Thứ 5, 18/09/2025 22:38:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 09:45, 21/05/2025 GMT+7

KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2025)

Lan tỏa mạnh mẽ học và làm theo Bác

Thanh Nga
Thứ 4, 21/05/2025 | 09:45:29 2,114 lượt xem

Bài cuối: 
ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC

BPO - “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó là mong ước lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người đã dành trọn cuộc đời để thực hiện mong ước này. Cả cuộc đời của Người có thể gói gọn trong 4 từ “vì nước, vì dân”. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng chính là thực hiện mong ước lớn nhất đó của Người.

Phóng viên (PV) Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về việc học tập và làm theo Bác của tỉnh Bình Phước khi đứng trước thời cơ và vận hội mới của đất nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị cần tăng cường tuyên tuyền gương người tốt, việc tốt, những việc làm bình dị cao quý trong cuộc sống. Bởi đó là những minh chứng sống động cho việc học và làm theo Bác

Nguồn sức mạnh tinh thần

PV: Năm 2025 đánh dấu 10 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 mang lại niềm tin, động lực như thế nào để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ tiếp theo, nhất là trong giai đoạn cách mạng mới, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Có thể khẳng định, 10 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, tỉnh Bình Phước đã triển khai nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, với một số kết quả nổi bật.

Trước hết, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Qua học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Việc nêu gương trở thành ý thức tự giác, thể hiện trong lời nói, việc làm, tác phong công tác và lối sống hằng ngày. Từ đó, xây dựng được hình ảnh người cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân, góp phần tạo dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn tặng bằng khen và hoa cho các cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo Bác tại lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Nhiều mô hình thiết thực, phù hợp thực tiễn được triển khai hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự lực, đoàn kết trong nhân dân. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,25% và giai đoạn 2021-2025 là 9,4%; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Riêng năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 9,32% so với năm 2023, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 108,40 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2023.

Việc kịp thời phát hiện và tôn vinh các điển hình xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 luôn được các cấp quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Huyện ủy Phú Riềng khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huyện ủy Hớn Quản khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hiệu quả của việc nêu gương góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng.

Các điển hình xuất sắc là những tấm gương minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Huyện ủy Bù Đốp khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lực lượng vũ trang tỉnh đã thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu trong mọi hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; tích cực tham gia các hoạt động giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện công tác thiện nguyện, chăm lo đời sống nhân dân. Lực lượng vũ trang tỉnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc và là lực lượng nòng cốt góp phần vào sự phát triển ổn định của địa phương.

Còn rất nhiều kết quả khác trên mọi lĩnh vực, tất cả đã mang lại niềm tin vững chắc và tạo động lực lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ làm sáng tỏ con đường phát triển của tỉnh mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần để chúng ta vượt qua khó khăn, xây dựng Bình Phước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn cách mạng mới.

Việc làm thường xuyên, lâu dài

PV: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta sẽ tiếp tục học tập và làm theo Bác như thế nào để lan tỏa sâu rộng hơn, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong gương mẫu chấp hành và tổ chức thực hiện, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nguồn động viên tinh thần để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục học và làm theo, xem đây là việc làm cấp thiết, thường xuyên và lâu dài. Học và làm theo Bác không chỉ là nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, đó còn là động lực để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người.

Vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên là yếu tố then chốt. Người đứng đầu phải nêu gương từ những điều giản dị nhất trong lời nói, việc làm, lối sống và cách ứng xử. Như Bác dạy: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, vì vậy, cán bộ, đảng viên càng giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu, đi trước, lo trước, vui sau nhân dân. Đây chính là nền tảng để xây dựng niềm tin và thúc đẩy phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Huỳnh Thị Hằng


Việc học và làm theo Bác cần được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cụ thể của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, phải biến thành những hành động cụ thể, thiết thực, có kết quả rõ ràng.

Phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là tận dụng hiệu quả mạng xã hội, nền tảng số để lan tỏa các mô hình hay, cách làm tốt, tấm gương bình dị mà cao quý. Những câu chuyện người thật - việc thật luôn có sức lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có hàng ngàn mô hình hay, việc làm tốt gắn với học tập và làm theo Bác. Trong ảnh: Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp nấu cơm và trao tận tay bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm

Phải kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Bởi đó là những tấm gương sống, minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Những việc làm tích cực sẽ khiến cái tiêu cực bị triệt tiêu, xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Cùng với cả nước, tỉnh Bình Phước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với niềm tự hào vô cùng khi dân tộc ta có một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

226451

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?