Thứ 7, 27/04/2024 19:13:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 10:07, 04/12/2023 GMT+7

Gương sáng vì dân phục vụ

Ngọc Huyền - Bích Ngọc
Thứ 2, 04/12/2023 | 10:07:49 1,468 lượt xem
BPO - Đại úy Đậu Xuân Cửu, Trưởng Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản là cá nhân duy nhất của tỉnh Bình Phước vừa được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là động lực để anh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai Nguyễn Thế Hoàng cho biết, từ khi đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị trấn Tân Khai, Đại úy Đậu Xuân Cửu đã cùng các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, phòng, chống tội phạm của thị trấn xây dựng nhiều hoạt động, phong trào hiệu quả, trong đó có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại úy Đậu Xuân Cửu (ngoài cùng bên trái, hàng trước) nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Với vai trò là Trưởng Công an thị trấn Tân Khai, Đại úy Đậu Xuân Cửu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện công an chính quy bám sát cơ sở theo phương châm “xã bám cơ sở”; chỉ đạo hai lực lượng nòng cốt ở cơ sở là Công an thị trấn và bảo vệ dân phố bám sát địa bàn, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo ANTT. Để nâng cao nhận thức người dân về pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm, Đại úy Đậu Xuân Cửu đã chỉ đạo Công an thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp UBMTTQVN thị trấn và các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật đến hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng...

Đại úy Đậu Xuân Cửu trực tiếp đến hộ dân tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc, Đại úy Đậu Xuân Cửu chỉ đạo Công an thị trấn phối hợp ban quản lý khu phố, lực lượng bảo vệ dân phố, tổ trưởng tổ an ninh thành lập các nhóm Zalo cộng đồng, kịp thời đăng tải những thông tin, hình ảnh cảnh báo về đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên các nhóm Zalo này nhằm giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm. Mặt khác, phối hợp Đài Truyền thanh thị trấn soạn thảo và phát trên hệ thống loa truyền thanh thông báo về thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng; đăng tải tuyên truyền trên trang Facebook “Tân Khai đô thị văn minh”, trang thông tin “Đội Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thị trấn Tân Khai”, “Nhân dân cùng công an giám sát camera an ninh”...

Đại úy Đậu Xuân Cửu cho biết: “Chúng tôi phối hợp UBMTTQVN thị trấn, các tổ chức, đoàn thể khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân ủng hộ kinh phí tự gắn camera ở trục đường ngay trước nhà họ, đồng thời cùng công an giám sát camera an ninh. Trên địa bàn thị trấn hiện có tổng 436 camera an ninh. Khi phát hiện đối tượng khả nghi, người dân sẽ báo ngay cho lực lượng công an. Nhờ mô hình này, chúng tôi cũng kịp thời ghi nhận những vấn đề phát sinh để có biện pháp xử lý”.

Đối với lực lượng công an chính quy về cơ sở, bước đầu có nhiều bỡ ngỡ, bởi trước đây chúng tôi thường chỉ thực hiện 1 đầu mối nhiệm vụ, chuyên môn cấp đội hoặc cấp huyện. Khi về cấp xã, chúng tôi phải thực hiện 16 đầu mối, 85 đầu việc, điều này đòi hỏi bản thân mỗi cán bộ công an chính quy phải không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu. Nếu chúng ta không chịu khó nghiên cứu, học hỏi, không bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân thì sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy ĐẬU XUÂN CỬU, Trưởng Công an thị trấn Tân Khai

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, tình hình tội phạm trên địa bàn thị trấn Tân Khai trong năm qua giảm rõ rệt. Từ thông tin cung cấp của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an thị trấn đã phối hợp trinh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản truy xét làm rõ 8/12 vụ trộm cắp tài sản với 12 đối tượng, thu hồi 3 xe môtô các loại, 4 điện thoại di động, 2 cây mai. Lực lượng Công an thị trấn cũng bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo nổ, 7 vụ tàng trữ trái phép ma túy, 4 vụ đánh bạc; bắt 5 đối tượng truy nã ở các địa phương ngoài tỉnh đến lẩn trốn tại địa bàn... Trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, lực lượng công an thị trấn đã tích cực góp phần vào kết quả vận động và tích hợp định danh điện tử cho hơn 9.500 công dân, đạt 98% chỉ tiêu được giao.

Công an thị trấn Tân Khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia gắn camera an ninh

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ANTT trên địa bàn thị trấn Tân Khai ổn định và giữ vững. Bà Lâm Thị Phương Thảo ở khu phố 1, thị trấn Tân Khai cho hay: “Lực lượng Công an thị trấn Tân Khai giữ gìn ANTT trên địa bàn rất tốt. Các anh luôn đồng hành với nhân dân. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, các anh đều hỗ trợ hết mình. Các vụ án, vụ việc đều được đấu tranh, giải quyết kịp thời, không để xảy ra trọng án trên địa bàn”.

  • Từ khóa
183276

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu