Thứ 6, 10/05/2024 10:52:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 25/01/2012 GMT+7

Tuổi trẻ Bình Phước phát huy truyền thống quê hương Anh hùng

Thứ 4, 25/01/2012 | 00:00:00 362 lượt xem

Sau 15 năm kể từ khi tái lập tỉnh, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Bình Phước, đồng thời kế thừa kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sông Bé cũ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bình Phước luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, năng động và sáng tạo. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức thành công các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Bình Phước nói riêng và đất nước nói chung.

Chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết: Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn thanh niên các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng để nâng cao chất lượng đoàn viên, xứng đáng là hạt nhân chính trị nòng cốt cho thanh niên. Từ đó, ý thức trách nhiệm cộng đồng của thanh niên được nâng cao, hình thành một lớp thanh niên tiên tiến có bản lĩnh chính trị, có lý tưởng, lối sống cao đẹp, năng động, sáng tạo, đóng góp nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và làm giàu chính đáng cho gia đình, bản thân và xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tuyên dương những đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác

Hàng năm, chiến dịch tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo thanh niên tham gia với nhiều đội hình, như đội hình tình nguyện chuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện tập trung. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm, tổ chức các lớp học dệt thổ cẩm, nấu rượu cần cho thanh niên dân tộc thiểu số, góp phần khôi phục làng nghề truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều dự án chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ cây - con giống, vay vốn phát triển kinh tế gia đình... được thực hiện đạt kết quả cao. Đặc biệt, dự án chuyển giao công nghệ thông tin cho 87 xã, phường, thị trấn là bước đột phá nhằm hỗ trợ thanh niên thông tin, kiến thức về cách chăm sóc và phát triển cây trồng, vật nuôi. Đoàn thanh niên còn phối hợp thực hiện 5 dự án trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh tại các xã, phường, thị trấn với trên 200 trí thức trẻ có trình độ đại học, cao đẳng, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo cho thanh niên có môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành.

Đoàn viên trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước rèn chữ cho trẻ em vùng sâu

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Phước học tập và làm theo lời Bác” được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả nổi bật. Tỉnh đoàn đã tổ chức 963 đợt thi tìm hiểu về Bác, thu hút trên 105.705 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn còn tổ chức 172 đợt tuyên dương với 15.238 đoàn viên, hội viên, thiếu niên tiên tiến và trên 800 tập thể đạt danh hiệu tiên tiến; xây dựng được 480 “Tủ sách học tập và làm theo lời Bác” với 36.309 đầu sách; 142 mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu... Điển hình như, công trình “500m2 sân bê tông cho trường học vùng sâu, vùng xa” của Huyện đoàn Bù Đăng. Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với mô hình “4 mặt hàng thực phẩm không mua ngoài thị trường”. Đoàn thanh niên các công ty cao su Lộc Ninh, Sông Bé, Đồng Phú với công trình “Chòi giao nhận mủ kiểu mẫu”, “Tấn sản phẩm vượt”. 16/16 cơ sở đoàn của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức thực hiện công trình “Vườn cây thanh niên” nhằm rút ngắn thời gian đưa vào khai thác từ 7-8 năm xuống còn 5-5,5 năm. Đoàn trường THPT Lộc Thái (Lộc Ninh) với mô hình “Tiếp sức bạn đến trường” - ĐVTN tự nguyện đóng 2.000 đồng /tháng xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo...

Trí thức trẻ tình nguyện tham gia lao động vì cộng đồng ở xã Thiện Hưng (Bù Đốp)

Các cấp bộ đoàn còn duy trì tốt 8 đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, triển khai chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” với nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực nhân Tháng an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và tọa đàm “Nâng cao vai trò tổ chức đoàn - hội, giúp thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”. Đặc biệt, 3 câu lạc bộ “Lá chắn xanh” phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại các khu dân cư có dấu hiệu phức tạp về tệ nạn xã hội được duy trì hiệu quả. Nhiều mô hình cụ thể thu hút đông đảo thanh niên vào tổ chức, như đội thanh niên tình nguyện, đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ thanh niên tự quản, các câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích trong học tập, rèn luyện thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, chăn nuôi, trồng trọt... Hiện toàn tỉnh có 2.820 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm với 78.995 hội viên tham gia sinh hoạt.

Bên cạnh đó, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo cũng chiếm vị trí hết sức quan trọng. Theo chị Phạm Thị Yến Linh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn, hiện toàn tỉnh có 5.530 hội viên người dân tộc thiểu số, 6.427 hội viên là người có đạo. Qua các loại hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; các hoạt động tôn vinh, biểu dương thanh niên dân tộc, tôn giáo sản xuất - kinh doanh giỏi... đã góp phần củng cố, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nhiều tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực giúp đỡ ĐVTN cùng vươn lên trong cuộc sống được tuyên dương, như anh Điểu Thâm ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập); Lương Văn Hướng ở thôn 5, xã Đăng Hà (Bù Đăng); Điểu Dia ở ấp 4, xã An Khương (Hớn Quản)...

Kết quả trên cho thấy, tổ chức đoàn - hội là chỗ dựa tin cậy cho ĐVTN, tạo động lực cho ĐVTN phát huy ý chí và nghị lực bản thân. Do vậy, các cấp bộ đoàn cần thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể thông qua những việc làm cụ thể, tạo điều kiện cho ĐVTN được thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí cũng như tinh thần lao động sản xuất để thu hút thanh niên tham gia và gắn bó với tổ chức Đoàn. Đây cũng chính là sân chơi bổ ích, góp phần gắn kết thanh niên trong tỉnh, tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

LP

  • Từ khóa
81183

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu