Chủ nhật, 21/09/2025 21:19:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:01, 13/06/2014 GMT+7

Học kỳ trong quân đội: Nuôi dưỡng những điều tốt đẹp

Thứ 6, 13/06/2014 | 13:01:00 253 lượt xem

>> 80 chiến sĩ nhí tham gia học kỳ trong quân đội

BP - Với phương châm “Học làm người chiến sĩ”, 80 học viên đã tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ 5, năm 2014. Sau khóa học 8 ngày (từ ngày 4 đến 11-6), các chiến sĩ nhí đã có những trải nghiệm thú vị và bổ ích trong môi trường quân ngũ tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn bộ binh 736, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

Các chiến sĩ nhí trồng cây ăn trái tại khuôn viên Tiểu đoàn 208

Đây là năm thứ 5 Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Song song với việc áp dụng kỷ luật trong môi trường quân đội, nội dung huấn luyện chủ yếu của học kỳ ngắn ngày này là rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng tinh thần đồng đội, giúp hình thành một số thói quen tập thể cho học viên.

Trải nghiệm và trưởng thành

80 chiến sĩ tham gia “Học kỳ trong quân đội” được biên chế thành 1 đại đội với 2 trung đội và 6 tiểu đội. Ngày đầu tiên, đa số các chiến sĩ còn bỡ ngỡ, lo lắng, nhớ nhà. Một ngày của các em bắt đầu từ 5 giờ 15 phút dậy tập thể dục buổi sáng, sau đó học tập, rèn luyện theo lịch trình của học kỳ; buổi tối tham gia sinh hoạt tiểu đội, giao lưu văn nghệ và viết nhật ký. Được sự hướng dẫn của các anh, chị điều phối viên ở Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208, các em dần làm quen với môi trường sinh hoạt, học tập mới. Nhiều học viên trước đây lóng ngóng, vụng về chưa biết gấp chăn màn, giặt quần áo, rửa chén nhưng chỉ qua mấy ngày rèn luyện đã làm được những công việc này.

“Lần đầu tiên tham gia kỳ học  quân đội, em thấy lạ lẫm vì mọi thứ khác xa ở nhà. Nhưng khi làm quen, tham gia hành quân, tăng gia sản xuất, hoạt động nhóm, học dân vũ, diễn kịch với các bạn thì em thực sự thích thú”, em Trần Hồ Trâm Anh, học sinh lớp 6, trường THCS Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) chia sẻ. Tuy rèn luyện trong môi trường quân ngũ vào mùa Hè oi ả nhưng các học viên rất hào hứng. Em Tôn Ngọc Lâm, học sinh lớp 6, trường THCS Tân Xuân nói: “Cả ngày hôm nay, em và các bạn tích cực học kỹ thuật chiến đấu bộ binh, các tư thế bắn tiểu liên AK, điều lệnh đội ngũ, kỹ năng làm việc nhóm. Dù mệt nhưng em rất vui vì xung quanh luôn có các đồng đội lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn”.

Nhỏ tuổi nhất đại đội, em Nguyễn Hoàng Thái Bảo, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Chơn Thành (huyện Chơn Thành) khoe: “Bây giờ em đã biết tự giặt quần áo, rửa chén, gấp chăn màn rồi. Đó là những việc mà trước giờ ba mẹ em đều  làm giúp. Em vui lắm!”.

Học kỳ trong quân đội còn là dịp để các em nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, tự nhìn nhận lại mình trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, cộng đồng xung quanh. Điều này thể hiện rõ qua những trang nhật ký và thư hối lỗi gửi cha mẹ của các học viên. “Qua bài giảng của thầy, con thêm hiểu tình cảm cha mẹ dành cho con thiêng liêng nhường nào. Không biết ngày mai cha mẹ có lên thăm con không nhưng con muốn cha mẹ lên để thấy con gái đã trưởng thành như thế nào”, hay “Cha mẹ biết không, con yêu cha mẹ nhiều lắm!”...

Nâng cao chất lượng khóa học

Đại úy Ứng Quang Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 208, trao đổi: “Theo cách làm hiện nay, các học viên tham dự chương trình “Học kỳ trong quân đội” được đóng quân tại một đơn vị quân đội. Điều này sẽ giúp các em hình thành thói quen sống kỷ luật. Về phía đơn vị, khi có kế hoạch phối hợp tổ chức, đã chuẩn bị mọi công tác chu đáo. Nơi nghỉ, khu vệ sinh được chia làm hai khu vực nam, nữ riêng biệt. Bữa ăn được thay đổi món thường xuyên giúp các em ngon miệng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban chỉ huy tiểu đoàn phân công cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ trong mọi trường hợp”. Đặc biệt, học viên còn được tham gia giờ học thứ 8 vào 16 giờ 30 phút khi chương trình huấn luyện vừa kết thúc. Các em sẽ cùng tham gia những môn thể thao, trò chơi vận động hoặc cùng tăng gia sản xuất với các chiến sĩ ở tiểu đoàn như: trồng rau, nhổ cỏ, chăm sóc vườn thuốc nam...

Chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết: “Mỗi khóa huấn luyện thường không quá 10 ngày sẽ được lồng ghép nhiều nội dung, chủ yếu là huấn luyện các kỹ năng cơ bản về: làm việc nhóm, sử dụng thời gian hợp lý, san sẻ yêu thương qua mỗi hoạt động. Để nâng cao chất lượng chương trình học kỳ, Ban tổ chức thường xuyên cập nhật nội dung, phương thức hoạt động sao cho học kỳ ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút nhiều thanh thiếu nhi tham gia”.

Bí thư Tỉnh đoàn cũng cho biết thêm, phụ huynh không nên kỳ vọng các em sẽ thay đổi hoàn toàn sau khóa học. Học kỳ trong quân đội chỉ khơi gợi, đánh thức những điều tốt đẹp trong mỗi em. Từ những khơi gợi ban đầu ấy, khi trở về cuộc sống thường ngày, gia đình cùng nhà trường, môi trường sống xung quanh sẽ giúp các em duy trì kết quả huấn luyện và tạo ra sự đổi thay tích cực.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
83395

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?