Thứ 4, 08/05/2024 20:18:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Theo gương Bác 09:45, 09/06/2021 GMT+7

Đại đội Bộ binh 31 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Thứ 4, 09/06/2021 | 09:45:22 2,157 lượt xem
BPO - Tăng gia sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, Đại đội Bộ binh 31, Ban CHQS huyện Lộc Ninh đã tích cực tăng gia sản xuất, góp phần lớn bảo đảm nguồn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đóng quân trên địa bàn biên giới đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm nhưng những năm qua, Đại đội Bộ binh 31 đã tận dụng hiệu quả quỹ đất quanh doanh trại đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Theo Thượng úy Hoàng Công Tài, Đại đội trưởng Đại đội 31, mặc dù đóng quân ở vùng biên giới sâu, xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, song đơn vị thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy Ban CHQS huyện trong việc đầu tư xây dựng doanh trại chính quy, sạch đẹp, bên cạnh việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm công tác dân vận. 

Chăm sóc cảnh quan ở Đại đội

Thời gian qua, Đại đội Bộ binh 31 đã huy động bộ đội đẩy mạnh tăng gia sản xuất với hệ thống “vườn, ao, chuồng” một cách khoa học, quy củ và đạt hiệu quả cao. Với lợi thế quỹ đất rộng, đơn vị quy hoạch được vườn tăng gia rau xanh rộng 2.000m2, đào 2 ao thả cá diện tích 1.400m2, xây dựng chuồng trại nuôi bò, dê, heo, gia cầm. Hiện đơn vị có đàn bò 25 con, đàn dê 30, đàn heo 50 con, 230 con gia cầm các loại, đơn vị còn trồng được hơn 7 ha cao su.

Trong điều kiện đất khô cằn, để có vườn tăng gia màu mỡ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã sử dụng phân xanh, phân bò ủ mục, kết hợp tro mùn cải tạo đất. Về mùa khô, đơn vị làm nhà lưới che chắn vườn rau, hạn chế nắng nóng và gió lùa; tận dụng nguồn nước tưới từ 2 ao thả cá. Kết quả, đơn vị bảo đảm đủ rau xanh quanh năm cho bếp ăn, với mức 12kg/người/tháng; lượng thịt gia súc, gia cầm cũng đáp ứng đủ nhu cầu của bộ đội. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đại đội thu được 4.264kg rau, củ, quả, 1.990 thịt, cá các loại, chiếm 75% lượng thực phẩm nhập vào bếp ăn đơn vị. Lãi từ tăng gia sản xuất là nguồn để đại đội bổ sung vào bữa ăn trong các dịp lễ, tết và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ tái sản xuất. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vườn rau của Đại đội Bộ binh 31

Từ kết quả công tác tăng gia sản xuất, Đại đội Bộ binh 31 đưa vào ăn thêm hằng ngày cho bộ đội 4.000 đồng/người/ngày; dịp lễ, tết bảo đảm 65 ngàn đồng/người/ngày; duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%. Với những chiến sĩ trẻ, kiến thức, kinh nghiệm học được từ công tác tăng gia sản xuất ở đơn vị rất bổ ích để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình khi xuất ngũ trở về địa phương.

Giờ luyện tập thể lực (Những hình ảnh trong bài được chụp trước ngày 27-4-2021)

Đánh giá về công tác chăn nuôi, tăng gia sản xuất của Đại đội Bộ binh 31, Trung tá Phạm Văn Dũng, Chủ nhiệm hậu cần Ban CHQS huyện cho biết: Với việc bảo đảm 100% rau xanh, trên 75% thịt, cá các loại đưa vào bữa ăn hằng ngày, đại đội đã trở thành điểm sáng tiêu biểu của lực lượng vũ trang huyện trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy công tác hậu cần đại đội phát triển sâu rộng, ngày càng vững chắc. Trong đó có việc phổ biến, nhân rộng mô hình chăn nuôi, tăng gia sản xuất và những kinh nghiệm, cách làm hay của đại đội để các đơn vị học tập.

Không chỉ tăng gia sản xuất giỏi, bộ đội Đại đội Bộ binh 31 còn xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Hiện đơn vị đã quy hoạch khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, trồng 300 cây xanh, 200 cây ăn trái, phủ kín khu vực đóng quân bằng màu xanh cây trái, tôn thêm vẻ đẹp doanh trại quân đội ở xã vùng biên đầy nắng và gió. Đại đội Bộ binh 31 trở thành một trong những điểm sáng về mô hình doanh trại “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trung tá Nguyễn Đình Hà
(Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Lộc Ninh)


  • Từ khóa
124646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu