Nhiều sáng tạo trong dạy và học môn Toán
Tốt nghiệp Đại học sư phạm Quy Nhơn, năm 1999, thầy Hưng chính thức bước vào nghề giáo, gắn bó cùng phấn trắng, bảng đen và những lứa học trò thân yêu. Sau thời gian dạy học tại một số trường trong và ngoài tỉnh Bình Phước, tháng 12-2018, thầy Hưng chuyển công tác về Trường THCS Tiến Thành và là một trong những giáo viên dạy Toán chủ lực của trường.
Thầy Lê Văn Hưng luôn nhiệt tình và tâm huyết với từng bài giảng
Qua trao đổi với Nhà giáo ưu tú Lê Văn Hưng, chúng tôi cảm nhận rõ tâm huyết cũng như tình yêu, niềm đam mê của thầy dành cho môn Toán. Thầy Hưng chia sẻ, môn Toán thoạt đầu tưởng chừng khô khan, khó học, nhưng khi đi sâu vào học tập, nghiên cứu sẽ thấy Toán học rất đa dạng và phong phú. “Ngày xưa, thầy cô thường tập trung giảng dạy cho học sinh những kiến thức Toán hàn lâm. Còn ngày nay, ngoài giúp các em nắm kiến thức tổng hợp, giáo viên còn giúp các em vận dụng Toán vào thực tiễn để giải quyết nhiều vấn đề. Học sinh có thể thực hành trải nghiệm thông qua những việc làm đơn giản có áp dụng Toán học, từ đó giúp các em hiểu bài và khơi dậy sự hứng thú đối với môn Toán” - thầy Hưng chia sẻ.
Những năm qua, thầy luôn trăn trở và tìm tòi nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm mang lại hiệu quả học Toán cho học sinh. Trong từng tiết dạy, thầy luôn chú trọng “lấy học sinh làm trung tâm”, phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Hướng dẫn các em phương pháp học tập bộ môn, phương pháp tự học, đồng thời kiểm tra việc tự học của học sinh thông qua các buổi hoạt động chuyên đề và ngoại khóa. Thầy đã tạo những sân chơi Toán học để các em cùng nhau tranh tài hoặc tự làm ra những sản phẩm có ứng dụng môn Toán. Quá trình chơi mà học, học sinh được khám phá thế giới rộng lớn qua lăng kính Toán học, đồng thời phát huy sức sáng tạo, các kỹ năng cần thiết và có cơ hội khẳng định chính mình.

Trong mỗi tiết học, thầy Hưng luôn "lấy học sinh làm trung tâm", phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của các em
Nhà giáo ưu tú Lê Văn Hưng cũng có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả trong toàn ngành. Có thể kể đến như: “Giúp học sinh tự phát hiện vấn đề và tự giải quyết vấn đề trong môn Toán”; “Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của DAVID A.KOLB trong dạy học bài “Góc” (Toán 6)”; “Giúp học sinh sử dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai”; “Giúp học sinh giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp nhân liên hợp”...
Không ngừng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”
25 năm trong nghề là chừng ấy thời gian thầy Lê Văn Hưng không ngừng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Với nhiệm vụ giảng dạy, hằng năm, thầy đều tích cực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng giảng dạy - giáo dục học sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong công tác chủ nhiệm, thầy luôn chú trọng giáo dục đạo đức - tư tưởng, ý thức học tập và kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm và giúp đỡ những học sinh cá biệt, học sinh hoàn cảnh khó khăn… Nhiều năm liền, các lớp thầy chủ nhiệm đều xếp loại tốt, bản thân thầy đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi.
Là giáo viên cốt cán môn Toán cấp tỉnh, thầy Lê Văn Hưng cũng là Ủy viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh. Thầy luôn được Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài tin tưởng giao nhiệm vụ chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, chấm thi học sinh giỏi cấp thành phố và ôn luyện đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9. Kết quả, nhiều năm liền, thầy Hưng đều có học sinh đoạt giải nhất môn Toán cấp tỉnh, có 2 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Riêng thầy Hưng nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, 10 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 1 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và mới đây nhất, đạt danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
Thầy Lê Văn Hưng (thứ tư từ phải sang) vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú - Ảnh: Ðặng Hùng
Thầy Hưng xúc động chia sẻ: “Khi vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, cảm xúc của tôi là sự kết nối giữa niềm vui, tự hào và lòng biết ơn. Đây là sự công nhận cho nỗ lực, tâm huyết mà tôi đã dành trọn trong sự nghiệp giáo dục, cũng là động lực để tôi tiếp tục cống hiến”. 25 năm đứng trên bục giảng, điều khiến thầy Hưng hài lòng nhất là đã làm được điều mà mọi nhà giáo đều mong ước. Đó là trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để các em có thể vững bước trên đường đời, hòa nhập với thời đại mới.
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành Trần Thị Oanh cho hay, quá trình công tác tại trường, thầy Hưng luôn chủ động tìm hiểu các phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh” vào bài giảng đạt hiệu quả. Thầy Hưng còn tham gia tích cực các phong trào do ngành giáo dục phát động. Đối với bạn bè, đồng nghiệp, thầy là người nhiệt tình, hòa nhã, thân thiện, thường xuyên giúp đỡ mọi người, nhất là những giáo viên mới vào nghề.
“Thầy Lê Văn Hưng là đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác chuyên môn, thầy Hưng rất tâm huyết và nhiệt tình, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt được những thành tích rất cao, mang lại vinh dự cho cá nhân thầy cũng như cho nhà trường và ngành giáo dục thành phố”. Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành TRẦN THỊ OANH |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026