Thứ 5, 09/05/2024 01:26:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:40, 30/11/2023 GMT+7

Bước chuyển mình của giáo dục Bù Đăng

Phạm Quang
Thứ 5, 30/11/2023 | 16:40:41 4,176 lượt xem
BPO - Những năm gần đây, ngành giáo dục huyện Bù Đăng đã có sự thay đổi rất đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, song hành với việc nâng chất dạy và học.

Trường THCS Quang Trung, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 vào cuối tháng 9. Trường hiện có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 19 giáo viên trực tiếp đứng lớp, đạt chuẩn 100%; 1 giáo viên trình độ thạc sĩ. Năm học 2023-2024, trường có 9 lớp, 339 học sinh. Trường đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng trường cho hay: “Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đã giúp thầy, cô giáo cũng như học sinh có môi trường học tập khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đây là động lực để thầy và trò tiếp tục vươn lên sánh vai với các trường khác trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung.

Thầy và trò Trường THCS Quang Trung (xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) trong ngày vui được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Gắn bó với Trường mầm non Hướng Dương từ năm 2017, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhung đã chứng kiến rất nhiều sự đổi thay của ngôi trường này. Được tách ra từ năm 2005, lúc bấy giờ trường chỉ có 8 phòng học ở điểm trường chính, các điểm lẻ phải mượn phòng học của Trường tiểu học Phú Sơn. Đến nay, cơ sở vật chất của trường được đầu tư khang trang, bài bản để hoàn thành các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Tại điểm lẻ ở thôn Sơn Lang, còn có thêm 2 phòng học mới, 1 phòng học mới ở thôn Sơn Tân. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhung, sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp giúp tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh thêm gắn bó với trường, để mỗi ngày cả cô và trò đến trường là một ngày vui.

Học sinh Trường mẫu giáo Hoa Phượng (xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) trong giờ học, làm quen với nhạc cụ truyền thống

Năm học 2023-2024, Trường mẫu giáo Hoa Phượng, xã Thọ Sơn chuyển về cơ sở mới khang trang, hiện đại. Trường được đầu tư 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hiện đại với 14 phòng học, 8 phòng chức năng cùng khu hiệu bộ, nhà bếp, khu vui chơi, tiểu cảnh, khu giáo dục thể chất, nghệ thuật… Hiệu trưởng trường Phan Thị Liễu cho biết, với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, tập thể cán bộ, giáo viên có thêm động lực trong dạy học và chăm sóc tốt nhất cho trẻ.

Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bù Đăng Nguyễn Tiến Thông chia sẻ: Những năm qua, ngành giáo dục huyện nhận được sự quan tâm rất lớn của Huyện ủy, UBND huyện trong việc đầu tư nâng cấp, xây mới các cơ sở giáo dục. Từ năm 2022, huyện đã đầu tư xây 159 phòng gồm 85 phòng học và 74 phòng bộ môn cho năm học 2023-2024, nâng tổng số phòng học của huyện lên hơn 1.000 phòng và 207 phòng bộ môn.

“Đến thời điểm này, ngành giáo dục huyện đã có thể đáp ứng việc dạy và học cho tất cả học sinh trên địa bàn, kể cả vùng sâu, xùng xa, các điểm lẻ. Phòng đang tiếp tục tham mưu UBND huyện đầu tư cho điểm trường chính để các em có điều kiện học tập tốt hơn”.

Ông NGUYỄN TIẾN THÔNG, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bù Đăng


Những kết quả đạt được hiện nay cho thấy, ngành giáo dục huyện Bù Đăng đã và đang thay đổi cả về chất và lượng khi cơ sở vật chất được đầu tư, kết quả giáo dục tiếp tục được nâng lên.

  • Từ khóa
183102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu