Rời quân ngũ năm 1982, CCB Hứa Cường Dẫu không trở về địa phương (Lạng Sơn) mà chọn Thanh Lương, thị xã Bình Long để lập nghiệp. Cuộc sống gia đình ông quanh năm gắn bó với mảnh vườn mà cứ thiếu trước, hụt sau. Năm 2010, hộ ông được Hội CCB thị xã Bình Long tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội, là động lực giúp ông vươn lên phát triển kinh tế. Với ý chí của bộ đội Cụ Hồ, ông quyết định chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế bằng cách phá bỏ các cây trồng cho thu nhập thấp để trồng 2 ha cao su và 1,5 ha nhãn tiêu da bò, kết hợp nuôi gà thả vườn. Đến nay, gia đình ông có 4 trại nuôi gà, mỗi năm ông thả 5 lứa, mỗi lứa khoảng hơn 10.000 con. Từ một hộ hoàn cảnh khó khăn, đến nay kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng trọt của gia đình ông cho thu lời khoảng 700 triệu đồng/năm. Ông Dẫu cho biết, trong quá trình chăn nuôi không chỉ tự học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà còn phải tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những hộ khác. Bên cạnh đó, phải chọn cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và có đầu ra ổn định, áp dụng khoa học - kỹ thuật để cây cho thu hoạch đúng thời điểm, đạt chất lượng.
Cựu chiến binh Hứa Cường Dẫu cho gà ăn
Kinh tế vững giúp ông có điều kiện nuôi 3 con ăn học, hiện đều có việc làm ổn định. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông cũng là địa điểm để hội viên CCB đến tham quan, học hỏi áp dụng thực tế. Ông Bùi Công Điệp, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương cho biết: Chúng tôi đã tổ chức cho các hội viên trong chi hội đến tham quan, học tập mô hình của CCB Dẫu. đến nay, trong chi hội có 2 hội viên áp dụng và đã thành công. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nhân rộng cho các hội viên khác để phát triển kinh tế gia đình.
Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã Thanh Lương, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Thanh An, ông Dẫu luôn nhiệt tình trong công tác, đã vận động hội viên đóng góp “Quỹ Vì đồng đội” được 70 triệu đồng, giúp 5 hội viên vay phát triển kinh tế. Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Lương Lê Huy Cảnh đánh giá: Trong hoạt động hội, CCB Hứa Cường Dẫu là cán bộ rất tích cực, có nhiệt huyết, đặc biệt trong xây dựng nguồn quỹ, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Hội CCB thị xã Bình Long Nguyễn Minh Đức cho biết: Hiện nay, Hội CCB thị xã Bình Long có 1.573 hội viên. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đến nay toàn thị xã có 14 hộ hội viên làm kinh tế giỏi, không còn gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn. Từ phong trào này đã giúp các hội viên hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế ổn định.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026