Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đốp Trần Minh Phong cho biết: 373 ha cây điều đăng ký trồng tái canh trong năm 2019 chỉ mới giới hạn ở các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế nhu cầu trồng mới tái canh cây điều của người dân trên địa bàn Bù Đốp năm 2019 còn cao hơn nhiều so với số hộ đã đăng ký. Nguyên nhân diện tích đăng ký trồng mới cây điều năm 2019 tăng đột biến là do giá hồ tiêu xuống thấp, cộng vào đó là công chăm sóc, kinh phí đầu tư cho hồ tiêu cao gấp nhiều lần so với cây điều. Năm 2018, huyện Bù Đốp có trên 200 ha hồ tiêu bị ảnh hưởng dịch bệnh và chết, phần lớn diện tích này được người dân chuyển đổi sang trồng điều. Ngoài ra, giá cao su, cà phê cũng đang trong tình trạng bấp bênh nên người dân chạy theo xu thế thời giá đổ xô trồng mới cây điều.
Huyện Bù Đốp hiện vẫn chưa có cơ sở sản xuất giống cây điều. Đối với nhu cầu trồng mới cây điều của các hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được cấp cây giống miễn phí từ nguồn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Còn lại người dân tự tìm mua trên thị trường.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026