Thứ 3, 23/09/2025 16:03:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:05, 26/01/2019 GMT+7

Sôi nổi chiến dịch “Xuân tình nguyện 2019”

Thứ 7, 26/01/2019 | 08:05:00 129 lượt xem
BP - Từ ngày 21 đến 24-1, 48 sinh viên Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Nghĩa Trung (Bù Đăng). Chiến dịch “Xuân tình nguyện 2019” không chỉ mang niềm vui đến học sinh, giáo viên dịp tết đến, xuân về mà còn là hoạt động trải nghiệm thú vị với các sinh viên ngành sư phạm tại một trường học vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn. Từ đó góp phần tiếp tục trau dồi Tình yêu và sự cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

HÁO HỨC

Đó là cảm xúc của hầu hết sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện. Với Nguyễn Mộng Trúc, sinh viên năm thứ nhất còn đặc biệt hơn, bởi đây là lần đầu tiên em được về vùng nông thôn trải nghiệm thực tế. Trúc cho biết: “Đêm hôm trước, em không dám ngủ vì sợ ngủ quên sẽ bị lỡ chuyến đi. Khi tất cả đã đông đủ thì mọi người lên xe hát hò sôi nổi, xua tan cảm giác say xe. Tới nơi, được thầy cô và học sinh chào đón như người thân, em rất hạnh phúc”.

Trong số 48 sinh viên tham gia lần này, có 40 sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học. Anh Đỗ Thành Đạt, đội trưởng cho biết: “Mục đích của chuyến đi giúp sinh viên làm quen môi trường sư phạm tiểu học, áp dụng chuyên môn đào tạo, do vậy đoàn tập trung vào các hoạt động: Hội xuân, thi trang trí cây mai ngày tết; tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian như bịt mắt đập chai, ném banh vào lỗ, ghép hình; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh như làm đồ dùng học tập từ vật liệu tái chế, vận dụng kiến thức khoa học vào các trò chơi”.

Sinh viên tình nguyện Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị nguyên vật liệu gói bánh tét tặng học sinh nghèo

Nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, các sinh viên đồng loạt triển khai công việc theo nhóm sôi nổi như quét vôi, lắp 22 bóng điện tại 11 phòng học, cải tạo hệ thống điện gọn gàng; chuẩn bị nguyên vật liệu để gói, nấu bánh tét... Sinh viên Nguyễn Xinh Thạch cho biết: “Cảm nhận rõ niềm vui của học sinh cũng như những khó khăn, thiệt thòi ở vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, chúng em ý thức cần phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng, trau dồi tình yêu học trò cũng như nghề đã chọn”.

Một trong những hoạt động sôi nổi được mọi người quan tâm là mỗi lớp trang trí một cây mai đẹp để dự thi. Dù trời nắng gắt nhưng sân Trường tiểu học Lê Văn Tám vẫn đông vui, náo nhiệt với hàng trăm học sinh và phụ huynh tham gia. Nhiều em từ các điểm lẻ về điểm chính bày tỏ niềm vui sướng, vô tư nô đùa trong khi nhiều phụ huynh nhiệt tình chở những cây mai đến lớp cho con dự thi. Lớp 5A5 do thầy Nguyễn Văn Hạnh chủ nhiệm thu hút nhiều học sinh và phụ huynh tham gia trang trí cây mai nhất. Thầy Hạnh giao nhiệm vụ mỗi nhóm phụ trách một việc: Gấp hạc giấy, thổi, gắn bóng, dây kim tuyến, hoa nhựa và đèn nháy lên cành mai. Khu vực giữa sân trường, thầy Nguyễn Hữu Tới, Tổng phụ trách đội triển khai các trò chơi. Tiếng loa vang lên rộn rã. Chị Trịnh Thị Hương có con trai là Nguyễn Hoàng Phi Long học lớp 5 tại điểm lẻ cây số 21, cho biết: “Dù đang bận cào lá điều chuẩn bị vụ thu hoạch, nhưng nghe con nói chở lên điểm chính để tham gia các hoạt động, tôi đã gác việc lại để vui chơi cùng con, bởi ở điểm lẻ ít có dịp đông vui như thế này”.

CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM VÌ HỌC SINH

Trường tiểu học Lê Văn Tám điểm chính tại thôn 2 và 3 điểm lẻ tại thôn 5, 8 và điểm cây số 21 xã Nghĩa Trung với 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 428 học sinh. 48% là học sinh dân tộc thiểu số, 104 em thuộc hộ nghèo. Thầy Nguyễn Tiến Mai, Phó hiệu trưởng cho biết: Những năm qua, trường luôn cố gắng và đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Mặc dù có nhiều điểm lẻ và đông học sinh dân tộc thiểu số nhưng hằng năm trường không có học sinh bỏ học. Tuy nhiên vì là trường vùng sâu, xa nên điều kiện vui chơi giải trí còn nhiều hạn chế. Được sinh viên về tổ chức các hoạt động tình nguyện, học sinh, phụ huynh và giáo viên rất phấn khởi. Trường đã chuẩn bị 3 phòng học làm chỗ ở, mượn bếp gas và các vận dụng khác cho sinh viên sinh hoạt. Một số gia đình còn giúp củi đun, tạo điều kiện điện, nước thuận lợi. Ban giám hiệu đã lập danh sách học sinh hoàn cảnh khó khăn, tham mưu xã chọn gia đình chính sách để sinh viên tặng quà. Anh Phan Minh Nhật, Phó bí thư Đoàn xã cho biết: Ban chấp hành cử 13 đồng chí trực tiếp tham gia, có cả lực lượng công an xã đảm bảo an ninh trật tự; tham mưu lãnh đạo xã tổ chức cho sinh viên thắp nhang tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tình nguyện tại trường vùng sâu những ngày giáp tết càng tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Qua chiến dịch tình nguyện này, các phòng học của Trường tiểu học Lê Văn Tám khoác lên mình một màu áo mới, các lớp đều được trang trí sáng, đẹp. Cô Nguyễn Thị Xâm, Hiệu trưởng trường cho rằng: “Chiến dịch còn là dịp để giáo viên tiếp tục trau dồi thêm trách nhiệm đối với trường, lớp. Hằng ngày không chỉ hoàn thành bài giảng, nâng cao chất lượng dạy và học, giáo viên còn phải chủ động cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trực tiếp là phòng học của lớp mình chủ nhiệm; cần linh hoạt trong việc tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và để mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em”.

Quang Minh

  • Từ khóa
84024

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?