Những tháng gần đây, nhiều đơn vị và cá nhân ở trong, ngoài tỉnh đã đến xã Minh Long để mua cây cao su giống về trồng. Hộ bà Chu Thị Trà Giang, ấp 4, xã Minh Long có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề làm cao su giống. Năm nay, gia đình bà đầu tư khoảng 3 ha cao su giống và liên kết bao tiêu sản phẩm cho khoảng 60 hộ nông dân trồng nhỏ lẻ trên địa bàn xã, với số lượng 2 triệu stump bầu. Để chủ động đầu ra từ năm trước và đầu năm nay, bà Giang đã ký hợp đồng với các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với giá từ 14-15 ngàn đồng/bầu lá. Đến nay, gia đình bà Giang đã bán hết 2 triệu stump bầu cao su giống, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng. Hộ bà đang tiếp tục đầu tư làm 1 triệu cây cao su giống cho năm sau. Bà Giang cho biết: “Tôi làm stump cao su giống đã 20 năm. Dù các năm giá có dao động nhưng gia đình vẫn bám trụ với nghề này, tạo việc làm cho khoảng 30 lao động thường xuyên và thời vụ. Vui vì năm nay giá cao su giống cao, đặc biệt thị trường rất hút hàng, không bị tồn đọng như mọi năm”.
Bà Chu Thị Trà Giang, ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành vui mừng vì giá stump cao su giống ổn định, đầu ra thuận lợi cho hiệu quả kinh tế caoTương tự, hộ anh Phạm Mạnh Bảo, ấp 4, xã Minh Long, năm nay trồng 7 sào cao su giống, được khoảng hơn 70 ngàn stump, chủ yếu ghép các giống cao su PB235, PB260, Lai Hoa 90952. Thông thường những năm trước, khi bước vào mùa mưa mới có người mua nhưng năm nay, trước mùa mưa đã có nhiều người đến mua stump cao su giống về trồng. Hiện 1 cây giống cao su trần có giá từ 5.000-6.000 đồng, còn cây giống cao su đặt trong bầu có 1-2 tầng lá giá từ 14-15 ngàn đồng/bầu. Năm nay, gia đình anh Bảo đã bán hết 70 ngàn stump cao su giống, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Anh Bảo chia sẻ: “Gia đình rất phấn khởi, chưa năm nào thuận lợi như năm nay, cây giống làm đến đâu bán hết đến đó, giá lại ổn định. Hiện nay, tôi đang tiếp tục đầu tư làm khoảng 80 ngàn cây để sang năm bán”.
Qua tìm hiểu, làm cao su giống là nghề truyền thống của nông dân ở xã Minh Long. Tuy giá thị trường đầu ra các năm có dao động nhưng nhiều hộ nông dân vẫn bám trụ với nghề này. Bà Đồng Thị Mùa Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Long cho biết: Nghề làm cao su giống đã tạo nhiều việc làm cho nông dân địa phương. Rất mong trong thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, hướng dẫn làm thủ tục chứng nhận cây giống đảm bảo chất lượng để cho nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.
Có thể thấy, làm cao su giống trong năm 2020 có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, người làm cao su giống cần phải tính toán kỹ về diện tích canh tác, cũng như khi đầu tư cần có ký kết hợp đồng đầu ra để ổn định kinh tế, tránh tình trạng cung vượt cầu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026