Thứ 5, 06/11/2025 13:22:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:39, 31/12/2018 GMT+7

Chào mừng năm mới 2019!

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Thứ 2, 31/12/2018 | 08:39:00 133 lượt xem
BP - Về xã Phú Trung (Phú Riềng) những ngày cuối năm mới thấy hết sức mạnh từ sự đoàn kết, gắn bó của thành viên các câu lạc bộ (CLB) giúp nhau phát triển kinh tế. Ngày thường, bà con chung tay dồn vốn giúp hộ khó khăn phát triển kinh tế, thuê chung máy xịt thuốc vườn điều, cao su trên diện tích lớn để giảm chi phí, nâng cao thu nhập của từng hộ. Gần tết, họ huy động chỉnh trang cổng, hàng rào từng nhà, vệ sinh đường thôn, trồng hoa hai bên đường…

Nương nhau phát triển kinh tế

Phú Trung hiện có hơn 4.600 hộ dân với trên 80% làm nông nghiệp. Nhận thấy nhiều hộ có rẫy nhưng thiếu vốn đầu tư phân bón, giống, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực tế, năm 2013, cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể xã đã vận động người dân thành lập thí điểm CLB giúp nhau phát triển kinh tế thôn Phú Lâm. Nhờ cách làm thực chất, tạo niềm tin, đến nay tất cả các thôn đều có ít nhất 1 CLB, nhiều thôn có 3 CLB phát triển lớn mạnh. Hội viên không chỉ phát triển kinh tế ổn định nhờ nương tựa vào nhau, bổ sung khắc phục những khiếm khuyết mà người kinh doanh cũng được hưởng lợi từ vốn vay lãi suất thấp và “cần là có” mà không phải thế chấp tài sản từ quỹ của CLB.

Quỹ CLB thôn Phú Lâm hoạt động theo hình thức mỗi thành viên đóng 5 triệu đồng/năm, đến nay tổng quỹ là 220 triệu đồng. CLB ưu tiên hộ hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh đột xuất vay trước, lãi suất 0,5%/tháng. Bà Bùi Thị Tươi, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Phú Lâm, ủy viên CLB cho biết: Nhờ tổ tương trợ vốn, nhiều hộ có tiền mua phân bón chăm sóc cây trồng đúng thời điểm; cây bị sâu bệnh được hội viên kịp thời tư vấn hay nhờ khuyến nông viên, kỹ sư giúp đỡ nên năng suất luôn đảm bảo, từ đó kinh tế ổn định, các con được học hành. Thấy đây là cách làm hay, có thể vay vốn lãi suất thấp nên nhiều hội viên trong thôn tham gia, đến nay CLB có 15 thành viên. Các thành viên đều đoàn kết, việc vay vốn minh bạch, người kinh tế khá nhường cho người khó hơn nên CLB hoạt động nền nếp và phát huy hiệu quả.

Ông Bùi Xuân Sự ở thôn Phú Lâm, thành viên CLB có 4 ha điều và hơn 2 ha cao su cho năng suất cao. Nhờ chịu khó học hỏi, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật kết hợp kinh nghiệm làm rẫy hơn 20 năm nên ông Sự trở thành cánh tay đắc lực cho CLB trong việc truyền đạt kiến thức giúp cây điều sai trái, không bị xì mủ, cây cao su không bị bệnh nấm hồng...

Gia đình anh Nguyễn Trọng Vinh, thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau có kinh tế khá sẵn sàng giúp đỡ hội viên khó khănGia đình anh Nguyễn Trọng Vinh, thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau có kinh tế khá sẵn sàng giúp đỡ hội viên khó khăn

“Hiện tất cả thôn đều thành lập CLB giúp nhau phát triển kinh tế và đang phát huy hiệu quả tích cực. Ban chủ nhiệm các CLB còn xây dựng kế hoạch, quy chế và chương trình hoạt động sát tình hình thực tế; luôn năng động, sáng tạo nhằm đổi mới nội dung phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên. Các CLB đã thực sự trở thành mái nhà chung của hội viên. Nét nổi bật nhất của mô hình này là tạo nguồn vốn vay và định hướng cho các thành viên sử dụng đúng mục đích sản xuất - kinh doanh, chăn nuôi; giúp hội viên khó khăn vay với lãi suất ưu đãi hoặc không tính lãi... từ nguồn quỹ CLB. Các CLB còn phối hợp với các hội, đoàn thể mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên và nhân dân địa phương; tổ chức cho hội viên đi tham quan những mô hình kinh tế tiêu biểu ở các nơi khác để học tập kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ tham gia CLB, nông hộ giảm bớt gánh nặng về vốn đầu tư phát triển sản xuất và học hỏi, tích lũy thêm kiến thức có ích từ thực tiễn sản xuất. Đây chính là động lực giúp hội viên cố gắng làm giàu trên quê hương” - ông Trần Xuân Hanh, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Trung cho biết.

Đến phát huy thế mạnh  liên thế hệ

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập tại thôn Phú An, xã Phú Trung với 81 thành viên. Bên cạnh hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, CLB còn tạo sân chơi, điều kiện cho người cao tuổi (NCT) cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Đồng thời thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của NCT với xã hội, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bản thân cho thế hệ trẻ cùng tự tin phát triển về mọi mặt.

Ông Trương Xuân Tỵ, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Không giống hoạt động ở các CLB khác, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ưu tiên vị thế NCT lên hàng đầu. 3 mục tiêu cụ thể được đặt ra là tạo cơ hội cho NCT cải thiện đời sống bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp NCT phát huy vai trò và sự đóng góp của họ trong chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập; góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. CLB chia làm 4 nhóm hoạt động là phát triển kinh tế, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và nhóm tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà”. Anh Nguyễn Trọng Vinh, con rể ông Tỵ cho hay: Gia đình nào tham gia CLB phải có đủ ít nhất 3 thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu cùng tham gia. Qua sinh hoạt tập thể, nhiều lần những khúc mắc trong từng gia đình được các thành viên CLB hòa giải khéo léo, cuộc sống các hộ đầm ấm hơn, tinh thần thoải mái để chăm lo phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, sau một thời gian tham gia CLB, một số gia đình cùng nhau sống hòa thuận tứ đại đồng đường, trở thành gương sáng cho các gia đình khác noi theo.

Tuy mới hoạt động chưa được 1 năm nhưng CLB đã mang lại những hiệu ứng tích cực. Hội viên nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ, dưỡng sinh, giúp tinh thần sảng khoái, vui khỏe. Các bác, các cô còn trao đổi với con cháu về kinh nghiệm “giữ lửa” gia đình; tổ chức hoạt động chăm sóc, giúp đỡ, động viên hội viên khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh nguồn quỹ cho vay xoay vòng, ưu tiên hộ khó khăn, nhiều hội viên có tiềm lực kinh tế tích cực tham gia đóng góp vật chất để chăm sóc, giúp đỡ hội viên NCT khó khăn. Việc hỗ trợ NCT vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn tạm thời cũng là cách kết nối tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít.

Bà Lê Thị Oanh, thành viên CLB chia sẻ: “Ngoài giúp nhau về kinh tế, Ban chủ nhiệm CLB còn phát huy thế mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ ở cơ sở và trên hết là tinh thần cộng đồng trách nhiệm đối với NCT. Qua sinh hoạt, các thành viên CLB đã thực sự gắn kết với nhau, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, tương trợ, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần. Từ ngày tham gia các hoạt động do CLB tổ chức, tôi thấy khỏe hơn, tinh thần thoải mái”.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, năm qua, hội viên các CLB ở Phú Trung đã đóng góp và vận động tặng nhiều phần quà cho hội viên NCT, hộ nghèo được đón tết vui vẻ, trọn vẹn. Các CLB còn tổ chức nhiều sân chơi với các trò chơi dân gian dịp lễ, tết; chung tay với chính quyền trong tặng quà tết trung thu, khen thưởng con em chăm ngoan, học giỏi ở các thôn vào dịp hè... 

Mai Ly

  • Từ khóa
43718

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?