Chủ nhật, 21/09/2025 21:19:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:50, 11/08/2014 GMT+7

Cô giáo yêu nghề

Thứ 2, 11/08/2014 | 10:50:00 209 lượt xem
BP - Năm 1995, với tổng điểm 23, nữ sinh Phùng Vân Anh (sinh năm 1977) là Á khoa Tiếng Anh, Đại học Tổng hợp Huế. Đạt được thành tích đó là kết quả phấn đấu không mệt mỏi suốt 12 năm đèn sách của cô gái đến từ miền đất Quảng Trị. Sau 14 năm gắn bó với nghề, cô Vân Anh là giáo viên dạy giỏi và đang hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh của trường THPT Hùng Vương (TX. Đồng Xoài).

Duyên với nghề

Sau khi tốt nghiệp đại học (năm 1999) bằng giỏi, chị Vân Anh chọn Bình Phước lập nghiệp. Ban đầu, chị được nhận vào làm việc tại phòng Vệ tinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. Nhưng cuộc sống của chị bước sang trang mới khi năm 2000 chị thi đậu viên chức ngành sư phạm và được phân công về trường Bán công Đồng Xoài, giảng dạy môn Tiếng Anh. Từ đó chị trở thành “kỹ sư tâm hồn”.

Cô Phùng Vân Anh và học trò trong lễ tổng kết năm học 2013-2014

 
Chị chia sẻ: “Vốn thích bay nhảy nên chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đứng trên bục giảng. Nhưng nghề đã chọn, mình sẽ cố gắng”. Tuy nhiên, chị gặp nhiều khó khăn ngay khi mới bắt đầu. Không chỉ thiếu kinh nghiệm về nghiệp vụ sư phạm mà còn gặp những tình huống “dở khóc, dở cười” từ học sinh cá biệt. Với lòng yêu nghề và lấy học trò làm động lực để phấn đấu, đến nay chị đã trở thành giáo viên dạy giỏi của trường. Chị nhớ lại, năm 2006, trường THPT Hùng Vương được thành lập và chị là một trong 18 người đặt nền móng cho ngôi trường này. Với mục tiêu sẽ xây dựng trường điểm về chất lượng của tỉnh nên Sở Giáo dục - Đào tạo đặt chỉ tiêu rất cao. Giáo viên phải tự tìm tòi, học hỏi để truyền đạt kiến thức cho học sinh bằng những phương pháp dễ tiếp thu nhất.

Người thầy, người bạn

Môn Tiếng Anh đòi hỏi người dạy phải giao tiếp tốt, phát âm chuẩn. Để học sinh hiểu bài ngay trên lớp, các em sẽ được học theo nhóm, trao đổi, thảo luận, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình của giáo viên sẽ khiến học sinh hứng thú và tiếp thu bài nhanh hơn. Với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người hỗ trợ, giải đáp những “nút thắt” của học sinh đã giúp các em phát huy tính sáng tạo và suy luận logic mỗi vấn đề - cô Vân Anh chia sẻ.

Sau 14 năm miệt mài trên bục giảng, trong đó 8 năm là giáo viên hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi, cô giáo Vân Anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2013-2014 và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp tỉnh... Cô Vân Anh đang được đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen. Nhưng niềm hạnh phúc hơn cả là khi học sinh tiếp thu được kiến thức, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và đại học, cao đẳng.

Không chỉ giỏi việc nước, chị còn đảm việc nhà. Mỗi tối, chị đều hướng dẫn con làm bài tập về nhà. Trong quá trình học tập, Lê Anh Dũng, con trai chị luôn là học sinh giỏi của trường Tiểu học Tân Phú. Năm học 2013-2014, Dũng đoạt giải ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh, giải nhì cuộc thi giải Toán qua mạng internet cấp thị xã dành cho học sinh tiểu học, giải nhất cuộc thi giải Toán qua internet cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2011-2012.

Thầy Cao Vũ Mưu, Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương cho biết: “Cô Phùng Vân Anh biết cách truyền cảm hứng cho học sinh, giúp các em có hứng thú và đạt kết quả cao trong học tập. Cô còn thường xuyên trao đổi phương pháp dạy học, được đồng nghiệp và học trò quý mến”.            

Khánh Diễm

  • Từ khóa
84468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?