Thứ 2, 06/10/2025 07:06:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 09:23, 18/02/2025 GMT+7

Người cán bộ nhiệt huyết

Lê Quang Sáng
Thứ 3, 18/02/2025 | 09:23:23 3,600 lượt xem
BPO - Môi trường quân đội, nơi kỷ luật và trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu, có những người phụ nữ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và lòng tận tụy. Một trong những tấm gương tiêu biểu ấy là chị Lê Thị Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung đoàn 720, Binh đoàn 16.

Mầm xanh từ sỏi đá

Năm 2000, tốt nghiệp THPT, Lê Thị Thắm - người con quê hương Hưng Yên nộp đơn xin làm công nhân tại Binh đoàn 16, chị được điều về Đội sản xuất 2, Trung đoàn 720. Đến miền đất cao nguyên, cuộc sống của chị Thắm và các đồng nghiệp thời điểm đó với biết bao vất vả khi phải làm việc, sinh hoạt trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn, điện sinh hoạt không có, thông tin liên lạc với bên ngoài không cập nhật. Mùa mưa, xe tiếp phẩm của đơn vị không thể ra chợ lấy thực phẩm vì đường sình lầy, lắm dốc, nhiều đoạn quanh co… Không chịu được gian nan, một số đồng đội đã bỏ về, số còn lại tư tưởng dao động, thấp thỏm lo âu. Nhưng chị Thắm không nản lòng mà kiên trì bám trụ và động viên anh em cùng yên tâm sản xuất, tin tưởng vào thắng lợi của dự án kinh tế - quốc phòng mà trung đoàn đang xây dựng.

Chị Lê Thị Thắm chăm sóc vườn rau tăng gia của đơn vị

Ngày ngày, trong nắng gió cao nguyên, cô gái trẻ cần mẫn chăm những gốc cà phê, điều bám đất lên xanh. Cảm mến nghị lực của người con gái quê hương nhãn lồng, chàng trai trẻ quê Ninh Bình - Tạ Văn Trung đã cùng chị nên duyên vợ chồng. Bên vườn cây, đôi trai trẻ, gái tài vun từng mầm xanh, biến đất sỏi thành vườn cây năng suất cao. Cùng niềm vui đó, 2 con nhỏ của anh chị lần lượt ra đời. Thêm những thành viên mới, anh chị phải sắp xếp công việc khoa học, vừa chăm sóc vườn cây phát triển kinh tế vừa nuôi dạy con khôn lớn. Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị vừa dành thời gian học thêm để nâng cao trình độ. Năm 2004, chị Thắm được kết nạp vào Đảng.

Tháng 4-2011, chị được điều về nhận công tác tại nhà trẻ trung đoàn (nay là Trường mầm non Hoa Sim). Tháng 5-2018, chị được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường; rồi được phân công giữ chức Hiệu phó, bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ trường. Sau đó, chị được điều động về Ban Chính trị Trung đoàn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở. Tháng 3-2024, chị được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở và đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung đoàn 720.

Chị Lê Thị Thắm (thứ 4 từ phải qua) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024

Giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà

Các hoạt động của đơn vị ít khi vắng bóng chị Thắm. Riêng năm 2024, chị tham gia hội thi cán bộ công đoàn giỏi cấp nông trường đoạt giải nhất, cấp binh đoàn đoạt giải nhì. Thay mặt Chủ tịch Công đoàn của đơn vị, trên cương vị Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị cùng đội tuyển của Binh đoàn 16 tham gia Hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi cấp toàn quân đoạt giải ba; cá nhân chị đạt danh hiệu Chủ tịch công đoàn xuất sắc được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng giấy chứng nhận và bằng khen. Cũng trong năm này, chị tham gia đội thi tuyên truyền viên trẻ của binh đoàn cấp toàn quân và đạt thành tích tốt, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen toàn đội.

Chị Lê Thị Thắm chăm sóc trẻ tại Trường mầm non Hoa Sim

Chị Sùng Thị Dinh đang công tác tại Trường mầm non Hoa Sim cho biết: “Tôi là một trong 5 chị em người Mông mồ côi cha mẹ, được Binh đoàn 16 đón về nuôi. Chúng tôi được đơn vị xây nhà ở, chăm lo cho ăn học. Khi trưởng thành, tôi được tiếp nhận vào làm tại trường mầm non của đơn vị và được chị Thắm giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt, chị đã hướng dẫn, khích lệ tôi tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Tại trường, chị hướng dẫn tôi tận dụng nguyên liệu đã qua sử dụng để làm đồ chơi, góp phần bảo vệ môi trường và tạo hứng khởi cho trẻ mỗi khi đến lớp”.   

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị Thắm còn là tấm gương điển hình về làm kinh tế. Gia đình chị nhận khoán của đơn vị 2,24 ha cà phê, 1 ha điều. Anh chị còn đầu tư mua 6 ha điều cao sản và đất trồng 180 cây sầu riêng. Hằng năm, vườn cây của gia đình cũng như của đơn vị luôn đạt năng suất, chất lượng cao. Ngoài sản lượng giao nộp cho đơn vị, bình quân gia đình chị thu nhập từ 700-800 triệu đồng/năm từ vườn cây sau khi trừ chi phí. Với kinh nghiệm có được trong phát triển kinh tế, chị Thắm luôn sẵn sàng chia sẻ với các đoàn viên, hội viên trong đơn vị để giúp nhau cùng tiến.

Trải qua các cương vị, chị Thắm luôn quan tâm, động viên đoàn viên, hội viên cùng tiến bộ, giúp nhau phát triển kinh tế. Nguồn quỹ vốn tiết kiệm của phụ nữ giúp nhau làm kinh tế do Hội Phụ nữ cơ sở phát động được hội viên ủng hộ đến nay đã lên hơn 300 triệu đồng, giúp nhiều hội viên có vốn phát triển kinh tế.

Một phần tư thế kỷ trong môi trường quân ngũ, chị Lê Thị Thắm như cánh chim không mỏi, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm chị được thủ trưởng các cấp tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, bằng khen, giấy khen. Năm 2024, chị là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.


“Gương mẫu trong công tác, khiêm tốn học hỏi, vững chuyên môn, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao, đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan, quan tâm chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động” - đó là nhận xét của Thượng tá Trần Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720 về chị Lê Thị Thắm, “thủ lĩnh” Hội Phụ nữ cơ sở, người cán bộ công đoàn của đơn vị.

219033

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?