Chủ nhật, 18/01/2026 11:30:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:50, 18/08/2020 GMT+7

Khi Nhà nước và người dân đồng lòng

Hoàng Thơ
Thứ 3, 18/08/2020 | 08:50:00 992 lượt xem
BPO - Những hàng rau, củ, quả, cá, thịt… được sắp xếp gọn gàng, cảnh mua bán ở chợ Tân Tiến, huyện Bù Đốp đang rất sôi nổi. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán tại khu vực chợ đã hạn chế rất nhiều. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của đại đa số tiểu thương.

Năm 2018, trước khi hoàn thành về đích nông thôn mới năm 2019, chợ Tân Tiến được đầu tư trên cơ sở chợ cũ đã xuống cấp, xây dựng từ những năm 95 của thế kỷ trước. Chợ Tân Tiến cũ ẩm thấp, chỉ hơn 10 tiểu thương mua bán phía trước, còn lại đổ dồn ra hai bên đường, thuê nhà làm nơi mua bán. Việc lấn chiếm lòng, lề đường nơi đây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Chợ Tân Tiến mới được xây dựng với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng bằng hình thức xã hội hóa, tư nhân đầu tư với 28 vị trí kinh doanh gồm đầy đủ điện, nước, nhà vệ sinh sạch sẽ, khang trang. Chợ được đưa vào sử dụng giữa tháng 6-2020.

Chợ Tân Tiến, huyện Bù Đốp khá đông vào buổi sáng

Ông Nguyễn Đình Đoàn, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: Khi xây chợ, bài toán đặt ra cho chính quyền địa phương là làm sao không bị “đi vào vết xe đổ” của nhiều chợ khác, khi tiểu thương nhất quyết không vào chợ buôn bán. Do đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch ra quân chống lấn chiếm lòng, lề đường; tổ chức kẻ vẽ vạch 6m từ lề đường. Trong đó, tập trung phối hợp MTTQ và đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về an toàn giao thông, mỹ quan khu dân cư, cho ký cam kết không tái lấn chiếm.

Trước đó, khi chợ Tân Tiến hoàn thành, UBND xã tiến hành thông báo rộng rãi đến tiểu thương, đồng thời niêm yết giá thuê vị trí công khai theo quy định của Nhà nước. Vận động nhà đầu tư cho vay hỗ trợ 70% tiền thuê/vị trí kinh doanh trong 1 năm bằng với lãi suất ngân hàng. Nhờ đó chỉ trong 1 tuần lễ ra quân từ ngày 10-6-2020, hơn 90% tiểu thương đã vào chợ kinh doanh. Đến nay, 28/28 vị trí kinh doanh được đăng ký thuê. Các cửa hàng thuê nhà dân bên ngoài chợ đều chấp hành lùi vào 6m từ lề đường.

Chị Nguyễn Thị Đào, tiểu thương bán cá nói: Trước đây, em bán ngoài đường, do thói quen cứ nghĩ gần đường dễ mua bán. Sau khi xã tổ chức tuyên truyền, vận động vào chợ, em đăng ký 1 điểm để bán. Chợ mới sạch, đẹp, rộng rãi, người dân tập trung rất đông vào sáng sớm mua hàng nên bán rất nhanh. Nghĩ lại việc buôn bán ngoài đường cũng thấy sợ vì mất an toàn giao thông, chưa kể làm xấu diện mạo khu dân cư. Em hy vọng bà con tiểu thương nên bỏ dần lối suy nghĩ là ngoài đường dễ buôn bán. Mình tập trung bán ở đâu thì người dân mua ở đó. Nên tạo thói quen vào chợ buôn bán cho an toàn.

Anh Bế Văn Quyên kinh doanh thịt heo cho biết: Giá thuê vị trí ki-ốt trong chợ cơ bản phù hợp với người dân. Mỗi tháng 2 ki-ốt đắc địa loại 1 chỉ hơn 500 ngàn đồng, còn vị trí tôi thuê là loại 3 bán thịt chỉ 330 ngàn/tháng. Thuê 13 năm chỉ 51 triệu đồng, chưa kể được nhà đầu tư cho vay lãi suất ngân hàng tới 70% giá trị ki-ốt trong 1 năm đã tạo điều kiện cho tiểu thương buôn bán dễ dàng hơn. Từ khi vào chợ, tôi thấy việc buôn bán nhộn nhịp hơn rất nhiều, không khí rất vui vẻ.

Ông Nguyễn Đình Đoàn, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Chợ Tân Tiến mới đưa vào sử dụng nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tiểu thương. Đây mới là yếu tố quan trọng tạo sự thành công khi chính quyền và người dân đồng lòng. Quan trọng nhất là người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt.

  • Từ khóa
45923

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?