Theo mạng Giáo dục - Education Network Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận khẳng định rằng, bắt đầu từ năm học 2011-2012 sẽ thay đổi cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Cụ thể, từ năm tới sẽ không áp dụng hình thức thi theo cụm, chấm đổi chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn tiếp tục là một kỳ thi quốc gia ít nhất là đến năm 2015. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT sẽ giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các địa phương. Mục đích là kỳ thi vẫn bảo đảm tính khách quan, kết quả trung thực. Nguyên nhân dẫn tới quyết định trên là do sau mấy năm tổ chức thi tốt nghiệp theo hình thức thi cụm, chấm chéo, dư luận đã rất bức xúc cho rằng thi như vậy là tốn kém, lãng phí không cần thiết. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bộ nên bỏ kỳ thi này vì tỷ lệ đậu tốt nghiệp hàng năm đều trên 90%. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Hai không” đã có hiệu quả, nên Bộ GD-ĐT đưa ra chủ trương sẽ không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng nặng nề, căng thẳng, tốn kém mà dần tiến tới coi kỳ thi như một cuộc kiểm tra cuối cấp bình thường. 
Kiểm tra thẻ dự thi trước khi vào pòng thi - Ảnh: H.T
PV

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026