Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở GD-ĐT tại Công văn số 703, ngày 14-5 về mối quan hệ giữa hội đồng coi thi, chấm thi với các tổ chức, cá nhân, thì chỉ có chủ tịch hội đồng mới là người phát ngôn chính thức.
Giám thị kiểm tra thẻ thí sinh trước khi bước vào phòng thi
Việc thông tin về kỳ thi cho báo chí, người thông tin cũng như người tiếp nhận thông tin và phổ biến thông tin phải bảo đảm đúng quy định tại Điều 2 (Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí), Điều 7 (Cung cấp thông tin cho báo chí), Điều 10 (Những điều không được thông tin trên báo chí) của Luật Báo chí hiện hành.
Trong công văn gửi hiệu trưởng các trường nơi đặt hội đồng coi thi và chủ tịch các hội đồng coi, chấm thi, lãnh đạo sở GD-ĐT yêu cầu: Khi kỳ thi đang diễn ra phải thực hiện nghiêm các quy định của quy chế thi hiện hành.
Cụ thể là điểm c, khoản 1, Điều 9 về không có thân nhân tham dự kỳ thi; khoản 6, Điều 18 và khoản 1, Điều 25 về không mang theo phương tiện thu phát thông tin vào khu vực thi.
H.T