Thứ 7, 20/09/2025 18:39:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:45, 14/07/2013 GMT+7

Học viên nhí “ẵm” chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge

Chủ nhật, 14/07/2013 | 08:45:00 317 lượt xem

80 học viên đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc trong tổng số 122 học viên vượt qua kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge. Đây là kết quả cao bất ngờ vừa được Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu - AIE (TX. Đồng Xoài), công bố trước buổi lễ tuyên dương cán bộ, giáo viên, học viên tiêu biểu và trao chứng chỉ Anh văn quốc tế của trường Đại học Cambridge, sẽ được tổ chức vào chiều 14-7-2013.

KẾT QUẢ CAO NHƠ PHƯƠNG PHÁP DẠY

Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge Starters xuất sắc là thành quả mà cô bé 9 tuổi Lê Minh Bảo Phương và gia đình trông đợi bao ngày qua, với điểm thi tuyệt đối 15/15.


Bà Bùi Phương Liên, đại diện cơ quan khảo thí tiếng Anh của Đại học Cambridge trao chứng chỉ cho các học viên Anh ngữ quốc tế Úc Châu

Bảo Phương chia sẻ việc học tiếng Anh của em tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu rất nhẹ nhàng. Chỉ sau một thời gian, cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của Phương đã chuyển biến. Các thầy cô luôn mang đến cho em và các bạn những bài học thú vị. Em luôn tỏ ra tự tin và không hề lúng túng, ngại ngùng trong sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với giáo viên.

Ba của Bảo Phương - anh Lê Hoàng Minh rất mãn nguyện về kết quả học của con gái. Theo anh, môi trường học Anh ngữ ở đây rất thuận lợi với các hoạt động vui chơi trên lớp thông qua hình ảnh và giáo cụ trực quan sinh động. Anh quyết định đầu tư cho con học lâu dài tại trung tâm, vì cách giảng dạy vui nhộn, thu hút của giáo viên. “Phương rất thích học tại Anh ngữ quốc tế Úc Châu, thậm chí những ngày mưa cũng đòi bố mẹ chở đi. Các thầy cô đã giúp Phương nắm vững kiến thức ngoại ngữ ngay tại lớp. Khi về nhà, cháu chỉ cần luyện thêm các kỹ năng”, anh Minh chia sẻ.

Thư viện “Thế giới tuổi thơ” được mở cửa suốt tuần là một tiện ích học tập đặc biệt tại Anh ngữ quốc tế Úc Châu, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Với hơn 3.000 quyển sách, truyện phong phú và nhiều tài liệu tham khảo về Anh ngữ, học viên được hỗ trợ tối đa để nâng cao kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Em Bùi Ngọc Thảo Anh, 10 tuổi, là một trong những thí sinh đạt điểm tuyệt đối 15/15 ở bài thi Movers. Trước đây, em luôn thấy việc nhớ từng cấu trúc ngữ pháp, học thuộc lòng từ vựng khó khăn nên không tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình. Giờ đây, các kỹ năng Anh ngữ của Thảo Anh rất linh hoạt khi em bắt chuyện với giáo viên người nước ngoài.

Theo Thảo Anh, phương pháp dạy hấp dẫn của các thầy cô ở trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu là điều em ấn tượng nhất. Cùng với việc được thầy cô nhiệt tình truyền thụ các nội dung trong bài học, Thảo Anh và các bạn luôn có dịp tham gia các hoạt động thú vị tại lớp như làm việc theo nhóm/cặp, trò chơi, đố vui, đóng kịch, kể chuyện... để ôn luyện kiến thức và rèn các kỹ năng ngoại ngữ.

Dự thi ở cấp độ KET, cậu bé 11 tuổi Nguyễn Văn Khánh Nghi không khỏi vỡ òa trong hạnh phúc khi được biết mình đạt được điểm xuất sắc với danh hiệu “PASS WITH MERIT”. Khánh Nghi cho biết, em thích môn tiếng Anh ngay từ khi lên 6 tuổi nên những giờ học tại Anh ngữ quốc tế Úc Châu luôn là niềm vui với em. Mặt khác, được học với giáo viên người bản xứ là cơ hội lớn để Khánh Nghi luyện phát âm chuẩn và phát triển các kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn khi trò chuyện cùng người nước ngoài.

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Trong đợt này, 122 học viên thiếu nhi, thiếu niên của Anh ngữ quốc tế Úc Châu đã được tôn vinh và trao chứng chỉ Starters, Movers, Flyers và KET của trường Đại học Cambridge. Trong đó, 66,67% học viên đạt số điểm tuyệt đối 15/15 shields và xuất sắc 14/15 shields trong kỳ thi Starters; 55% học viên đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc tại kỳ thi Movers; 87,5% học viên đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc ở kỳ thi Flyers và 57,14% học viên đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi KET. Đây cũng là kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge lần thứ 2 tại Anh ngữ quốc tế Úc Châu, nâng số lượng được cấp chứng chỉ lên gần 250 học viên.

Các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge là tiền đề cho học viên tiếp tục theo học ở các chương trình cao hơn như: TOEIC, IELTS, TOEFL..., đăng ký học chương trình Anh ngữ liên thông giáo dục trung học, hoặc theo học trực tiếp tại các trường ở Anh, Mỹ, Úc... Chứng chỉ Anh ngữ Cambridge được công nhận trên toàn cầu và có uy tín hàng đầu thế giới cho các học viên học tiếng Anh từ 7 đến 17 tuổi. Kỳ thi chứng chỉ này được tổ chức hàng năm với nhiều cấp độ: Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Mỗi năm, hơn 1,5 triệu người ở 135 quốc gia được cấp chứng chỉ.

Hiện nay, tại Bình Phước, Anh ngữ quốc tế Úc Châu là cơ sở đào tạo ngoại ngữ có số lượng học viên nhiều nhất cùng uy tín và chất lượng giảng dạy cao nhất. Giáo viên tại đây luôn được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các hội thảo quốc tế về phương pháp giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh và lớp luyện thi chứng chỉ TKT (TKT: Chương trình kiểm tra, đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên).

Năm qua, học viên tại Anh ngữ quốc tế Úc Châu không chỉ đạt điểm số cao ở bộ môn tiếng Anh tại trường phổ thông, mà còn đạt được những thành quả tuyệt vời trong kỳ thi chứng chỉ Anh văn Cambridge. Trong kỳ thi tiếng Anh trên internet (IOE) năm 2013, các học viên tại Anh ngữ quốc tế Úc Châu đã giành 1 giải bạc cấp quốc gia và 37 giải cấp tỉnh gồm: 3 giải nhất, 15 giải nhì, 8 giải ba, 6 giải khuyến khích và 5 học viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, mang lại niềm tự hào cho gia đình.

“Với các chương trình đào tạo đa dạng: Anh văn mầm non, Anh văn thiếu nhi, thiếu niên, Anh văn giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ quốc tế như: chứng chỉ Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS, luyện thi IOE, luyện thi vào trường chuyên (môn Tiếng Anh), Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu luôn hướng đến việc nâng cao trình độ Anh ngữ, tạo bệ phóng vững chắc cho tương lai mai sau của học viên”, thạc sĩ quản lý giáo dục Trần Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu, Đại sứ hữu nghị tại thành phố Brisbane, bang Queensland (Úc) cho biết.

Nhật Minh

  • Từ khóa
82855

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?