Thứ 7, 27/04/2024 17:29:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 04:49, 12/07/2023 GMT+7

'Kỹ sư' hậu cần

Hà Văn Khởi
Thứ 4, 12/07/2023 | 04:49:21 2,907 lượt xem
BPO - Những năm qua, ngành hậu cần lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng nhiều việc làm thiết thực, toàn diện, hiệu quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Điển hình là Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Quân nhu Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tá Lê Văn Tuấn được mệnh danh là “kỹ sư” hậu cần, vì có nhiều sáng kiến phục vụ công tác hậu cần trong LLVT tỉnh, đảm bảo hiệu quả, thông suốt.

Học Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2010, Lê Văn Tuấn thi và trúng tuyển vào Học viện Hậu cần, chuyên ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần. Năm 2014, tốt nghiệp loại khá với quân hàm Trung úy, anh Tuấn được phân công về Bộ CHQS tỉnh Bình Phước công tác. Trải qua các cương vị như: Trợ lý hậu cần Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736; Trợ lý quân nhu Phòng Hậu cần; phụ trách Ban hậu cần - kỹ thuật Ban CHQS huyện Bù Đốp và hiện là Trưởng ban Quân nhu Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh, anh Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiêu biểu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đặc biệt, với tinh thần yêu nghề, trăn trở với những khó khăn của đơn vị, anh đã tích cực nghiên cứu và cho ra đời 2 sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần tại đơn vị cơ sở.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất bảo đảm đời sống cho bộ đội tại Tiểu đoàn 208

Trong từng nhiệm vụ được giao, căn cứ các chỉ tiêu phong trào Thi đua quyết thắng, hằng năm anh chủ động tham mưu thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh bảo đảm cơ cấu ăn hợp lý; tích cực cải thiện, chế biến món ăn, bảo đảm cho bộ đội ăn hết tiêu chuẩn, ăn ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối, bảo đảm quân số khỏe của đơn vị luôn đạt 98,8% trở lên. Đồng thời tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo phương pháp mới, bảo đảm đủ lượng rau, củ, quả, thịt, cá; chú trọng phát huy hiệu quả mô hình khu sản xuất tập trung gắn với căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, chủ động đầu tư tăng gia sản xuất. Kết quả, thu từ tăng gia sản xuất ở từng đầu mối đơn vị hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tổng thu từ tăng gia sản xuất bình quân từ 6 triệu đồng/người/năm trở lên. 

Bên cạnh đó, anh Tuấn còn thường xuyên chủ động tham mưu mua sắm, bảo đảm quân trang bằng nguồn kinh phí địa phương cho các đợt huấn luyện quân nhân dự bị, mua sắm trang phục dân quân tự vệ theo quy định… Hằng năm, trực tiếp tổ chức tập huấn, huấn luyện cho hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh về các nội dung như: tiêu chuẩn hậu cần của chiến sĩ trong quân đội; quản lý, sử dụng quân trang trong Quân đội nhân dân Việt Nam; kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm; kỹ thuật mắc và sử dụng tăng, võng trong điều kiện dã ngoại…

Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Quân nhu Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn cách mắc tăng võng 1 dây cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Sáng kiến xuất phát từ thực tiễn

Bằng tình cảm, trách nhiệm, trăn trở với những khó khăn trong công tác huấn luyện của đơn vị, năm 2019, anh Tuấn đã nghiên cứu và cho ra đời sáng kiến “Xe bếp bảo đảm ăn uống dã ngoại”. Sáng kiến đã đoạt giải ba giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2019. 

Ưu điểm của sáng kiến là có tính cơ động cao, tiến hành nấu ăn đồng thời trong quá trình hành quân; khi đến vị trí trú quân là có thể triển khai cho bộ đội ăn ngay. Đặc biệt, trong trường hợp đã triển khai bếp xong mà đơn vị phải di chuyển đến vị trí trú quân mới trong các tình huống chiến đấu, diễn tập thì việc di chuyển xe bếp hết sức đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi hơn so với các hình thức bếp khác. Nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… đội hình của đơn vị thường xuyên phải cơ động thì việc sử dụng xe bếp này sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, sát với điều kiện thực tế.

Sáng kiến “Xe bếp bảo đảm ăn uống dã ngoại” năm 2019 đoạt giải ba cấp toàn quân

Sản phẩm “Thiết bị điều tra cỡ số quân trang kết hợp kiểm tra thể lực thanh niên nhập ngũ trong công tác tuyển quân” cho thanh niên nhập ngũ năm 2023

Năm 2022, nhận thấy những bất cập trong việc đăng ký thông số quân trang đối với thanh niên nhập ngũ, với tinh thần sáng tạo, anh Tuấn tiếp tục nghiên cứu, giới thiệu sản phẩm “Thiết bị điều tra cỡ số quân trang, kết hợp kiểm tra thể lực thanh niên nhập ngũ trong công tác tuyển quân”. Sản phẩm được ứng dụng hiệu quả trong thực tế, được thủ trưởng các đơn vị và Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao. Sản phẩm đoạt giải A tại hội nghị nghiệm thu, công nhận sáng kiến cấp quân khu. Sản phẩm của anh đã góp phần rút ngắn thời gian đo chỉ số cơ thể để phục vụ may quân trang, đồng thời với việc đăng ký được nhóm chỉ số thể lực của thanh niên nhập ngũ, sản phẩm đã góp phần tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian cho hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen cho đồng chí Lê Văn Tuấn đoạt giải ba năm 2019

Cùng với đó, anh thường xuyên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, chia sẻ, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; là tấm gương mẫu mực, hạt nhân đoàn kết trong chi bộ, xây dựng tập thể Ban Quân nhu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…  

Thiếu tá Lê Văn Tuấn đã vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen về thành tích đoạt giải ba giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2019; bằng khen của UBND tỉnh ghi nhận đạt danh hiệu “Tài năng trẻ tiêu biểu” tỉnh Bình Phước năm 2020; bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023...


  • Từ khóa
172513

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu