Thứ 4, 05/11/2025 20:25:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:58, 30/05/2020 GMT+7

Gỡ khó cho người trồng tiêu

Đông Kiểm
Thứ 7, 30/05/2020 | 09:58:00 103 lượt xem
BPO - Niên vụ 2019-2020, toàn tỉnh Bình Phước có đến 1.943,6ha hồ tiêu bị chết. Nếu cộng 792,1ha hồ tiêu đã chết của niên vụ 2018-2019 thì toàn tỉnh có đến 2.735,7ha hồ tiêu đã chết chỉ sau 2 mùa vụ.

Bù Gia Mập là huyện có nhiều diện tích hồ tiêu bị thiệt hại nặng nề nhất so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Địa phương này có đến 1.104,5ha hồ tiêu bị chết trong niên vụ 2019-2020. Khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Bù Gia Mập là xã Đăk Ơ với tổng số 875ha hồ tiêu đã chết từ năm 2017 đến nay. Năng suất hồ tiêu của xã cũng giảm từ 3 tấn/ha xuống còn 0,5 tấn/ha.

Đây là số liệu được báo cáo tại cuộc họp giữa ngành Nông nghiệp và Ngân hàng diễn ra hôm qua (29-5) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn cho người trồng tiêu tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Trong ảnh, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo kết quả của Đoàn khảo sát diện tích hồ tiêu bị chết theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 26-2- 2020 của UBND tỉnh.

Tính đến tháng 2-2020, toàn xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập có 719 hộ vay vốn từ các ngân hàng để đầu tư trồng tiêu với tổng số tiền lên đến trên 369 tỷ đồng. Hiện đã có 27 hộ gia đình ở Đăk Ơ không còn khả năng trả nợ và giao lại tài sản thế chấp cho ngân hàng. 

Đại diện lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Bù Gia Mập cho biết, các chế độ giảm, giãn nợ cho các hộ dân vay vốn ngân hàng đã được triển khai thực hiện ngay sau khi người trồng tiêu gặp khó khăn. Hiện tại không thể tiếp tục kéo dài thời gian giảm, giãn nợ nếu không có chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền. 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch Huỳnh Anh Minh nhắc nhở lãnh đạo huyện phải quan tâm, sâu sát và trách nhiệm với những khó khăn của người dân huyện mình. Trước mắt, lãnh đạo huyện Bù Gia Mập cần linh động tìm kiếm các nguồn vốn trên cơ sở pháp lý để ủng hộ cho người dân và chịu trách nhiệm trước nguồn vốn hỗ trợ đó. Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập cùng với ngành Nông nghiệp phải tìm ngay cho được giải pháp để tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương tháo gỡ khó khăn cho người trồng tiêu tại xã Đăk Ơ nói riêng và cả tỉnh nói chung càng sớm, càng tốt. 

“Việc chuyển đổi giống cây trồng phải nghiên cứu thật kỹ, tránh trường hợp trồng được, nuôi được nhưng không biết bán cho ai. Và đừng hướng dẫn chung chung nữa. Ngành nông nghiệp phải có trách nhiệm hơn”, Phó chủ tịch Huỳnh Anh Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh rất mong ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành và vận dụng các chính sách thông thoáng hơn để miễn, giảm, nợ cho người trồng tiêu đang gặp nhiều khó khăn.

  • Từ khóa
45755

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?