Đến Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16), nhắc tên cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Ngọc, ai cũng biết và dành cho cô nhiều tình cảm quý mến. Gắn bó với ngôi trường nơi vùng sâu của xã Đường 10 (Bù Đăng) từ khi còn là giáo viên đứng lớp cho đến lúc trở thành cán bộ quản lý, cô Nga lúc nào cũng tận tâm, tận lực với công việc. Cô cùng Ban giám hiệu xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, đưa trường Mầm non Tuổi Ngọc vươn lên dẫn đầu binh đoàn trong phong trào dạy tốt, học tốt.
Cô Nguyễn Thị Nga nhận danh hiệu cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2013 của Binh đoàn 16
Trong vai trò quản lý, cô đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trung đoàn nhiều giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn. “Để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, hàng tuần tôi đến các điểm lẻ kiểm tra thực đơn, khẩu phần ăn từng nhóm lớp. Từ đó kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tổ cấp dưỡng chế biến bữa ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ dưỡng chất cần thiết cho trẻ” - cô Nga tâm sự. Cô còn kịp thời chỉ đạo, triển khai các văn bản, xây dựng tiết dạy mẫu, trực tiếp hoặc phân công các thành viên Ban giám hiệu mỗi tuần dành từ 2 đến 3 buổi xuống các nhóm lớp thao giảng, dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách.
Những năm học trước, số trẻ nuôi dạy tại trường Mầm non Tuổi Ngọc thường xuyên giao động bởi có gia đình do hoàn cảnh khó khăn nên năm học mới không thể cho con đi học. Vì vậy, trước ngày khai giảng, cô Nga cùng Ban giám hiệu và cán bộ Trung đoàn 719 đến từng gia đình vận động, thuyết phục cha mẹ cho con em ra lớp. 2 năm học vừa qua, trường không còn tình trạng học sinh bỏ học, phụ huynh yên tâm khi gửi con em vào đây.
Với những nỗ lực của Ban giám hiệu, đặc biệt là Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nga, năm học 2011-2012, Mầm non Tuổi Ngọc đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, được Tổng cục Chính trị và Phòng GD-ĐT huyện Bù Đăng khen thưởng. Trường còn tham gia và đoạt giải cao tại các hội thi như: “Bé thông minh vui khỏe”, “Đồ dùng đồ chơi” cấp huyện năm học 2012-2013.
Thượng tá Ngô Minh Điền, Chính ủy Trung đoàn 719 cho biết: “Những năm qua, trường đã góp phần cùng trung đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, sản xuất và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài nuôi dạy con em của cán bộ, công nhân, trường và các điểm trường của các xã chăm lo giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo. Năm 2013, cô Nga là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy trung đoàn đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng binh đoàn tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.
Cô còn được Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, Trung đoàn 719 tặng nhiều bằng khen, giấy khen đạt các thành tích như: “Phụ nữ quân đội xuất sắc”, “Cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”... Mới đây nhất là danh hiệu cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2013.
Anh Đức