung cấp kế toán tại trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng năm 2011, anh Nguyễn Văn Tú được trường giới thiệu về Công ty cổ phần chế biến gỗ Nguyên Vũ, trong khu công nghiệp Chơn Thành xin việc. Chỉ sau 2 năm làm nhân viên kế toán phòng nguyên liệu, anh Tú được tín nhiệm giao làm trợ lý giám đốc. Với mức lương cơ bản 4,5 triệu đồng/tháng, anh Tú đã có việc làm ổn định ở độ tuổi 25.

Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng đào tạo 21 ngành nghề khác nhau từ hệ sơ cấp đến cao đẳng và liên thông lên đại học. Riêng học viên theo học hệ sơ, trung cấp nghề và cao đẳng được trường giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Các học viên trong tỉnh được hưởng chế độ miễn giảm đến 90% chi phí đào tạo. Bộ đội xuất ngũ, con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được miễn giảm 100% học phí và tiền ăn, ở ký túc xá cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác.

24 bạn học cùng khóa với Tú đều đã có việc làm ổn định với mức thu nhập dao động 4,5-5 triệu đồng/tháng. Chị Đoàn Thị Cẩm Loan hiện là nhân viên kế toán Công ty cổ phần Thiên Ý cho biết: Trước khi học nghề, mình đã lập gia đình nên rất khó khăn trong việc học. Nhưng nhờ các chế độ chính sách cũng như môi trường học tập của trường mà mình mới có việc làm ổn định như hôm nay.

Thi rớt đại học năm 2010, anh Trần Quang rời quê Nghệ An vào Bình Phước mưu sinh bằng nghề sửa chữa điện gia dụng. Quá trình làm việc, anh nhận ra tay nghề của mình còn yếu. Để sống được với nghề, chỉ có cách duy nhất là học thêm. Sống độc thân, xa quê, lại khó khăn về kinh tế, Quang đã chọn trường nghề Tôn Đức Thắng để giảm các khoản đóng góp. Mức học phí ngành điện, điện tử tại trường chỉ 1,2 triệu đồng/năm. “Đội ngũ giảng dạy, thiết bị thực hành quá tốt so hình dung của em” - Trần Quang, lớp điện công nghiệp 10A3 bộc bạch.

CƠ HỘI TỰ ĐÀO TẠO

Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2006. Khóa học đầu tiên (2006-2008) có 77 học viên thuộc 3 lớp công nghiệp, tin học và cắt gọt kim loại. Khóa học 2008-2010, số thanh niên theo học nghề tại trường tăng lên 9 lớp với 248 học viên. Từ năm 2011 đến nay, số học viên học nghề thường xuyên tại trường luôn duy trì ở mức 1.200 người/năm.

Để từng bước hoàn thành các mục tiêu theo chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015, trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng đã và đang được UBND tỉnh đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy các ngành nghề trọng điểm như: điện, điện tử, công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su.

Đầu tháng 10-2014, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề để nâng cấp trường trung cấp thành trường Cao đẳng nghề Bình Phước trong năm 2015. Hiện cơ sở vật chất của trường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 3 khối phòng học lý thuyết, 3 khối thực hành, ký túc xá và giảng đường dành cho học viên. Các ngành cắt gọt kim loại cũng được trường đầu tư thiết bị máy móc hiện đại để đảm bảo 75% giờ học thực hành.

Ngành học công nghệ ôtô được trường đầu tư thiết bị thực hành để đảm bảo cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng sửa chữa ôtô sau khi tốt nghiệp ra trường. Điều đặc biệt là trường còn mở rộng hình thức đào tạo vừa học nghề vừa học bổ túc văn hóa dành cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT. Nhờ cách mở rộng hình thức đào tạo này mà nhiều học sinh chưa tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp phổ thông vẫn có cơ hội vừa lấy được bằng trung cấp nghề vừa lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông sau 3 năm học tại trường. 

Đông Kiểm

  • Từ khóa
84674

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?