Hội Nông dân huyện Bù Đốp hiện có 7 cơ sở hội, 52 chi hội và 237 tổ hội với 10.177 hộ sản xuất nông nghiệp. Qua các hình thức tuyên truyền, vận động cùng sự chung tay của cấp ủy đảng, chính quyền, 5 năm qua (2013-2018), số tiền Quỹ HTND do hội nông dân các xã, thị trấn vận động được gần 999 triệu đồng, hỗ trợ 120 lượt hộ vay phát triển sản xuất. Huyện hội còn quản lý nguồn vốn của Trung ương Hội 2,2 tỷ đồng cho 6 dự án với 53 hộ vay và nguồn vốn của Tỉnh hội 1,85 tỷ đồng cho 5 dự án với 55 hộ vay. Hiện việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ được thực hiện đúng quy định và mục đích, không để xảy ra thất thoát nguồn vốn, góp phần củng cố niềm tin của hội viên, nông dân với tổ chức hội.
Hội viên nông dân xã Tân Tiến (Bù Đốp) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây tiêu
Ông Trần Bá Hải, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Để bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, Ban điều hành quỹ của huyện trực tiếp hướng dẫn các xã, thị trấn chỉ đạo các chi hội họp bình xét và xây dựng dự án cho từng hộ theo quy định. Hằng năm, Huyện hội phối hợp hội nông dân các xã, thị trấn kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ theo hướng dẫn của Trung ương Hội.
Thông qua hoạt động cho hội viên vay vốn từ các nguồn quỹ HTND đã có nhiều dự án, mô hình kinh tế liên kết thành công. Điển hình như dự án chăn nuôi bò ở xã Tân Thành đã tạo điều kiện cho 10 hội viên vươn lên thoát nghèo; dự án chăm sóc tiêu, nuôi dê ở xã Thiện Hưng không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giúp các hộ dân được hỗ trợ cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong đầu tư phát triển cây trồng... Từ nguồn quỹ HTND, hội viên còn được phổ biến, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết thành mô hình kinh tế tập thể; đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như hội viên Phạm Thị Là ở ấp 6, xã Thanh Hòa, hằng năm, ngoài hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa bàn, bà còn ủng hộ quỹ 1 triệu đồng và giúp 10 lượt hội viên nghèo về giống, vốn, khoa học - kỹ thuật. Tương tự, ông Nguyễn Văn Binh ở ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình không chỉ giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa bàn mà còn hỗ trợ hàng chục hộ nghèo về khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; ủng hộ quỹ 3 triệu đồng và hỗ trợ địa phương hàng chục triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng... Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương và thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức hội.
Hội viên nông dân nghèo xã Tân Tiến (Bù Đốp) nhận vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội
Từ thực tiễn hoạt động của quỹ HTND những năm qua, ông Trần Bá Hải chia sẻ: Muốn vận động, quản lý quỹ đạt hiệu quả và đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho hội viên, các cấp hội phải nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc vận động, sử dụng nguồn quỹ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong phát triển nguồn quỹ; phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và một số ngành chức năng chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp các hộ hội viên có cơ sở xây dựng dự án vay vốn để phát triển kinh tế, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng vốn vay để giảm thiểu rủi ro, bảo toàn nguồn vốn.
Như Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026