Hết lòng với học sinh
Nhiệt tình với công việc, gần gũi, thân thiện, dễ thương là những cảm nhận của các em học sinh về cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên dạy môn Âm nhạc và là Tổng phụ trách Đội Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THCS Lộc Ninh. Sinh năm 1991, Phương Thảo tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc. Năm 2014, cô Thảo về công tác và gắn bó hơn 10 năm với ngôi trường này. Công tác tại ngôi trường đặc thù với gần 100% học sinh dân tộc thiểu số, cô Thảo luôn đặt tiêu chí, công tác đội phải có tính định hướng giáo dục học sinh. Từ đó các buổi học âm nhạc, đặc biệt là giáo dục âm nhạc, văn nghệ của người dân tộc thiểu số được cô quan tâm đặc biệt. Qua đó, giúp học sinh hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Cô Thảo phấn khởi: Thông qua các hoạt động như “học mà chơi, chơi mà học”, tôi luôn tìm mọi cách lồng ghép để mỗi tiết học của mình phải gây được ấn tượng với các em. Riêng về âm nhạc, các em không phải chỉ biết và giữ các nét riêng của đồng bào mình mà còn phải biết và tìm tòi, hiểu thêm về giá trị của văn hóa các dân tộc bạn.
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo hướng dẫn học sinh cách sử dụng nhạc cụ
Từ cách làm của cô Thảo, những tiết học âm nhạc, hay những buổi sinh hoạt đội luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho học sinh. Điển hình là trường hợp em Nguyễn Ngân Khánh dù là học sinh dân tộc Mường nhưng khi theo học tại Trường phổ thông DTNT THCS Lộc Ninh, dưới sự hướng dẫn của cô Thảo, em đã “bén duyên” với dàn nhạc ngũ âm của người Khmer và trở thành chỉ huy trưởng dàn nhạc này. Ngân Khánh chia sẻ: Khi theo học ở trường và dưới sự hướng dẫn của cô Thảo, em thấy rất thú vị. Giờ đây, em có thể chơi nhạc ngũ âm “sành điệu” như các cô, các bác, đồng bào Khmer và có thể tự tin biểu diễn ở một số chương trình văn hóa, văn nghệ.
Với sự nỗ lực không ngừng, cô Thảo đã gặt hái nhiều thành công trong giảng dạy và công tác đội. Nhiều năm liền, cô là chiến sĩ thi đua cơ sở, Tổng phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, cấp Trung ương… được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Vinh dự hơn, cô Thảo là một trong 2 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu, gương Tổng phụ trách Đội tiêu biểu năm 2024 được Trung ương Đoàn tuyên dương tháng 11-2024.
Gắn kết từ những “Ðôi bạn cùng tiến”
Với hình thức một bạn học khá, giỏi kèm một bạn học kém, một bạn sức khỏe tốt kèm một bạn sức khỏe kém hơn, phong trào “Đôi bạn cùng tiến” đã được học sinh Trường tiểu học Đăng Hà, huyện Bù Đăng hưởng ứng tích cực. Mỗi “đôi bạn” được xây dựng không chỉ giúp nhau trong học tập mà còn giúp nhau những việc to, nhỏ khi ở trong môi trường học đường. Cách làm này giúp các em biết thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Em Nguyễn Ngọc Trân năm nay mới học lớp 2, nhưng từ khi được giao giúp đỡ bạn Nguyễn Thị Phương - một người bạn có sức khỏe không tốt đang học cùng lớp thì em rất sẵn lòng. Hằng ngày, Trân giúp Phương đọc bài, hỗ trợ Phương đi chơi… Ngọc Trân vui vẻ cho biết: Khi giúp đỡ và thấy Phương tiến bộ, em rất vui.
Thầy Lê Văn Duyệt trao đổi với các em học sinh về mô hình “Ðôi bạn cùng tiến”
Hơn 20 năm theo nghề dạy học, trong đó có hơn 18 năm đảm nhận vai trò là giáo viên Tổng phụ trách Đội tại một trường vùng sâu, vùng xa, thầy giáo Lê Văn Duyệt luôn thấu hiểu vai trò, trách nhiệm của mình. Được ví như một “kỹ sư tâm hồn”, trong từng cách làm, cách giải quyết vấn đề, thầy đều đặt vị trí của học sinh lên làm đầu và có những cách làm phù hợp. Đặc biệt, mô hình “Đôi bạn cùng tiến” là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” của Liên đội trường cũng như vai trò, tâm huyết của Tổng phụ trách Đội Lê Văn Duyệt. Thầy Duyệt cho biết: Trong trường có em bị thiểu năng trí tuệ, khuyết tật..., nếu mình không quan tâm đến những em đó thì nguy cơ các em bỏ học rất cao. Chính vì vậy, mình luôn theo sát để các em hòa nhập với trường, lớp. Rất vui và may mắn khi mình tổ chức mô hình “Đôi bạn cùng tiến” thì được các em đồng hành và đạt nhiều kết quả khả quan. Đăng Hà là xã vùng sâu của huyện Bù Đăng, bằng nỗ lực và tinh thần của một Tổng phụ trách Đội, mình luôn cố gắng để các em có một sân chơi tốt, qua đó thu hẹp khoảng cách với các trường có điều kiện thuận lợi hơn.
Trong thời gian đảm nhận vai trò là Tổng phụ trách Đội, thầy Duyệt và Liên đội Trường tiểu học Đăng Hà đã nhận được nhiều ghi nhận và đánh giá cao của cấp trên. Năm 2013, thầy Duyệt được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có những thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012.
Được ví như những “kỹ sư tâm hồn”, tổng phụ trách đội có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh giáo dục kiến thức, việc giáo dục đạo đức, lối sống thông qua các hoạt động của tổ chức đội là hình thức giáo dục trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em nảy sinh và bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống. Và với sứ mệnh cao cả ấy, những “kỹ sư tâm hồn” không ngừng sáng tạo, làm việc bằng nhiệt huyết và trái tim để vun đắp những thế hệ con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.