Thứ 2, 22/09/2025 18:17:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:00, 26/03/2020 GMT+7

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn THANH NIÊN CỘNG SẢN Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2020)

Cán bộ đoàn nói về công tác đoàn

Ngọc Quế
Thứ 5, 26/03/2020 | 10:00:00 426 lượt xem
BPO - Cán bộ đoàn là phải biết dấn thân, chia sẻ và giúp đỡ; cán bộ đoàn là phải trách nhiệm, năng động và sáng tạo; cán bộ đoàn có phải là làm dâu trăm họ; được hay mất gì khi làm cán bộ đoàn?... Trả lời những thắc mắc nêu trên, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2020), chúng tôi đã gặp gỡ một số cán bộ đoàn tiêu biểu trong tỉnh để hiểu rõ hơn về công việc mà mọi người hay gọi là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó bí thư Đoàn xã Phước Thiện (Bù Đốp): Đến sớm và về sau

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó bí thư Đoàn xã Phước Thiện

Đối với tôi, thường xuyên đi sớm, về khuya và hầu như không có khái niệm ngày nghỉ là công việc của cán bộ đoàn. Với cán bộ đoàn cơ sở, họ luôn là người đến sớm và về sau với nhiều công việc không tên. Là thành viên của hầu hết các ban chỉ đạo, ban tổ chức các hoạt động, chương trình của địa phương nên cán bộ đoàn như “cánh tay phải đắc lực của Đảng”. Thầm lặng nhận về mình những công việc không của riêng ai, cán bộ đoàn đều thực hiện với trái tim nhiệt huyết.

Tuy vất vả nhưng chúng tôi rất vui vì được cống hiến sức trẻ, góp một phần công sức vào những phong trào, hoạt động giúp người dân, trẻ em ở địa phương như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường, tổ chức sân chơi thiếu nhi… Tôi tham gia công tác đoàn được gần 4 năm và gắn bó với rất nhiều hoạt động tình nguyện, công tác xã hội... Qua mỗi hoạt động đều để lại kỷ niệm sâu sắc, giúp tôi trưởng thành hơn và tự hào về người làm công tác đoàn.

Anh Mai Quế Anh, Bí thư Huyện đoàn Lộc Ninh: Được nhiều hơn mất

Anh Mai Quế Anh, Bí thư Huyện đoàn Lộc Ninh

Có thể con đường đi của cán bộ đoàn rất gian nan, vất vả và đòi hỏi sự hy sinh, nhưng ai cũng tự hào là cán bộ đoàn. Nếu có ai hỏi tôi làm nghề gì, tôi sẽ không ngần ngại tự hào trả lời rằng: Tôi là cán bộ đoàn.

Gắn bó với công tác đoàn gần 20 năm, với tôi khoảng thời gian đó là những ngày tháng đẹp nhất. Nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn chọn làm công tác đoàn. Làm công tác đoàn hiện nay có nhiều thuận lợi và là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, trưởng thành. Bởi thông qua các phong trào, thanh niên được rèn luyện về ý chí, suy nghĩ, thể chất; có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Với tôi, làm công tác đoàn được nhiều hơn mất. Sau những vất vả, những giọt mồ hôi đổ xuống..., người cán bộ đoàn thu về niềm vui, ý nghĩa từ nhiều  công trình, phần việc phục vụ cộng đồng xã hội. Đó là nụ cười hạnh phúc của những học sinh vượt khó học tốt, gia đình khó khăn hay đoàn viên thanh niên nghèo... khi được tặng học bổng, xây nhà mới hay tiếp cận vốn vay ưu đãi thực hiện ước mơ. Giản dị hơn còn là niềm vui đến từ tình cảm của nhân dân sau mỗi đợt tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, thu hoạch mùa vụ...

Chị Bùi Thị Thanh Thúy, Bí thư Chi đoàn cơ quan xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập: Lắng nghe và chia sẻ

Chị Bùi Thị Thanh Thúy, Bí thư Chi đoàn cơ quan xã Bình Thắng

Là cán bộ đoàn, thật tự hào nhưng cũng lắm gian truân! Không phải ai cũng hiểu được những khó khăn, vất vả trong công việc của người làm công tác đoàn để cảm thông, chia sẻ.

Cán bộ đoàn là thủ lĩnh của thanh niên và để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động thì trước hết, cán bộ đoàn phải là người tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm và nói đi đôi với làm. Cán bộ đoàn phải thực sự là tấm gương cả về lối sống, quan hệ và công việc để đoàn viên thanh niên học tập, noi theo. Theo tôi, người làm công tác đoàn phải biết lắng nghe, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn của đoàn viên thanh niên.

Tôi luôn sắp xếp thời gian khoa học để vừa thực hiện tốt công việc chuyên môn và các hoạt động, phong trào đoàn. Vui và ý nghĩa khi được cùng tập thể thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, như: ngày hội bánh chưng xanh, gói bánh chưng tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã dịp tết cổ truyền; xây dựng công trình thắp sáng đường quê; trồng hoa làm đẹp đường làng, ngõ xóm...

Anh Mai Xuân Tuân, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: Thủ lĩnh thanh niên là không ngừng học tập, sáng tạo, đổi mới

Anh Mai Xuân Tuân, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước

Để trở thành thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trong thời đại mới thì đoàn viên thanh niên phải hết mình trong mọi công việc, cố gắng học tập tốt, lao động tốt; bồi đắp lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, thời đại công nghệ 4.0 thì cán bộ đoàn phải biết chọn cho mình nhiều phương pháp học tập, luôn sáng tạo, đổi mới để xây dựng hình mẫu người thủ lĩnh thanh niên trong thời kỳ mới.

Làm công tác đoàn có khó khăn, vất vả nhưng thực hiện được những công trình thanh niên hỗ trợ người dân, như cây cầu nối đôi bờ vui, thắp sáng đường quê hay những căn nhà xây tặng các hộ khó khăn về nhà ở..., đối với họ đó là niềm vui còn mãi.

  • Từ khóa
82954

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?