BP - Dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt được triển khai trên diện tích 1.034 ha tại huyện Khamkout, tỉnh Bolikhmaxay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mục tiêu của dự án là thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên đến lập nghiệp lâu dài để làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; xây dựng khu trình diễn và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp, chủ yếu là trồng và chế biến cao su.
Dự án thực hiện bằng vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), được Trung ương Đoàn thanh niên hai nước và các bên thống nhất, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10-2014; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công nhà ở cho thanh niên và khu trình diễn kỹ thuật nhân dịp Quốc khánh Lào (tháng 12-2014), dự kiến trước mắt hoàn thiện 10 căn nhà/tổng số 50 căn.
Hiện Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia đứng đầu đầu tư vào Lào với hơn 400 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Đầu tư trồng cao su tại Lào lớn nhất là VRG và Công ty Hoàng Anh Gia Lai. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế Lào, tạo việc làm cho hàng vạn lao động tại chỗ. Các dự án đầu tư của Việt Nam đều thực hiện đúng cam kết sử dụng 90% lao động của nước sở tại và làm tốt an sinh xã hội.
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026