Ông Nghĩa cho biết, trên diện tích 6 sào, gia đình trồng 300 cây bưởi da xanh. Ngoài ra, ở góc sân nhà còn hàng trăm cây giống bưởi da xanh chuẩn bị cho đợt trồng tới. Được chăm sóc tốt nên những hàng bưởi 5 năm tuổi cao quá đầu người, sai trái. Trong vườn bưởi, ông đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm, chỉ cần mở van là tất cả các gốc bưởi đều được tưới nước. Hình thức này vừa tiết kiệm nước vừa tránh xói lở gốc, lại không tốn nhiều thời gian và công tưới.
Ông Hoàng Phước Nghĩa chăm sóc vườn bưởi da xanh
Ngoài tham gia tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bưởi da xanh như nước tưới, bón phân, phương pháp cho ra hoa đậu trái, dưỡng trái và phòng trị các loại nấm, bệnh, người trồng còn phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện, trị sâu bệnh kịp thời. Bưởi da xanh ra hoa đậu trái thời gian từ 6-8 tháng, trái được bao bọc để phòng ruồi và sâu đục trái. Hằng năm phải tỉa cành, tạo tán, tránh lạm dụng phun xịt thuốc hóa học và chủ động ứng dụng kỹ thuật từng giai đoạn cây phát triển cho phù hợp. Hiện vườn bưởi da xanh của gia đình ông Nghĩa đang cho thu hoạch năm thứ 3, mỗi cây từ 5-7 trái để cây tập trung chất dinh dưỡng nuôi trái. Khi thu hoạch, trái đạt từ 1,2-2,8kg, có trái trên 3kg. Hiện nay, với giá bưởi da xanh 60 ngàn đồng/kg đã mang lại nguồn thu khá cho gia đình.
Duy Hiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026