Thứ 2, 22/09/2025 00:41:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:42, 29/09/2014 GMT+7

Trường Mầm non Hoa Đào mới chỉ có “vỏ”

Thứ 2, 29/09/2014 | 10:42:00 1,978 lượt xem
BP - Trường Mầm non Hoa Đào, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) đi vào hoạt động từ năm học 2014-2015. Sau 7 năm thành lập, đến nay phường Tân Thiện mới có ngôi trường mầm non khang trang, sạch đẹp như vậy. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, trường chỉ có cái “vỏ” còn trang thiết bị hiện là con số 0, khiến phụ huynh và giáo viên rất bất bình.

Đưa rước 4 lần/ngày

Chị Hoàng Thị Phú, ngụ phường Tân Thiện bức xúc: “Do không được ở bán trú nên mỗi ngày tôi phải đưa đón con 4 lần, mất thời gian lại ảnh hưởng đến sức khỏe của con. 7 giờ sáng chở con đến trường, 11 giờ đón về, 1 giờ 30 chiều lại chở đi và 4 giờ 30 phút đón về”. Bà Nguyễn Lê Hiên (ngụ cùng phường) phàn nàn: “Nhiều hôm cháu đang ngủ phải đánh thức dậy để đưa đến trường, cực mình mà tội cả cháu”. 

Trường Mầm non Hoa Đào được xây dựng khang trang, sạch đẹp nhưng chỉ có “vỏ”

 
Cô Trần Thị Yến Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, Phòng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) thị xã giao chỉ tiêu cho trường tuyển 270 cháu từ nhóm trẻ đến mẫu giáo. Trước ngày khai giảng đã có gần 200 hồ sơ đăng ký và số trẻ còn lại trên địa bàn phường đang học tại các trường khác chuyển về sau. Nhưng khi trường đi vào hoạt động nhìn vào cơ sở vật chất thiếu, phụ huynh đã đưa con em đến trường khác, hoặc tạm nghỉ học ở nhà. Đến nay, trường chỉ có gần 80 cháu theo học ở 4 nhóm lớp.

Không thiết bị, điện, nước

Trường Mầm non Hoa Đào được khởi công xây dựng từ tháng 5-2013, kinh phí 18 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm được thị xã chọn chào mừng 40 năm giải phóng Đồng Xoài, 15 năm thành lập thị xã và công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại 3, nên dự án được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2014. Nhưng đến nay, công trình mới hoàn thành phần xây dựng gồm: 9 phòng học, 1 bếp ăn, 1 nhà đa năng, dãy phòng chức năng, sân vườn, hàng rào, cổng...

Vào năm học mới, UBND thị xã chỉ đạo tạm giao phần hoàn thành cho trường và khẩn trương triển khai gói thầu trang thiết bị. Đến nay, trường hoạt động đã gần 2 tháng và dạy học gần 1 tháng nhưng thiết bị phục vụ quản lý, dạy học, đặc biệt là thiết bị cho bếp ăn bán trú chưa có. Văn phòng trường phải mượn tạm bàn ghế của UBND phường Tân Thiện để làm việc.

Cô Trần Thị Yến Anh cho biết thêm: Điện và nước sinh hoạt của trường chưa có, kéo theo nhiều vấn đề. Tuy có giếng khoan nhưng nhiễm phèn nặng, không sử dụng làm nước ăn được. Một số phụ huynh còn cảnh báo không nên lấy nước giếng khoan phục vụ bếp ăn vì trước đây khu vực này là nghĩa địa.

Thầy Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã cho biết: Từ tháng 8-2014, sau khi kiểm tra thực tế, Phòng đã báo cáo tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường với UBND thị xã, đồng thời đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban quản lý dự án thị xã đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thiết bị dạy học, sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa biết khi nào mới có.

“Chúng tôi đã xin kinh phí dự phòng để mua sắm trang thiết bị, kéo điện cho trường. Hy vọng đầu tháng 10 tới trường sẻ có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học, phục vụ bếp ăn bán trú” - ông Hoàng Thạch Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án thị xã Đồng Xoài cho biết.     

Thuyên Phụng

 

  • Từ khóa
84589

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?