Thứ 7, 27/04/2024 17:42:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 05:00, 30/10/2023 GMT+7

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Nữ chủ tịch mặt trận hết lòng vì dân

Ngọc Huyền
Thứ 2, 30/10/2023 | 05:00:00 2,304 lượt xem
BPO - Ở xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, bà Thị Cúc, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Trưởng Khối vận xã được người dân địa phương yêu mến. Đối với bà con, nữ cán bộ xã này như người thân trong gia đình, thường xuyên gần gũi, chia sẻ, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng; đồng thời tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trước đây, gia đình chị Lâm Thị Song Diệu Hiền B ở ấp 5 chỉ có 2 con nhỏ hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trẻ em dưới 6 tuổi, còn vợ chồng chị và người con lớn không tham gia BHYT. Vì thế, mỗi lần thành viên trong gia đình bị ốm đau, chi phí khám, chữa bệnh rất tốn kém. Nhờ tuyên truyền, vận động theo hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của bà Thị Cúc cùng Chi bộ và Tổ dân vận ấp 5, gia đình chị Hiền B đã hiểu rõ về lợi ích của BHYT và mua cho các thành viên còn lại.

Bà Thị Cúc (bìa phải) cùng cán bộ ấp 4 đi kiểm tra tuyến đường hoa - Ảnh: Bích Ngọc

Phụ trách công tác MTTQ ở xã, bà Thị Cúc đã tham mưu cấp ủy trong triển khai tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Triển khai đến các đoàn thể ấp, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân vận dụng sát đúng 6 nội dung của cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết hợp với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Với sự tuyên truyền, vận động của bà Thị Cúc cùng Chi bộ và Tổ dân vận ấp 5, gia đình chị Lâm Thị Song Diệu Hiền B đã mua bảo hiểm y tế cho các thành viên trong nhà

Xác định “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với vai trò Trưởng Khối vận xã, bà Cúc đã tham mưu xây dựng, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp địa bàn từng ấp, như: “Mẹ đỡ đầu” nhận hỗ trợ 5 trẻ mồ côi; “Thu gom rác thải”, “Vận động hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT”, mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Nha Bích ngày càng phong phú. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Chị Thân Thị Lan ở ấp 4 chia sẻ, năm 2023, ấp 4 được chọn làm điểm thực hiện mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp”.Ngoài xã hội hóa lắp đặt đèn đường và camera an ninh, người dân tích cực trồng và chăm sóc tuyến đường hoa từ quốc lộ 14 vào đến nhà văn hóa ấp. “Gia đình tôi cũng chung tay trồng các loại hoa để tuyến đường thêm xanh - sạch - đẹp. Riêng đoạn đường hoa trước cửa nhà, tôi chủ động làm cỏ, tưới nước để hoa nở rực rỡ, làm đẹp khu dân cư cũng là làm đẹp cho nhà mình” - chị Lan phấn khởi cho biết.

Từ sự tuyên truyền, vận động, chị Thân Thị Lan tích cực chăm sóc đoạn đường hoa trước cửa nhà

Chia sẻ về kinh nghiệm làm công tác dân vận, bà Cúc cho rằng, yếu tố quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để phản ánh, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Mặt khác, trong mọi công việc, bà luôn nêu gương người đứng đầu. Bà thấm nhuần lời Bác dạy, người cán bộ dân vận phải “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”…


Nhờ những cán bộ tâm huyết như bà Cúc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Nha Bích đã có nhiều thay đổi. Đường làng, ngõ xóm khang trang; 98,2% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh; 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường được đi học. Nha Bích không còn hộ đói, không còn nhà tạm, toàn xã chỉ còn 2 hộ nghèo. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, đem đến cho nhân dân đời sống tinh thần phong phú, hiện đại. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Nha Bích triển khai thực hiện tốt, đem lại diện mạo tươi sáng cho xã nông thôn mới.

  • Từ khóa
181083

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu