Chủ nhật, 21/09/2025 21:17:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:42, 06/08/2014 GMT+7

Bình Phước dưới góc nhìn của trí thức

Thứ 4, 06/08/2014 | 07:42:00 512 lượt xem
BP - Đội ngũ trí thức của tỉnh (cả trí thức là người Bình Phước làm việc ngoài tỉnh) hiện khoảng 24.432 người, trong đó có 30 tiến sĩ, 279 thạc sĩ. Với vốn kiến thức và kỹ năng làm việc thì họ có nhiều cơ hội để lựa chọn môi trường làm việc theo sở thích, có thu nhập cao. Nhưng vì tình yêu với Bình Phước, họ đã chọn nơi đây để làm việc, cống hiến.

“CƠ HỘI ĐẾN HAI LẦN”

Trong hành trình tìm việc, chị Nguyễn Thị Phượng, giáo viên trường THPT Hùng Vương chia sẻ: “Cơ hội đến với mình hai lần và thật may mắn là được làm đúng chuyên môn, lại ở gần người thân. Phượng đã thi tuyển viên chức rồi trúng tuyển vào trường THPT chuyên Bình Long. Trong thời gian ở lại trường THPT chuyên Quang Trung để học hỏi kinh nghiệm thì trường THPT Hùng Vương tuyển giáo viên dạy môn Hóa học, Phượng đã nộp hồ sơ rồi trúng tuyển”.

                Chị Vũ Thị Ngân                              Chị Nguyễn Thị Phượng (giữa)

 
Hài lòng với công việc, chị Phượng tâm sự: “Được làm việc trên chính quê hương, góp phần vào sự nghiệp trồng người nên mình rất hạnh phúc. Hiện Bình Phước có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện học tập thuận lợi, chỉ cần cố gắng, tự giác rèn luyện, nâng cao ý thức thì cơ hội sẽ mở ra với chúng ta”.

KIÊN TRÌ TÌM VIỆC TRÊN QUÊ HƯƠNG

Chị Vũ Thị Ngân (phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) đang công tác tại Công an thị xã Đồng Xoài. Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, mong được làm việc tại tỉnh nhà nhưng hành trình tìm việc của chị gặp không ít khó khăn.

Chị Ngân tâm sự: “Ở Bình Phước, chỉ tiêu tuyển dụng và cơ hội tìm được việc làm tại các cơ quan nhà nước, công ty ít hơn so các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong khi đó, lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm tăng nên tìm việc ngày càng khó”. Với sự kiên trì, cuối cùng chị Ngân cũng tìm được công việc phù hợp.

“TÔI KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC CÁI NÔI CỦA MÌNH”

Xu hướng hiện nay của lớp trẻ là muốn kiếm việc tại các trung tâm kinh tế lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... để có nhiều cơ hội làm việc và học tập hơn. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Văn học, chị Từ Thị Thơ (xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài), hiện công tác tại Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết: “Đã có thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng vì muốn được gần gia đình nên mình về Bình Phước tìm việc. Tìm việc tại tỉnh rất khó do các cơ quan nhà nước đang tinh giản biên chế, sản xuất - kinh doanh thì đình trệ, các nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm đến Bình Phước. Nhưng mình đã may mắn tìm được công việc phù hợp với nguyện vọng”.

         Chị Từ Thị Thơ                                    Chị Bùi Đoàn Danh Thảo

 
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Phước, chị Thơ chia sẻ: “Hãy học ngành mà các bạn thích và theo đuổi đam mê của mình. Bình Phước tuy chưa phát triển bằng một số tỉnh, thành khác nhưng hiện đã có nhiều chính sách ưu đãi. Dù các bạn làm việc ở những thành phố lớn, cuộc sống đầy đủ tiện nghi đến nhường nào thì các bạn cũng đừng bao giờ quên cái nôi đã nuôi dưỡng, ươm mầm tương lai của mình. Hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ nhất để quê hương ngày càng phát triển. Đó là một trong những kỹ năng sống tối thiểu, thể hiện giá trị con người bạn”.

“ẤP Ủ DỰ ĐỊNH, NHƯNG KHÔNG CÓ CƠ HỘI  THỰC HIỆN”

Không có nhiều sự lựa chọn trong hành trình tìm kiếm công việc, chị Bùi Đoàn Danh Thảo tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật tại nước Anh, giảng viên trường Đại học Bình Dương, tâm sự: “Khi đang du học tại Anh, tôi luôn ấp ủ ý định về làm việc tại quê hương Bình Phước. Tuy nhiên, tôi không có cơ hội để thực hiện vì Bình Phước chưa có trường đại học, các doanh nghiệp ít quan tâm đến vấn đề cần phải có luật sư hoặc cố vấn pháp lý để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Các cơ quan nhà nước như tòa án, viện kiểm sát thì không chấp nhận người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nên tôi đã chọn Bình Dương là điểm đến để phát triển sự nghiệp”.

Chia sẻ về công việc và cuộc sống, chị Thảo cho biết: “Mình rất hài lòng với công việc hiện tại vì được làm đúng chuyên môn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ hợp lý. Thảo rất thích sống tại Bình Dương vì không nhộn nhịp, đông đúc như TP. Hồ Chí Minh, không quá trầm lắng như Bình Phước. Môi trường sống và chăm sóc sức khỏe ở đây khá tốt”.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
84456

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?