Thứ 4, 24/04/2024 01:56:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:04, 20/04/2021 GMT+7

THPT Phước Bình vinh danh 37 học sinh đoạt huy chương Olympic

Vũ Thuyên
Thứ 3, 20/04/2021 | 09:04:55 2,809 lượt xem
BPO - Sáng 19-4, sau khi có kết quả kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2021, Trường THPT Phước Bình, TX. Phước Long tổ chức lễ vinh danh, trao giấy khen, huy chương cho học sinh đoạt giải.

Thầy cô nhà trường chụp hình lưu niệm với các học sinh đoạt huy chương

Kỳ thi do Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức hằng năm. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh khối 10, 11 các trường THPT không chuyên khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào.

Kỳ thi năm nay có hơn 100 trường đến từ 31 sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham gia. Tại tỉnh Bình Phước có 1 đơn vị duy nhất tham gia kỳ thi này là Trường THPT Phước Bình. Kết quả, có 37/58 thí sinh dự thi đoạt huy chương và đứng top 10 trong tổng hơn 100 trường dự thi, gồm: 9 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. So với kỳ thi năm 2019 (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm 2020 không tổ chức), kỳ thi năm nay trường tăng 12 huy chương và tăng 10 bậc. Trong các đội tuyển dự thi thì môn Văn đạt thành tích cao nhất với 6/6 em đoạt huy chương (2 vàng, 3 bạc, 1 đồng). Đây là kết quả rất đáng tự hào của thầy trò nhà trường sau thời gian dài nỗ lực phấn đấu.

Trao giấy khen, huy chương cho đội tuyển Lý


Trao giấy khen, huy chương cho đội tuyển Văn

Trước đó không lâu, trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 dành cho các trường chuyên khu vực phía Nam, mặc dù không là trường chuyên nhưng THPT Phước Bình vẫn mạnh dạn thử sức và đoạt 7 huy chương, gồm 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

Trao giấy khen, huy chương cho đội tuyển Hóa

Thầy Lê Hồng Thân, Phó hiệu trưởng trường cho biết: Trong các cuộc thi, kỳ thi, năm nào trường cũng đăng ký tham gia. Vì thông qua mỗi kỳ thi, không chỉ học sinh mà các thầy cô được cọ xát, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt thành tích cao hơn. 

  • Từ khóa
122515

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu