Chủ nhật, 21/09/2025 21:14:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:25, 08/08/2014 GMT+7

Chị em song sinh cùng vào đại học

Thứ 6, 08/08/2014 | 10:25:00 350 lượt xem
BP - Hai chị em song sinh Hà Thị Thu Thúy, lớp 12A và Hà Thị Thu Uyên, lớp 12C (trường THPT chuyên Quang Trung, TX. Đồng Xoài) là niềm tự hào của gia đình, nhà trường khi cùng đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học vừa qua. Cùng thi trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thu Thúy đậu thủ khoa với tổng điểm 27,5 và Thu Uyên đậu với số điểm 27 làm tròn.

Kết quả không như mong đợi

Anh Hà Văn Thoạn (bố của Thúy và Uyên), ngụ thôn 2, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) cho biết: “Những ngày nghỉ lễ, về nhà các cháu đều giúp bố mẹ kiểm kê, thu - chi, có lẽ vì thế mà đứa nào cũng thích lĩnh vực kinh tế”. Nhận kết quả từ kỳ thi đại học vừa qua, cả hai đều không vui, vì theo Thúy và Uyên kết quả không như số điểm mong đợi. “Sau buổi thi môn cuối, cả hai tự chấm và dự đoán đạt điểm 27,5, nhưng khi công bố kết quả thì môn Toán của Uyên lại thấp hơn 0,5 điểm” - Thu Thúy nói.

Chị Hoàng Thị Hiệp cùng hai con gái song sinh Thu Thúy (phải) và Thu Uyên (trái)

 
Chia sẻ kết quả học tập và bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi, Thúy và Uyên đều cho rằng: “Cần nhất là sự kiên nhẫn, những bài tập khó nếu chưa tìm được phương pháp giải thì hỏi bạn bè, thầy cô. Khi học phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp thu bài ngay tại lớp. Thời gian học ở nhà, chúng em dành để giải những bài tập nâng cao”.

“Là chị em song sinh nên chúng em có nhiều lợi thế. Thu Uyên học chuyên Hóa, em chuyên Toán, hai chị em có thể kèm nhau học. Mỗi lần gặp bài Hóa khó hay những gì chưa hiểu em đều ghi ra giấy rồi hỏi Uyên, ngược lại những bài Toán khó em sẽ giúp Uyên giải đáp” - Thúy cho biết thêm. Nhờ cách học này, hai chị em luôn đạt thành tích cao trong học tập. 12 năm liền Thúy và Uyên luôn là học sinh giỏi toàn diện. Riêng năm lớp 12, Uyên đạt học sinh xuất sắc.

Ngoài học các môn tự nhiên, hai chị em còn say mê các môn xã hội. Uyên cho biết, em rất thích học Lịch sử, môn học này giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc. Còn Thúy lại tâm đắc với môn Văn. Thúy nói “Học Văn giúp em áp dụng vào thực tiễn rất nhiều, đặc biệt trong cách ứng xử, giao tiếp với mọi người, đồng thời trau dồi vốn từ thêm phong phú”.

Phấn đấu du học

Dự định về tương lai, Thúy và Uyên chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của hai chị em là được đi du học. Để làm được điều này, hai chị em đang theo học lớp Tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài 70% tự học ở nhà, chúng em có 30% học trên lớp với hình thức giao tiếp cùng người nước ngoài, giúp trau dồi vốn từ, luyện kỹ năng nói và nghe. Trong 2 năm đầu đại học, chúng em phấn đấu học thật tốt để tìm các suất học bổng đi du học. Nếu được chọn, hai chị em sẽ đi du học ở Úc hoặc Singapore”.

Cô Lê Thị Ngọc Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Thúy cho biết: “Thúy là lớp phó học tập năng nổ, nhiệt tình. Ngoài thời gian tự học, Thúy còn tổ chức học nhóm. Thông qua các buổi học này, Thúy giúp các bạn ôn bài, đồng thời em cũng được củng cố lại kiến thức. Đặc biệt, học nhóm giúp Thúy biết được học lực của từng bạn và báo lại giáo viên chủ nhiệm để định hướng phương pháp học cho các bạn. Riêng kết quả thi đại học, tôi không bất ngờ, bởi các kỳ thi thử tại trường Thúy luôn đạt 27 điểm trở lên. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với học lực của Thúy”.

Cũng thành tích học tập như Thúy, Thu Uyên được đánh giá sẽ mang danh hiệu thủ khoa cho lớp 12C. “Uyên là học sinh xuất sắc, kỳ thi đại học vừa qua em đạt 27 điểm, bằng điểm á khoa của trường. Tuy nhiên, do điểm của em được làm tròn và nhiều bạn cùng đạt 27 điểm nên em không được công nhận là á khoa. Dù sao tôi cũng rất tự hào về học trò của mình. Với học lực của Thu Uyên, việc tìm học bổng để được đi du học là không khó” - cô Phạm Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm của Uyên cho biết.

Chị Hoàng Thị Hiệp (mẹ của Thúy và Uyên) phấn khởi: “Tôi rất tự hào về các con. Cả ba đứa con (Thu Thúy, Thu Uyên và anh trai là Hà Huy Thanh vừa tốt nghiệp Đại học Sài Gòn) đều ngoan, lễ phép, học giỏi. Ba anh em sống đoàn kết, thương yêu nhau và biết tự lập từ nhỏ. Mọi công việc trong nhà, 3 anh em đều tự phân chia nhau làm, không để bố mẹ phải nhắc nhở, bảo ban”.   

Hương Thuyên

  • Từ khóa
84465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?