Từ ngày 10-12-2013, giảng viên đại học đến tuổi hưu có đủ sức khỏe, có nguyện vọng tiếp tục giảng dạy sẽ được kéo dài thêm thời gian làm việc.
Cụ thể, thời gian kéo dài không quá 10 năm đối với giáo sư; không quá 7 năm với phó giáo sư và không quá 5 năm đối với tiến sĩ. Trong thời gian kéo dài, giảng viên sẽ được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác như giảng viên cơ hữu. Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ 10-12-2013.
Cũng theo nghị định này, các cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ được hưởng các ưu đãi như: Ưu tiên giao, cho thuê đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư giáo dục, kinh phí nghiên cứu khoa học …
TH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026