Thứ 3, 04/11/2025 19:04:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 09:40, 10/10/2024 GMT+7

Thực hiện Di chúc Bác Hồ: Người làm báo “cần, kiệm, liêm, chính”

Tiến Bình - Đặc san Người làm báo Bình Phước, số tháng 9-2024
Thứ 5, 10/10/2024 | 09:40:13 2,238 lượt xem
BPO - Cách đây 55 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, là tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Di chúc thể hiện tình yêu thương vô hạn của Bác dành cho đồng bào, đồng chí, cùng bè bạn khắp năm châu; phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc sau 55 năm thực hiện Di chúc của Bác có công đóng góp không nhỏ của báo giới Việt Nam. Đội ngũ những người làm báo Việt Nam nguyện luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, làm việc theo Di chúc của Người và trau dồi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

THẤM NHUẦN DI CHÚC CỦA BÁC

Chỉ với hơn 1.000 từ nhưng Di chúc của Bác là một tài sản vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. 55 năm đã đi qua, những lời Người dặn lại nước non vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, như ngọn đuốc luôn soi rọi trên con đường đi lên của dân tộc ta. Đối với những người làm báo, học tập và làm theo Di chúc Bác Hồ là suốt hành trình của cuộc đời. Báo giới cả nước, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam luôn luôn tuân theo sự lãnh đạo và định hướng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trao giải A cho các tác giả tại Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2024 - Ảnh tư liệu

“Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.” (Di chúc của Bác). Trong tác phẩm Đời sống mới (tháng 3-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; tháng 6-1949 Người viết tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Và trước ngày đi xa, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tiếp tục căn dặn Đảng ta phải xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Tư tưởng này của Bác nhằm đề phòng những người ham muốn về vật chất, thói hiếu danh, kiêu ngạo, tham ô, xa hoa, lãng phí. Người mong muốn mọi người, nhất là đảng viên, cán bộ phải giữ mình thật sự trong sạch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Đội ngũ những người làm báo là “chiến sĩ cách mạng” trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng. Do đó khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình người làm báo hơn ai hết phải “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Bởi lẽ, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là những phẩm chất đạo đức căn bản phải có của người làm báo cách mạng. Thực tế cho thấy, những người làm báo và cơ quan báo chí luôn quán triệt tinh thần báo chí cách mạng, xây dựng đội ngũ người làm báo và cơ quan báo chí vững về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Một trong những biện pháp thiết thực rèn luyện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là mỗi nhà báo phải tự mình luôn học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn và thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, kịp thời lan tỏa để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MÃI GHI NHỚ LỜI BÁC DẠY

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo giới tỉnh Bình Phước đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của báo chí Bình Phước trong việc phản ánh, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các cơ quan trong tỉnh. Qua đó tạo sự chung sức đồng lòng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cho mục tiêu vì một Bình Phước phát triển ngày càng giàu mạnh. 

Tỉnh Bình Phước hiện có 2 cơ quan báo chí, đó là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Tạp chí Văn nghệ; 2 cơ quan thường trú là Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân; ngoài ra còn có 4 cơ quan báo chí có phóng viên thường trú; 13 cơ quan báo chí có thỏa thuận hợp tác thông tin với tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 64 nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo; 142 người là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước luôn phát huy vai trò trong quản lý hoạt động, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm báo trên địa bàn tỉnh. Hội đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành, đặc biệt là Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng); tạo sân chơi sôi nổi, thiết thực, bổ ích cho các hội viên và người làm báo ở địa phương, cùng chung tay xây dựng hệ thống báo chí Bình Phước chuyên nghiệp, hiện đại. Năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Trong năm, Hội đã phối hợp Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự Giải báo chí Quốc gia” nhằm nâng cao nghiệp vụ cho hơn 100 hội viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí tỉnh.

Thấm nhuần Di chúc của Bác, hơn ai hết, đội ngũ những người làm báo, mỗi nhà báo, phóng viên phải đề cao trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã hội, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp để báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Mỗi người làm báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng phải luôn ghi nhớ lời dạy của Bác về người làm báo vừa “hồng”, vừa “chuyên” và “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Lời Bác dạy mãi là kim chỉ nam cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

  • Từ khóa
208735

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?