Niềm đam mê sáng tạo của Duy bắt đầu từ năm học lớp 9, khi em đoạt giải khuyến khích môn Toán cấp huyện. Thích thú với những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong cuộc sống sinh hoạt gia đình hằng ngày, em tiếp tục tìm kiếm, học hỏi cách thực hiện các sản phẩm, mô hình. Sau thời gian mày mò, nghiên cứu, em thực hiện nhiều sản phẩm và mạnh dạn gửi tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng như: “Ngôi nhà chống lũ” đoạt giải khuyến khích thị xã năm lớp 10; năm lớp 11 sản phẩm “Điều khiển thiết bị điện từ xa” đoạt giải khuyến khích thị xã và “Đèn cầu thang thông minh” đoạt giải ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh. Mới đây nhất, em đã đoạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi khoa học, kỹ thuật với sản phẩm “Mạch bảo vệ mạng điện trong gia đình khi đổi nguồn”.

Ngoài đam mê sáng tạo, Duy còn học tốt các môn văn hóa, tích cực tham gia các phong trào đoàn thanh niên và đạt kết quả cao như: Hoa điểm 10, Sáng tạo trẻ, Khi tôi 18, Thanh niên làm theo lời Bác; các hoạt động xã hội và tình nguyện. Là Bí thư chi đoàn năng động, em từng đoạt giải đoàn viên tham gia phong trào đoàn tích cực vào tháng 8-2018 do Thị đoàn Đồng Xoài trao tặng.
Duy cho biết, đạt nhiều giải thưởng là động lực để em tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật. Để đề tài được ứng dụng vào thực tiễn, cần một quá trình lao động bền bỉ, góp phần mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Đây còn là hoạt động nghiên cứu khoa học hữu ích, không chỉ trau dồi thêm kiến thức, bồi đắp ước mơ mà còn rèn luyện tư duy sáng tạo cho bản thân.
Minh Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026