Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi giám sát
Trong năm 2024, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS theo học nghề kết hợp văn hóa tại Trường Cao đẳng miền Đông gần 450 em. Bên cạnh nỗ lực mở rộng quy mô cơ sở vật chất với 56 phòng học lý thuyết, 32 phòng, xưởng thực hành và các khu ký túc xá, sân bóng, thư viện phục vụ đào tạo, trường cũng đầu tư cho công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%.
Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát
Tuy nhiên, quá trình triển khai Quyết định 522 vẫn gặp nhiều khó khăn: Công tác phân luồng chưa hiệu quả, nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo còn hạn chế. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn hướng nghiệp thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Bên cạnh đó, nhận thức xã hội về học nghề vẫn còn định kiến, dẫn đến việc học sinh và phụ huynh còn dè dặt với lựa chọn này.
Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng miền Đông Bùi Đình Ninh tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát
Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận nỗ lực của Trường Cao đẳng miền Đông trong đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với các trường phổ thông và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phụ huynh, học sinh về phân luồng sau THCS.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026