Thứ 2, 20/05/2024 20:31:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:18, 01/01/2014 GMT+7

Hiệu quả từ các giải pháp giảm nghèo bền vững

Thứ 4, 01/01/2014 | 13:18:00 264 lượt xem

Sau ngày tái lập tỉnh (1-1-1997), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước xác định: Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Sau 17 năm (1997-2014), Bình Phước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác này: Số hộ đói không còn, hộ nghèo giảm khá nhanh; đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã được nâng lên đáng kể.


HIỆU QUẢ TỪ CÁC CHÍNH SÁCH

Qua nhiều năm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các xã ở Bình Phước đã thực hiện đồng bộ những giải pháp đối với hộ nghèo. Đó là chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục; chính sách hỗ trợ nhà ở, tiền điện. Song song đó là việc thực hiện các dự án như: dạy nghề cho người nghèo, khuyến nông, lâm, ngư; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo... Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù. Đó là Chương trình 135, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo (134); chính sách định canh, định cư; hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào; hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số... Những chính sách, dự án này đã mang đến cho hộ nghèo, vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số những sắc thái mới, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu. Sơ kết việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2011-2015) cho thấy, đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 20.498 hộ nghèo, đến cuối tháng 11-2013 chỉ còn 11.123 hộ, chiếm  4,72%.

Bộ đội Binh đoàn 16 hướng dẫn bà con DTTS ở Bù Đăng trồng cây

Đến các xã, nhất là những nơi khó khăn đã được Nhà nước đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, ai cũng cảm nhận được hiệu quả của các công trình, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững cho người dân. Xã Lộc Thành (Lộc Ninh) là một trong những xã nghèo của huyện. Năm 2011 toàn xã có 19,2% hộ nghèo, đến năm 2013 chỉ còn trên 11%. Lãnh đạo UBND xã cho biết, những năm qua, nhờ được đầu tư các chương trình, dự án, xây dựng hạ tầng cơ sở đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn trong đời sống hằng ngày. Ở xã Long Tân (Bù Gia Mập) việc tổ chức dạy nghề cho con em hộ nghèo được thực hiện khá tốt. Đây là một trong những giải pháp “trao cho người nghèo chiếc cần câu” rất hiệu quả. Sau học nghề, những lao động này được các nông trường cao su trên địa bàn tiếp nhận vào làm công nhân, góp phần giảm bớt hộ nghèo. Năm 2011, toàn xã có 254 hộ nghèo, đến năm 2013 chỉ còn 164 hộ và Long Tân phấn đấu đến năm 2015 không còn hộ nghèo.


ĐẨY MẠNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

UBND tỉnh đề ra mục tiêu đến cuối năm 2015 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,72%; không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách, người có công; giảm nghèo bền vững đối với nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo nghị quyết HĐND tỉnh (khóa VIII) đã thông qua tại kỳ họp thứ 8. Đây là những mục tiêu và nhiệm vụ với các con số cụ thể, nhưng để đạt được yêu cầu cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi các chính sách, dự án; đồng thời cần phải có sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực tự vươn lên của các hộ nghèo, cận nghèo.

Kết quả tổng điều tra hộ nghèo cho thấy: Đầu năm 2013 toàn tỉnh có 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%, trong đó có 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15% là Đắk Ơ, Phước Minh (Bù Gia Mập), Lộc Quang (Lộc Ninh), Đường 10 (Bù Đăng) và Quang Minh (Chơn Thành). Đến tháng 11-2013 toàn tỉnh còn 11.123 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,72% và 8.176 hộ cận nghèo, chiếm 3,74%.

Năm 2014 và 2015 tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục đào tạo, y tế; đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở... đồng thời giảm dần các chính sách mang tính trợ cấp, tăng cường hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo. Việc gì hộ nghèo làm được thì tạo điều kiện cho họ tự làm, việc gì không làm được thì chính quyền phải hỗ trợ, hướng dẫn họ để giảm nghèo bền vững, lâu dài. Định hướng đến năm 2020 là: Thực hiện giảm nghèo ở những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn; tăng cường các chính sách hỗ trợ cho nhóm hộ cận nghèo, mới tái nghèo nhằm bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững, đồng thời lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, tăng cường nguồn lực cho việc thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo, ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng khó khăn... Với quyết tâm thực hiện quyết liệt các giải pháp, trong những năm tới Bình Phước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tái nghèo một cách căn cơ, bền vững, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.                                                                                  

Hà Thanh

  • Từ khóa
81317

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu