Thứ 3, 30/04/2024 16:53:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:42, 17/06/2020 GMT+7

Nhà nông làm giàu

Thành công nhờ chữ tín

Khắc Bảy
Thứ 4, 17/06/2020 | 07:42:00 409 lượt xem
BPO - Từ làm thuê, anh Nguyễn Hà Tuyền (SN1970) ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, vươn lên phát triển kinh tế. Hiện anh là Giám đốc Công ty TNHH Hà Tiên chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, với doanh thu hằng năm đạt khoảng 20-25 tỷ đồng.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (cũ), mới 2 tuổi anh đã mồ côi cha. Thiếu thốn tình yêu thương, 2 anh em anh Tuyền lớn lên từ sự tần tảo của mẹ - bà Nguyễn Thị Nhi (SN1947). Anh Tuyền tâm sự: “Năm tôi 2 tuổi, mẹ đang mang thai em gái thì nhận tin cha hy sinh khi đang chiến đấu tại chiến trường nước bạn Lào năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Thấu hiểu sự nhọc nhằn của mẹ, anh Tuyền luôn phụ giúp mẹ trồng lúa, chăm sóc hoa màu để có thêm thu nhập. Học xong lớp 12, anh phải nghỉ học để phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Năm 20 tuổi, anh Tuyền xây dựng gia đình với cô gái cùng quê và sinh 3 người con. Tuy vợ chồng anh chăm chỉ lao động nhưng đói nghèo cứ đeo bám mãi.

Anh Nguyễn Hà Tuyền thành công từ cửa hàng bán vật liệu xây dựng

Năm 1994, anh vào xã Tân Lập, huyện Đồng Phú phụ bán xăng cho cậu ruột. Cuối năm đó, anh đưa mẹ, vợ và 3 con nhỏ vào Bình Phước lập nghiệp. Năm 2003, người cậu giao cho gia đình anh tự quản lý cây xăng. Với bản tính chịu khó, ham học hỏi, anh luôn tìm hiểu về kỹ năng chăm sóc khách hàng, nắm vững những vấn đề cơ bản về xăng, như: cách bảo quản, sử dụng... Do nắm bắt được tâm lý khách hàng nên cây xăng luôn thu hút khách, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

Khi có vốn làm ăn, anh mở thêm cửa hàng vật liệu xây dựng. Thời điểm đó, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh khá lớn nên số lượng khách hàng không ngừng tăng. Năm 2013, anh quyết định nghỉ bán xăng, tập trung kinh doanh vật liệu xây dựng. Anh cho biết: Yếu tố đầu tiên để kinh doanh vật liệu xây dựng là vốn, sau đó mình phải tham khảo thị trường, lựa chọn nhà cung cấp, định giá vật liệu và cuối cùng là xác định mặt hàng chủ lực kinh doanh. Trong kinh doanh, anh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, không bán hàng kém chất lượng, bán đúng giá hợp đồng đã ký kết. Năm 2010, anh mở rộng cửa hàng và thành lập Công ty TNHH Hà Tiên. Đến nay, công ty tạo việc làm cho 9-10 lao động thường xuyên và khoảng 15 lao động thời vụ, với mức thu nhập trung bình 7-8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của công ty không ngừng tăng, năm 2018 đạt khoảng 20 tỷ đồng, năm 2019 đạt 25,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Có điều kiện, anh còn đầu tư cho các con ăn học thành đạt. Hiện 3 người con của anh đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Con gái đầu Nguyễn Thị Thanh Nga (SN1990) tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, đang phụ ba mẹ quản lý điều hành công ty. Con trai thứ 2 Nguyễn Tiến Dũng (SN1992) tốt nghiệp Đại học Bách khoa (TP. Hồ Chí Minh), đang làm việc cho một công ty Nhật Bản tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Con trai út Nguyễn Minh Tuấn (SN1994) tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đang làm việc tại Ngân hàng Vietcombank, tại Bình Dương.

Có điều kiện anh Tuyền thường xuyên hỗ trợ địa phương trong xây dựng nông thôn mới; bán thiếu vật liệu xây dựng cho hộ khó khăn; tặng quà gia đình chính sách, người nghèo... dịp lễ, tết mỗi năm với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng... Ghi nhận đóng góp, anh Tuyền được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, gia đình anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, có nhiều đóng góp, vận động bảo trợ, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Anh đạt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền...

  • Từ khóa
45812

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu