Thứ 7, 27/04/2024 14:27:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 16:28, 06/12/2023 GMT+7

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Lá cờ đầu ngành giáo dục Chơn Thành

Đức Hiến
Thứ 4, 06/12/2023 | 16:28:25 2,245 lượt xem
BPO - BPO - Trường mầm non Minh Hưng, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành thành lập tháng 9-1997. Sau 26 năm xây dựng và phát triển, đến nay đơn vị đã được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, khi Bộ GD&ĐT triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục mầm non, hội nhập quốc tế.

Lấy trẻ làm trung tâm

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, trong nhiều năm qua, Ban giám hiệu Trường mầm non Minh Hưng chỉ đạo trưởng các tổ, khối chuyên môn tổ chức hỗ trợ đối với 2 lớp, xây dựng mô hình điểm và nhân rộng đến tất cả các khối. Đồng thời, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại khối, lớp mình, phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cô Vũ Thị Kiều Loan, giáo viên lớp lá, Trường mầm non Minh Hưng chia sẻ: Trẻ luôn bị cuốn hút trong các tiết dạy theo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, từ đó phát huy tính chủ động, tự tin hơn

Cô Lê Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng trường cho biết, để chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phát huy hiệu quả, trường đã chỉ đạo tổ chức thành công 3 hoạt động thao giảng mẫu cấp trường về lấy trẻ làm trung tâm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên học tập, rút kinh nghiệm. Trường tổ chức các đợt bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các nội dung chuyên đề cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia. Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham quan học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác về những vấn đề mới, cái hay để áp dụng và phát huy tại trường mình. Đồng thời, chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là các lớp điểm.

“Đến nay, Trường mầm non Minh Hưng được đầu tư 34 phòng, trong đó có 16 phòng học, 2 phòng chức năng, phòng y tế, khu hiệu bộ. Khuôn viên trường được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ tiêu chí của bậc học mầm non” - cô Lê Thị Kim Thoa cho hay.

Nâng cao chất lượng toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trường xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn, năm học, học kỳ, tháng, tuần và thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo theo đúng yêu cầu nhiệm vụ của từng năm học. Chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển trường lớp và nhiệm vụ của ngành đề ra.

Tiết học ngoài trời theo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” được Trường mầm non Minh Hưng thực hiện hiệu quả nhiều năm qua

Để nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua Trường mầm non Minh Hưng đã chủ động cụ thể hóa nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh, dựa trên chương trình mầm non của Bộ GD&ĐT ban hành. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. 100% giáo viên soạn bài bằng máy vi tính. Nhờ thực hiện tốt nên chất lượng giáo dục toàn diện năm sau cao hơn năm trước, nhà trường đạt nhiều giải thưởng cao tại các hội thi cấp thị xã và tỉnh.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Chơn Thành Lê Văn Hoàng cho biết: Mầm non Minh Hưng là một trong những trường trọng điểm cấp học mầm non trên địa bàn thị xã. Nhiều năm liền trường đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, tỉnh. Trong công tác chuyên môn, Trường mầm non Minh Hưng luôn được Phòng GD&ĐT chọn để triển khai thực hiện các chuyên đề đổi mới chương trình giáo dục ở bậc mầm non.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Trường mầm non Minh Hưng còn là điểm sáng trong các phong trào, hoạt động xã hội tại địa phương. Chi bộ nhà trường 12 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể luôn được xếp loại vững mạnh, xuất sắc.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT TX. Chơn Thành Lê Văn Hoàng


Sau 26 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành; sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đến nay Trường mầm non Minh Hưng là đơn vị đầu tiên của thị xã Chơn Thành được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tập thể nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào của khối thi đua bậc mầm non trên địa bàn Chơn Thành. Năm học 2022-2023, trường được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen do có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

  • Từ khóa
183505

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu