Dự lễ có: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu chậm nhất đến ngày 15-10 phải trao toàn bộ số thiết bị đến tận tay học sinh
Trong đợt trao này, Ban vận động chương trình “Sóng và máy tính cho em” cấp tỉnh thực hiện phân bổ tổng 10.000 điện thoại thông minh cho 7 đơn vị gồm: Bù Đăng 1.721 máy; Bù Đốp 795 máy; Lộc Ninh 1.769 máy; Hớn Quản 1.077 máy; Đồng Phú 650 máy; Phú Riềng 1.236 máy và Bù Gia Mập 2.752 máy. Trước đó, trong đợt 1, Ban vận động chương trình cũng đã phân bổ cho 6 đơn vị với tổng 219 điện thoại thông minh để học sinh học trực tuyến.
Hiện nay, toàn tỉnh còn gần 3.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến. Ban vận động chương trình “Sóng và máy tính cho em” cấp tỉnh và địa phương đang tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ kịp thời, giúp học sinh yên tâm học tập.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang trao thiết bị tặng học sinh cho lãnh đạo các huyện
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sau khi được phát động, triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, huy động được sự quan tâm đóng góp về tài chính, vật chất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tính đến chiều 12-10-2021, đơn vị đã vận động được hơn 23,41 tỷ đồng, 2 laptop, 9 máy tính bàn; 761 điện thoại thông minh, máy tính bảng, 3.900 sim điện thoại 4G và 3.045 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến, gói cước.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu: Các địa phương khẩn trương chuyển thiết bị đến tận tay học sinh, chậm nhất ngày 15-10 để phục vụ việc học tập của các em. Đồng thời, đề nghị ngành giáo dục, các thầy cô nỗ lực thực hiện việc dạy và học trực tuyến theo phương châm “dừng đến trường nhưng không dừng học”.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” để chăm lo việc học tập của học sinh.