Chủ nhật, 21/09/2025 19:34:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 04:45, 16/05/2022 GMT+7

Bài toán “thừa thầy, thiếu thợ” và “chìa khóa” phân luồng - Bài 2

Vũ Thuyên
Thứ 2, 16/05/2022 | 04:45:40 1,537 lượt xem

GIÚP HỌC SINH CHỌN HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP


BPO - Thời điểm này, hàng ngàn học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh đang bước vào những ngày cuối cùng của năm học cuối cấp THCS. Thi vào lớp 10 hay chọn giải pháp vừa học nghề vừa học văn hóa là phân vân của nhiều học sinh và phụ huynh, nhất là đối với học sinh học lực trung bình, yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để giúp các em có hướng đi phù hợp, công tác hướng nghiệp của nhà trường, cơ quan, đơn vị lúc này càng trở nên cấp thiết.

Đang phân vân không biết nên cho cháu mình (đang là học sinh lớp 9) chọn hướng đi nào thì tình cờ một ngày cuối tháng 4-2022, ông Trần Ngọc Giá được mời tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp tại Trường THCS An Lộc, TX. Bình Long. Sau khi nghe các chuyên gia tư vấn, ông quyết định hướng cháu mình vào trường nghề khi đã tốt nghiệp THCS. Theo ông, hình thức này phù hợp năng lực, sở trường, hoàn cảnh kinh tế, là cơ hội để cháu đi làm và phụ giúp gia đình sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Lên THPT hay học nghề?

Để công tác phân luồng đạt hiệu quả cao hơn, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Công tác tư vấn hướng nghiệp mang đến những thông tin bổ ích, thú vị cũng như giải đáp các băn khoăn, lo lắng trước ngưỡng cửa cuộc đời nên thu hút đông học sinh và phụ huynh tham gia. Việc đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp như một luồng gió mới giúp học sinh và phụ huynh có cái nhìn khách quan, toàn diện trước khi quyết định nên tiếp tục học lên THPT hay học nghề nhằm đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho mình về sau.

Tư vấn hướng nghiệp có nhiều thông tin bổ ích, lý thú nên thu hút đông phụ huynh, học sinh tham gia. Trong ảnh: Phụ huynh, học sinh tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp tại Trường THCS An Lộc, TX. Bình Long

Sau hơn 1 giờ được nghe tư vấn hướng nghiệp, em Bao Hà Bảo Vy, lớp 9A2, Trường THCS An Lộc, TX. Bình Long cho rằng: Qua buổi hướng nghiệp, em mới thấy tầm quan trọng của việc học, lựa chọn hình thức học như thế nào cho phù hợp năng lực, sở trường của mỗi cá nhân chứ không nhất thiết phải lên đại học. Miễn sao sau khi ra trường kiếm được việc làm tốt cho bản thân, đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước. 

Đồng quan điểm, em Phạm Tú Uyên, lớp 9A5, Trường THCS Tân Khai, huyện Hớn Quản nhìn nhận, việc tư vấn hướng nghiệp thực sự bổ ích, ý nghĩa, giúp các em lựa chọn ngành học, trường học cũng như việc làm phù hợp trong tương lai.

Những buổi tư vấn hướng nghiệp giúp phụ huynh và học sinh lớp 9 hiểu biết thêm về các ngành nghề, công việc mà thị trường lao động đang cần. Từ đó giúp các em có sự định hướng, lựa chọn việc học nghề cũng như tìm được công việc tốt sau khi ra trường.

Chị Trần Thị Mai Phương,
ấp 7, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản


Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Bình Long Hoàng Thị Thiên Kim cho rằng, công tác định hướng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác này giúp học sinh, phụ huynh hiểu thêm về nghề nghiệp, việc làm của con em mình trong tương lai, đặc biệt là những học sinh học lực trung bình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nếu chọn trường nghề thì chỉ trong một thời gian ngắn khoảng 2,5 năm, các em sẽ hoàn thành được 2 mục tiêu, đó là bằng nghề và tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên. Đồng thời, sau khi học xong, các em được nhà trường tư vấn chọn việc làm phù hợp và có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học nếu muốn.

