Thứ 4, 05/11/2025 15:03:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:04, 27/08/2019 GMT+7

3 dự án nông nghiệp công nghệ cao sẽ hình thành tại Bình Phước

Thứ 3, 27/08/2019 | 10:04:00 314 lượt xem
BP - Chiều 26-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì buổi làm việc với Tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam; lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus (Hà Lan), Công ty cổ phần T&T 159 (Hòa Bình), Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre) về kế hoạch đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư đã trình bày việc đầu tư 3 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết: Dự án xây dựng khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao do Hùng Nhơn và De Heus đầu tư sẽ xây dựng một khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao theo chuỗi liên kết khép kín gồm: chăn nuôi gà thịt, giết mổ và thương mại sản phẩm thịt gà có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Khu chăn nuôi có diện tích khoảng 110 ha, dự kiến vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp

Tập đoàn Hùng Nhơn và Công ty cổ phần T&T 159 cũng đề xuất dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao và liên kết phát triển nuôi bò thịt dưới tán rừng nhằm cung cấp cho thị trường trong nước sản phẩm thịt bò an toàn. Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần T&T 159 cho biết: Toàn bộ quá trình chăn nuôi bò được kiểm soát nghiêm ngặt, hoàn toàn tự động bằng dây chuyền máy móc và phần mềm quản lý trang trại, truy xuất nguồn gốc, giúp số hóa toàn bộ hoạt động chăn nuôi, theo dõi được nhiệt độ, độ ẩm, nguồn nước uống, thức ăn mỗi ngày. Dự kiến, dự án sẽ liên kết với 10.000 hộ dân thông qua các hợp tác xã và tổ hợp tác, mỗi hộ nuôi từ 5-10 con bò thịt (toàn dự án khoảng 50.000-100.000 con). Dự án chịu trách nhiệm tiêu thụ hàng hóa trong chuỗi chăn nuôi liên kết với các hộ dân. Dự kiến khu chăn nuôi khoảng 100 ha, kinh phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết: Công ty sẽ liên kết với Tập đoàn Hùng Nhơn xây dựng khu trồng, tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Cả 3 dự án sẽ bắt đầu khởi động vào cuối năm 2019.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: 3 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đều có quy mô lớn, đầu tư bài bản. Đây cũng là những định hướng ngành nông nghiệp đang triển khai. Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, pháp lý để các doanh nghiệp sớm khởi động dự án.

Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Muốn đưa sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu phải thực hiện nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp chọn Bình Phước đầu tư chăn nuôi vì có tiềm năng “thiên thời, địa lợi” và đặc biệt là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh về phát triển nông nghiệp. Bình Phước hoàn toàn có thể phát triển nuôi bò công nghệ cao từ những phụ phẩm nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho rằng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung... là một trong những định hướng được Trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo nhằm tạo bước đột phá trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng, thu xuất, đóng gói trái cây của các doanh nghiệp khi hình thành sẽ nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch, thông minh.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án thuận lợi, hiệu quả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường hợp tác, rà soát, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng đáp ứng yêu cầu hình thành mô hình sản xuất tiên tiến, hiện đại một số ngành hàng mang tính hạt nhân, qua đó tạo sự lan tỏa trong chuyển đổi các loại sản phẩm khác bảo đảm chất lượng, phù hợp nhu cầu thị trường.

Cũng tại buổi làm việc đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ 3 dự án giữa lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Hùng Nhơn với Tập đoàn De Heus, Công ty T&T 159, Công ty Chánh Thu.

Ngân Hà

  • Từ khóa
44748

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?