Cuối năm 2012, anh Tùng thuyết phục gia đình cưa bỏ 1 ha điều già để trồng 220 cây bưởi da xanh. Bưởi da xanh khoảng 3 năm sẽ cho trái lần đầu, từ năm thứ 4 trở đi cây cho trái ổn định. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, vườn bưởi da xanh của gia đình anh đang cho thu hoạch. Đây là mùa đầu tiên nên anh chỉ giữ lại trung bình mỗi cây 5-10 trái, còn lại cắt bỏ để cây được bền sức và sinh trưởng tốt, chất lượng trái cao hơn. Với 220 cây bưởi da xanh (từ 1-2kg/trái, giá mua tại vườn 50 ngàn đồng/kg), anh thu gần 100 triệu đồng. Dự kiến, mùa sau vườn bưởi của anh có thể cho thu từ 3-4 tấn.
Anh Tùng giới thiệu vườn bưởi da xanh của mình
Anh Tùng cho biết: “Hiện ở ấp 6 bà con đã trồng được gần 30 ha bưởi da xanh. Thời gian tới, tôi sẽ vận động bà con thành lập tổ hợp tác trồng bưởi da xanh để dễ dàng tiếp cận vốn vay mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu và chủ động đầu ra cho sản phẩm”. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tùng còn là Bí thư chi đoàn năng động, nhiệt huyết trong các phong trào. Anh Tùng phối hợp thành lập và làm Phó chủ chiệm Câu lạc bộ kỹ năng Hoa Chuông Xanh. Hằng tuần vào sáng thứ bảy, chủ nhật câu lạc bộ tổ chức huấn luyện kỹ năng công tác đoàn, hội; giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt hội nhóm, giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi... cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong và ngoài xã. Năm 2014, anh được Hội đồng huấn luyện Trung ương công nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương về công tác đoàn, đội.
Xuân Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026