Lý do nên chọn trường nghề

Sau khi tham quan, tìm hiểu tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su (TP. Đồng Xoài), chị Hà Thị Thu Hằng ở ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú quyết định chọn ngôi trường này cho con mình theo học. Chị cho biết, sở thích của con trai là học công nghệ thông tin nên muốn con vào đây vừa học nghề vừa học văn hóa, ra trường sớm có việc làm. Nếu sau này muốn học cao hơn con có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học. Còn nếu chọn theo học lên lớp 10 thì chỉ học hết lớp 12 là nghỉ, vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn.

Một tiết học thực hành công nghệ ôtô của học viên Trường cao đẳng Công nghiệp cao su (TP. Đồng Xoài)

Học viên Nguyễn Công Danh đang học năm thứ 2, lớp trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su cho rằng, học trường nghề là lựa chọn đúng đắn và có phần may mắn của bản thân. Danh kể, sau khi tốt nghiệp THCS, băn khoăn không biết đi hướng nào thì nghe thông tin Trường cao đẳng Công nghiệp cao su tuyển sinh hệ trung cấp. Chọn vào đây, Danh vừa học nghề vừa được học văn hóa, khi ra trường sẽ có việc làm sớm hơn. Danh tự tin với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, dạn dày kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, học lý thuyết kết hợp thực hành tại chỗ nên em sẽ đáp ứng được yêu cầu công việc ngay sau khi ra trường.

Học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề sẽ có 4 cái lợi: Được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí, rút ngắn thời gian đào tạo từ 2,5-3 năm là có bằng nghề, trong quá trình học nghề vẫn tiếp tục được học lên THPT hệ giáo dục thường xuyên tại trường và tốt nghiệp bằng nghề xong là có việc làm ngay, với thu nhập cao.

Tiến sĩ Bùi Đình Ninh,
Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp cao su


Nhiều chính sách ưu đãi

Nếu học lên THPT, đại học, cao đẳng có thể mất trung bình khoảng 7 năm, thậm chí lâu hơn, với chi phí hàng trăm triệu đồng đến tiền tỷ, nhưng nếu chọn trường nghề thì chỉ mất hơn 2 năm với chi phí rất thấp. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp tại các trường công lập không phải đóng học phí. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đi học tại các trường dân lập được miễn, giảm học phí. Tuy nhiên, học sinh phải đóng học phí tại trường sau đó nhà trường xác nhận vào hồ sơ và học sinh mang hồ sơ về các phòng nội vụ, lao động - thương binh và xã hội cấp huyện để nhận lại học phí.

Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách nội trú của học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp: Đối với người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú khi đăng ký học trung cấp, cao đẳng; học sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng thì được hưởng chính sách học bổng, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại. Cụ thể, hỗ trợ tiền sinh hoạt cá nhân, đi lại mức 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/năm.

Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đặc thù người có uy tín, già làng tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và sinh viên người DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy định: “Sinh viên người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo và sinh viên người DTTS có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các xã thuộc vùng khó khăn, xã biên giới của tỉnh đang học (không thuộc diện cử đi học bằng ngân sách nhà nước, như sinh viên hệ cử tuyển, quân nhân, sĩ quan chuyên nghiệp) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí; hỗ trợ tiền tàu, xe đi lại; hỗ trợ tiền làm luận văn, báo cáo tốt nghiệp; được khen thưởng thành tích học tập”.

Ngoài ra, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn có đầy đủ chế độ, chính sách cho học viên như học bổng, kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn… Ngoài học nghề, học văn hóa, các trường còn có không gian, cơ sở vật chất hiện đại cho học viên tham gia hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, bổ ích. Đặc biệt, các trường đều có ký túc xá cho học viên ở, ăn uống, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

  • Từ khóa
142288

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?