Thứ 2, 22/09/2025 05:30:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:25, 09/04/2021 GMT+7

Điểm tựa vững vàng cho học sinh nghèo

Vũ Thuyên
Thứ 6, 09/04/2021 | 06:25:00 935 lượt xem
BPO - Cha mẹ ly hôn khi còn nhỏ, cha bỏ đi, mẹ làm ăn xa nên 2 chị em ruột Lường Phạm Thanh Tân, lớp 8A4 và Lường Phạm Đăng Khôi, lớp 6A8 Trường THCS Thanh Bình, huyện Bù Đốp phải sống nương tựa vào nhau trong căn nhà mượn tạm. Tuy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng may mắn các em được thầy cô, phụ huynh tạo mọi điều kiện nên vẫn được đến trường. Ngoài miễn các khoản đóng góp, mua sắm thiết bị, dụng cụ sinh hoạt trong nhà, 2 em còn được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/tháng nên yên tâm học tập, rèn luyện.

Học sinh Trường THPT Trần Phú (huyện Hớn Quản) trong giờ học

Đó là một trong rất nhiều trường hợp đã và đang được các thầy cô giáo, mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ học sinh nghèo vươn lên học tập. Việc làm nhân văn ấy là kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các trường học trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua.

Một chút cho đi, triệu nụ cười ở lại

Trường THCS Thanh Bình có khoảng 100 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn. Để giúp các em vươn lên học tập tốt, trường đã huy động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh chung tay góp sức. Cô Hoàng Thị Quýt, Hiệu trưởng chia sẻ: Với phương châm không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, trường đã gửi thông điệp “Một chút bạn cho đi, triệu nụ cười ở lại” tại thùng quyên góp từ thiện nhằm kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hành động. Cụ thể, vào buổi họp hội đồng sư phạm, mỗi người tự nguyện đóng góp từ 50-200 ngàn đồng hỗ trợ học sinh nghèo.

Ngoài ra, Chi bộ trường còn thực hiện phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó” đóng góp 30 ngàn đồng/người/tháng do Huyện ủy phát động hỗ trợ các đối tượng khó khăn; đóng góp 50 ngàn đồng/người/tháng để đỡ đầu học sinh nghèo. Số tiền tiết kiệm, mỗi năm chi bộ nhận đỡ đầu 1 học sinh đặc biệt khó khăn và giúp đỡ 1 hộ nghèo. Đặc biệt, vào dịp trước tết Nguyên đán hằng năm, Liên đội trường phát động phong trào “Tuần lễ tình thương”, kêu gọi tập thể thầy cô, học sinh và mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, tặng quà học sinh nghèo, khó khăn đón tết đầm ấm, vui tươi.

“Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học, các mô hình giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn thực sự đem lại hiệu ứng tích cực. Ngoài giảm tỷ lệ bỏ học, đây còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Minh chứng là những năm qua, trường luôn dẫn đầu huyện về số lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và thi đậu Trường THPT chuyên Bình Long” - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình Hoàng Thị Quýt cho biết.

Nhận đỡ đầu  học sinh nghèo

Đầu năm 2021, chị Nguyễn Thị Tân, nhân viên tạp vụ Trường THCS&THPT Tân Tiến, huyện Bù Đốp được xây tặng căn nhà cấp 4 khang trang trị giá hơn 150 triệu đồng. Điều đó giúp gia đình chị giải tỏa nỗi lo về nhà ở. Trong đó, trường vận động hỗ trợ 20 triệu đồng, Ban nữ công trường cho vay 40 triệu đồng, số còn lại chính quyền xã hỗ trợ và gia đình góp thêm. Ngoài ra, con trai chị cũng được trường miễn giảm các khoản đóng góp và được cô Nguyễn Thị Hiên, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng. Mẹ con chị Tân có được niềm vui ấy là nhờ kết quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Trường THCS&THPT Tân Tiến nhiều năm qua.

Trường THCS&THPT Tân Tiến đông học sinh nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số. Vì thế, để duy trì sĩ số nâng cao chất lượng giáo dục, Chi bộ Trường THCS&THPT Tân Tiến đã phát động phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo, khó khăn. Trường có 33 đảng viên, mỗi người nhận đỡ đầu ít nhất 1 trường hợp. Ngoài hỗ trợ ít nhất 200 ngàn đồng/tháng thì tùy nhu cầu của học sinh mà các đảng viên có sự quan tâm, hỗ trợ khác, như mua sắm tư trang học tập, dạy phụ đạo. Mô hình này đã lan tỏa ra các tổ chức, đoàn thể khác trong trường. Thiết thực nhất là mô hình “Mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo” - tức là ngoài quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo thì cán bộ, giáo viên, nhân viên khó khăn, hoạn nạn đều được hỗ trợ. Trường có 7 tổ chức, đoàn thể đều thực hiện “Nuôi heo đất” với mức tiết kiệm bình quân khoảng 2,5 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chi đoàn các lớp còn thực hiện “Nuôi heo đất” giúp bạn vượt khó.

Gây quỹ giúp bạn vượt khó

Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa trong toàn trường, từ năm học 2015-2016 đến nay, Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn Quản đã thực hành tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ, giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn. Trường có 49 cán bộ, giáo viên, mỗi tháng hỗ trợ ít nhất 40 ngàn đồng/người; 700 học sinh, mỗi tháng hỗ trợ ít nhất 4.000 đồng/học sinh. Từ phong trào này, mỗi năm trường thu gần 50 triệu đồng tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Ngoài hoạt động chung của tập thể thì Đoàn trường THPT Trần Phú còn thực hiện mô hình “Biến rác thải thành quà tặng”. Đây là cách làm đơn giản mà thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn trường, vừa giáo dục ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng vừa chung tay bảo vệ môi trường sống. Phế liệu được học sinh thu gom, phân loại, bán lấy tiền gây quỹ giúp bạn. Ngoài ra, tại các lớp còn phát động phong trào “Heo đất tình thương”. Cuối tháng hoặc kết thúc đợt thi đua, lớp đập heo đất và trực tiếp trao tặng bạn khó khăn nhất. Giá trị vật chất không lớn nhưng đã giáo dục các em biết quan tâm, chia sẻ khó khăn với người khác.

“Ngoài các nguồn hỗ trợ khác thì nhờ phát huy hiệu quả nội lực mà hằng năm khoảng 100 học sinh nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn thường xuyên được quan tâm, hỗ trợ vươn lên học tập tốt. Qua đó, nhiều năm nay trường không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn” - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Phạm Hồng Thuận chia sẻ.  

  • Từ khóa
122071

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?