Thứ 4, 05/11/2025 20:24:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:48, 29/05/2020 GMT+7

Thanh - kiểm tra kinh doanh cây giống đầu mùa mưa

Phạm Quang
Thứ 6, 29/05/2020 | 15:48:00 243 lượt xem
BPO - Toàn tỉnh hiện có 215 cơ sở kinh doanh hạt giống, 29 cơ sở thẩm định vườn cây đầu dòng và 7 vườn cây đầu dòng. Các vườn cây đầu dòng hằng năm cung ứng khoảng 1,6 triệu chồi ghép. Riêng giống điều PN1, MH 4/5 và MH 5/4 sản xuất 564,8 ngàn chồi ghép diện tích 29.000m2. Cây tiêu BP-TĐT1 hằng năm cung cấp 250 hom giống đầu dòng. 2 đơn vị sản xuất cây lâm nghiệp là Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh. Số lượng cung cấp cây lâm nghiệp năm 2019 là 328.738 cây giống, dự kiến năm 2020 là 98.814 cây phục vụ trồng rừng phân tán và dự án trồng rừng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết.

Theo định kỳ, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức đoàn thanh - kiểm tra điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh giống cây trồng, đảm bảo chất lượng cung cấp ra thị trường. Tại điểm kinh doanh cây giống Quốc Cường IV do ông Lương Đình Cường ở thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng đăng ký kinh doanh, đoàn thanh - kiểm tra thực tế vườn cây giống thành phẩm. Sau đó, đoàn yêu cầu hộ kinh doanh bổ sung hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng.

Bà Nông Thị Chiến ở xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng cho biết: “Tôi mua cây giống ở điểm kinh doanh cây giống Quốc Cường IV không phải vì nắm được nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo mà đơn giản vì nghe nhiều người nói đây là cơ sở kinh doanh cây giống uy tín. Tôi đã chọn bổ sung cho vườn cây ăn trái của mình thêm 20 cây sầu riêng giống Moonthon của Thái Lan. Hiện vườn nhà tôi đã trồng hơn 100 cây sầu riêng Ri6”.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thị Ánh Tuyết trao đổi, khuyến cáo người dân khi chọn cây giống

Kiểm tra hộ chuyên sản xuất, kinh doanh cây giống, cây kiểng, hàng hóa nông sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ vận tải hàng hóa tại 2 cơ sở kinh doanh Đồng Xuân Hòa, thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng và Huỳnh Văn Thịnh - Công ty TNHH MTV Huỳnh Thịnh, cầu 38, quốc lộ 14, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, ngoài đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất cây giống, đoàn yêu cầu cơ sở phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng. Cụ thể, gồm: thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định. Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn trái lâu năm phải có thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao - nhận cây. Bởi thực tế, do chưa nắm rõ quy định nên một số cơ sở đã không lưu giữ một số hóa đơn, chứng từ.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Lê Thị Ánh Tuyết cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu nên dẫn đến khan hiếm nguồn giống, giá cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, hầu hết chất lượng cây giống đảm bảo, có hóa đơn, chứng từ phù hợp. Ngành nông nghiệp lưu ý người dân khi mua cây giống phải có hóa đơn, chứng từ. Cơ sở kinh doanh cây giống phải xuất trình được nguồn gốc giống. Đó là các giống phải trong danh mục Bộ NN&PTNT cho phép”.

Hằng năm, Sở NN&PTNT đều ban hành các văn bản khuyến cáo hoặc chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác quản lý giống cây trồng. Năm 2019, sở đã thanh tra 86 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. Qua đó cho thấy, các cơ sở đều có ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Chuẩn bị vụ xuống giống năm 2020, phòng NN&PTNT các huyện, thị xã, thành phố đang tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh theo quy định để đảm bảo cung cấp ra thị trường cây giống chất lượng tốt nhất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đầy đủ theo quy định pháp luật.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thị Ánh Tuyết
  • Từ khóa
45751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?