Chủ nhật, 21/09/2025 21:14:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:54, 15/08/2014 GMT+7

Chơn Thành chuẩn bị tốt cho năm học mới

Thứ 6, 15/08/2014 | 08:54:00 237 lượt xem
BP - Năm học mới 2014-2015, huyện Chơn Thành dự kiến đón khoảng 15 ngàn học sinh ở 3 bậc học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở). Để đảm bảo công tác dạy và học, ngành giáo dục huyện đang nỗ lực triển khai, phối hợp các ngành chức năng từ huyện đến xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới.

Các phòng học được đầu tư thêm ở trường Tiểu học Minh Thành hoàn thành xong đang chờ bàn giao đưa vào sử dụng

 
Toàn huyện hiện có 25 trường công lập và 14 trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, với 592 phòng học ở cả 3 bậc học. Kết thúc năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp các trường rà soát lại cơ sở vật chất. Qua đó, 50% trường học cần sửa chữa, nâng cấp.

Năm nay, trường Tiểu học Minh Hưng A được ngân sách huyện đầu tư 8 phòng học (1 tầng trệt và 1 tầng lầu) với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Cô Bùi Thị Tuyết Vụ, Hiệu trưởng cho biết: Năm nào hồ sơ xin vào trường cũng đông vì là địa bàn có Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, dẫn đến thiếu phòng học. Trường phải tận dụng phòng họp, phòng chức năng làm phòng học và dạy 3 ca. Năm học mới này, trường đã đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Với quy mô cơ sở vật chất như hiện nay, năm học 2014-2015 trường tiếp tục phấn đấu dạy tốt, học tốt.  

Chơn Thành là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh nên số học sinh tăng nhanh và đột biến hàng năm. Ngành giáo dục - đào tạo huyện mong UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng trường Phổ thông cấp 2-3 Minh Hưng. Nếu được chấp nhận, huyện sẽ vận động các nhà đầu tư trong khu công nghiệp hỗ trợ cùng ngân sách địa phương để xây dựng cơ sở vật chất các trường ngày một khang trang hơn - Trưởng  Phòng Giáo dục - Đào tạo Mạc Thị Thanh Bình nói.
rường Tiểu học Minh Thành mặc dù đã được công nhận chuẩn quốc gia trong năm học 2013-2014, song vẫn còn thiếu một số phòng bộ môn. Những tháng gần đây, trường đã được đầu tư 1 phòng họp, 1 phòng âm nhạc và 1 phòng mỹ thuật, với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng. Hiện trường đang chờ bàn giao để đưa vào sử dụng. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới của trường đã bảo đảm quy định chuẩn quốc gia.      

Ngoài vốn đầu tư cho ngành giáo dục từ ngân sách nhà nước, những ngày cuối năm học 2013-2014, các trường trên địa bàn huyện Chơn Thành cùng chính quyền địa phương vận động phụ huynh và nhân dân tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục. Theo đó, hơn 70% trường học trong huyện đã vận động phụ huynh đóng góp để sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho năm học mới, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện cho biết: “Thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Phòng còn chủ động tham mưu UBND huyện  kịp thời bổ sung đủ giáo viên trước ngày khai giảng”. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện cũng chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cơ sở đến từng ấp, sóc, khu phố có học sinh nghỉ học từ những năm trước vận động các em đi học trở lại.                           

Đỗ Trình

  • Từ khóa
84478

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?