Thứ 7, 27/04/2024 15:03:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 13:56, 12/09/2023 GMT+7

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Tình đất - tình người ở biên giới Bù Đốp

Thứ 3, 12/09/2023 | 13:56:00 2,230 lượt xem

Cẩm Liên - Viết Bằng

BPO - Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Bù Đốp đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Thông qua các mô hình, hoạt động, ngày càng có nhiều tấm gương biết chia sẻ, yêu thương, đùm bọc nhau cùng ổn định và phát triển.

San sẻ cùng người khó

Ngôi nhà nhỏ của bà Ngô Thị Thanh (SN 1950) ở ấp 4, xã Hưng Phước chỉ có phòng khách xây dựng kiên cố, lát gạch men theo kiểu mới hiện đại, còn lại phòng ngủ và gian bếp phía sau nhà đều ghép tạm bởi những tấm ván, nền gạch tàu cũ. Thế nhưng, tấm lòng của bà Thanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông Vũ Khắc Tăng, Bí thư Chi bộ ấp 4 cho biết: Bà Thanh sinh sống trên địa bàn từ năm 1985. Nhà khó khăn, lại không vườn rẫy, tuy nhiên, khi biết chính quyền xã sẽ hỗ trợ xây nhà tình thương cho các hộ nghèo nhưng thiếu quỹ đất, bà Thanh đã tự nguyện hiến phần đất phía cuối vườn của gia đình để xây dựng nhà ở cho 3 hộ dân. Nghĩa cử ấy không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, chính quyền địa phương lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, nhân rộng lối sống đẹp mà bà Thanh cũng thấy hạnh phúc hơn khi san sẻ giúp người khó.

Bà Ngô Thị Thanh (giữa) trò chuyện với hộ dân được hiến đất xây tặng nhà tình thương

Được bà Thanh hiến đất để xây nhà tình thương, ông Đinh Văn Nghị (SN 1966) chia sẻ: Gia đình tôi xúc động và hạnh phúc lắm! Bà Thanh lớn tuổi rồi, kinh tế cũng không khá giả nhưng vẫn luôn san sẻ, đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi để cùng vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hơn 20 năm trước, ông Đào Văn Chung từ bỏ phố thị phồn hoa TP. Hồ Chí Minh về định cư ở xã biên giới Hưng Phước. Trên vùng đất biên giới đầy nắng gió và còn nhiều khó khăn, ông quyết tâm phát triển kinh tế. Từ những mô hình nhỏ, truyền thống, đến nay ông Chung trồng tiêu kết hợp chăn nuôi dê, heo cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Chung chia sẻ: Những ngày mới về vùng này khó khăn, vất vả lắm, nhưng tôi đã chọn gắn bó với nơi đây. Bây giờ xã hội phát triển, điện, đường, trường học đều được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Cuộc sống người dân vùng biên thay đổi hẳn!

Ông Đào Văn Chung (áo sọc bên phải) dẫn các thành viên trong ban điều hành ấp 4, xã Hưng Phước (Bù Đốp) tham quan vườn tiêu bền vững của gia đình

Ban đầu chỉ định vào Bình Phước làm thuê kiếm thêm thu nhập, nhưng đất lành đã giữ chân gia đình ông Nguyễn Huy Lưu ở lại ấp 4, xã Hưng Phước. Trên vùng biên giới, tận dụng thế mạnh vùng chuyên canh cây cao su, điều, ông Lưu lập nghiệp bằng phát triển nghề nuôi ong lấy mật. “Khó khăn không ít nhưng tình đất, tình người nơi biên giới đã giúp gia đình tôi có cuộc sống mới, ổn định hơn, các con được học hành và có việc làm thành đạt. Tôi cũng đang xây nhà ở kiên cố. Mảnh đất lạ ngày nào nay đã hóa quê hương!” - ông Lưu bộc bạch.

Từ mô hình nuôi ong lấy mật, hộ ông Nguyễn Huy Lưu đã bám trụ lại và xây dựng cuộc sống mới tại biên cương Bù Đốp

Theo ông Vũ Khắc Tăng, Bí thư Chi bộ ấp 4, những năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân ấp 4 đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban điều hành ấp đã vận động hiến đất xây nhà tình thương cho 4 hộ nghèo trên địa bàn; vận động nhân dân tình nguyện hiến 2.600m2 đất và cây hoa màu các loại, đóng góp 45 ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới; làm hệ thống đèn chiếu sáng khu dân cư dài 3km, kinh phí hơn 100 triệu đồng; sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư hơn 70 triệu đồng; vận động làm sân cột mốc biên giới rộng 64m2, trị giá hơn 20 triệu đồng... Cuộc sống của người dân đang từng ngày đổi thay, các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng hiện đại, khang trang.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Bù Đốp đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Hàng chục mô hình, hàng trăm việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Một góc huyện biên giới Bù Đốp hôm nay

Người dân biên giới xã Hưng Phước (Bù Đốp) cùng tham gia bảo vệ mốc giới quốc gia

Ông Phạm Văn Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đốp cho biết: Với đặc thù là huyện biên giới, Bù Đốp đã đẩy mạnh phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bù Đốp có các mô hình hoạt động hay, hiệu quả như: Đảng bộ huyện tiếp tục duy trì phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”, tính đến ngày 5-4-2023, đảng viên toàn Đảng bộ huyện đóng góp ủng hộ quỹ hơn 2,3 tỷ đồng. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong huyện thực hiện được 14 công trình tuyến đường chiếu sáng với chiều dài hơn 13km, tổng kinh phí 525 triệu đồng; 114 cột cờ Tổ quốc, trị giá 85,3 triệu đồng; vận động xây dựng và bàn giao 6 mái ấm tình thương, hỗ trợ sửa chữa 1 căn; trao tặng 8 bồn nước cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá 697 triệu đồng. Huyện đoàn xây dựng 5 căn nhà thanh niên, 11 tuyến đường thắp sáng; tặng quà, học bổng cho học sinh khó khăn..., tổng trị giá các hoạt động hơn 2,5 tỷ đồng. Hội Cựu Chiến binh huyện với mô hình “Vốn giúp nhau xóa nghèo”, Quỹ đồng đội, Quỹ câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi với tổng số dư hiện hơn 5,6 tỷ đồng, giúp 158 hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế; hằng năm vận động tặng quà cựu chiến binh nghèo, hoàn cảnh khó khăn hơn 300 triệu đồng…

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (20-2-2003 - 20-2-2023) và chính thức đi vào hoạt động (1-5-2003 - 1-5-2023), Bù Đốp đã phát động phong trào thi đua yêu nước. Chỉ trong khoảng 2 tháng, đã có 51 công trình, phần việc đăng ký với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó đã mang lại kết quả tích cực.


Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính; hướng về cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh..., góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, huyện biên giới Bù Đốp phát triển toàn diện.

  • Từ khóa
177120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu