Thứ 3, 04/11/2025 15:06:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:56, 30/12/2024 GMT+7

Giáo dục vùng biên vượt khó English Edition

Văn Đoàn
Thứ 2, 30/12/2024 | 09:56:48 5,699 lượt xem
BPO - Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Phước nói chung và huyện biên giới Bù Đốp nói riêng khi vào năm học mới gặp nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước thực trạng này, ngành GD&ĐT Bù Đốp đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt để từng bước vượt qua khó khăn trong dạy và học.

Nỗi lo thiếu giáo viên

Năm học 2024-2025, Trường tiểu học Tân Thành B, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp có 695 học sinh với 26 lớp. Với số lượng lớp học này, đầu năm học trường thiếu 6 biên chế theo quy định. Để đảm bảo công tác dạy và học, trường đã vận động 2 giáo viên nghỉ hưu quay lại trường hỗ trợ. Hiện trường chỉ có 1 giáo viên môn Tiếng Anh và chưa có giáo viên Tin học. Trước những khó khăn này, Phòng GD&ĐT huyện đã tăng cường 2 giáo viên môn Tiếng Anh và 2 giáo viên Tin học bậc THCS về hỗ trợ.

Đã nghỉ hưu cách đây 2 năm, do thiếu giáo viên nên cô Văn Thị Xuân được Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Thành B vận động quay trở lại hỗ trợ dạy học

Ông Nguyễn Văn Hiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thành B cho biết: “Với số lớp học và giáo viên được tăng cường như hiện nay, năm học này công tác dạy và học của trường cơ bản được đảm bảo. Nếu sang năm số học sinh, số lớp học tăng thì sẽ tiếp tục thiếu. Từ khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, trường luôn trong tình trạng thiếu giáo viên”.

Từ khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành GD&ĐT phải chịu nhiều áp lực vì thiếu giáo viên, nhất là bậc tiểu học. Đầu năm học 2024-2025, huyện Bù Đốp có 25 trường, từ bậc mầm non đến THCS với hơn 12.500 học sinh, 445 lớp, tăng 33 lớp và tăng 405 học sinh so với năm học 2023-2024. Trong đó, bậc mầm non 105 lớp, với 2.715 học sinh; tiểu học 239 lớp, 6.113 học sinh và bậc THCS có 101 lớp, 3.714 học sinh.

Về cơ sở vật chất, đầu năm học huyện đã đưa vào sử dụng 90 phòng mới, nâng tổng số phòng học lên 476 phòng. Toàn ngành GD&ĐT huyện có 242 phòng chức năng, 16 phòng Tin học và 12 phòng dạy môn Tiếng Anh. Bên cạnh đó, huyện đã phân bổ 7 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Qua đó, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học. Tuy nhiên, thiếu giáo viên luôn là nỗi lo của các trường cũng như ngành GD&ĐT huyện Bù Đốp mỗi đầu năm học mới. Đầu năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT huyện thiếu 128 giáo viên theo quy định. Cụ thể, bậc học mầm non thiếu 51 giáo viên, tiểu học thiếu 67 giáo viên và THCS thiếu 10 giáo viên. Trong đó chủ yếu là thiếu giáo viên môn Tiếng Anh và Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Là giáo viên THCS nhưng cô Nguyễn Thị Quỳnh Giao được ngành GD&ĐT huyện tăng cường dạy Tiếng Anh khối tiểu học nhiều năm nay

Ông Nguyễn Hữu Nhuận, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bù Đốp cho biết: “Không chỉ ngành GD&ĐT huyện mà hầu như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng trong tình trạng tương tự. Tùy năm học, số học sinh, số lớp học tăng số giáo viên cũng sẽ thiếu theo tỷ lệ thuận. Thiếu nhiều nhất vẫn là giáo viên môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hằng năm, ngành GD&ĐT huyện cũng tuyển dụng sinh viên mới ra trường, nhưng không đáng kể so với nhu cầu thực tế”.

Linh hoạt các giải pháp

Theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Anh lớp 1, lớp 2 học 2 tiết/lớp/tuần và lớp 3, lớp 5 học 4 tiết/lớp/tuần. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên chưa được chuẩn bị, do đó Tiếng Anh là môn học thiếu giáo viên nhiều nhất. Mặc dù đã đạt chuẩn quốc gia mức độ II nhưng Trường tiểu học Thiện Hưng A, xã Thiện Hưng vẫn thiếu giáo viên Tiếng Anh. Vì vậy, nhiều năm nay ngoài công tác giảng dạy Tiếng Anh ở Trường THCS Bù Đốp, cô Nguyễn Thị Quỳnh Giao còn thường xuyên gắn bó với các em học sinh Trường tiểu học Thiện Hưng A. Cô Giao chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 3 tôi được tăng cường về đây dạy. Là giáo viên THCS, dạy các em cấp 1 tôi cũng thấy nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. Được sự quan tâm, tạo điều kiện giữa 2 trường về thời gian, cơ sở vật chất nên việc giảng dạy cũng rất thuận lợi”.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương (giữa), Hiệu trưởng Trường tiểu học Thiện Hưng A chia sẻ khó khăn về thiếu giáo viên của trường

Trước những khó khăn về thiếu giáo viên, để đảm bảo công tác dạy và học, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường triển khai nhiều biện pháp linh hoạt như: Tăng cường giáo viên THCS về dạy môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học; điều tiết giáo viên giữa các trường hỗ trợ lẫn nhau; kêu gọi, vận động giáo viên nghỉ hưu quay lại trường hỗ trợ… Đồng thời, các trường thiếu giáo viên cũng như ngành GD&ĐT huyện tranh thủ tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Nhờ đó, đến nay các trường trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Từ khi ngành GD&ĐT áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hằng năm các trường học trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, nhất là về giáo viên. Việc sắp xếp, điều động, tăng cường giáo viên chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, cần có giải pháp đảm bảo biên chế ổn định đội ngũ giáo viên thì mới nâng cao được chất lượng giáo dục, nhất là đối với huyện biên giới Bù Đốp.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bù Đốp NGUYỄN HỮU NHUẬN


215354

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?